Ung thư tiền liệt tuyến di căn xương, bệnh của nhiều đàn ông mắc phải

NGUYỄN LY |

Theo TS.BS. Đỗ Anh Toàn - Trưởng khoa Phẫu thuật Điều trị sỏi thận chuyên sâu, Bệnh viện Bình Dân cho biết, ung thư tiền liệt tuyến di căn xương là loại ung thư thường xuất hiện ở nam giới, nếu không phát hiện kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.

Tuyến tiền liệt là một cơ quan của nam giới, vị trí nằm ngay phía dưới cổ bàng quang, nơi bắt đầu của niệu đạo. Tiền liệt tuyến nặng khoảng 20g và góp phần trong việc sản sinh ra tinh dịch.

Hình ảnh siêu âm đại tràng, chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: BVCC
Hình ảnh siêu âm chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: BVCC

Ung thư tuyến tiền liệt hay còn gọi là ung thư tiền liệt tuyến (UTTLT) là một trong những bệnh ung thư hay gặp ở nam giới. Cũng như nhiều loại ung thư khác, UTTLT sẽ có những giai đoạn tiến triển của bệnh. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân bị chẩn đoán di căn xương là giai đoạn muộn, lúc này tế bào ác tính lan theo đường máu, đường mạch huyết để đi tới xương.

Ở điểm có tế bào ung thư, sẽ gây ra những triệu chứng khó chịu, cũng như những biến chứng liên quan đến vấn đề mà di căn xương, huỷ xương, bị xẹp tuỷ sống, đốt sống, có thể gây ra liệt đó là những bệnh cảnh cuối cùng của ung thư tiền liệt tuyến nếu chẩn đoán muộn, việc điều trị khó khăn, cần phải được đánh giá một cách đầy đủ và được điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa mới có thể giảm nhẹ triệu chứng cũng như phòng ngừa những biến chứng của di căn xương gây ra.

Cũng theo TS.BS Đỗ Anh Toàn, về diễn biến tự nhiên của ung thư tiền liệt tuyến có thể diễn biến tại chỗ, lần theo đường bạch huyết để di căn đến các bộ phận khác như: Hạch, đường máu di căn đến não, gan, phổi… nặng nhất là di căn xương.

Đối với những bệnh nhân đã từng được chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến nhưng điều trị chưa hiệu quả, nên ung thư tiến triển đến giai đoạn di căn xa và di căn xương, lúc đó biểu hiện đau nhức hoặc những di chứng liên quan đến xẹp đốt sống, liệt …

Còn những trường hợp không biết mình bị ung thư, thường sẽ đến khám một bác sĩ gia đình, nội khoa hoặc tiết niệu với những triệu chứng yến liệt hoặc triệu chứng chèn ép, những ung thư muộn thì có tình trạng phù gây ra suy thận. Ung thư khi đã di căn xương triệu chứng rất rõ như đau nhức xương, phù, mệt mỏi, thiếu.

Để điều trị ung thư giai đoạn di căn xương, điều trị thường tập trung vào điều trị nội tiết tố, hoá trị liệu và một số trường hợp cần có giải pháp cần hỗ trợ điều trị di căn xương, dùng thuốc chống tình trạng huỷ xương, thậm chí điều trị xạ trị, hoá trị.

Đối với những trường hợp gây yếu liệt, cần phối hợp với chỉnh hình để cố định xương. Nếu áp dụng nhiều phương pháp bệnh nhân vẫn không thuyên giảm, sẽ cần phối hợp với chuyên ngành chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư, giảm nhẹ triệu chứng đau cho bệnh nhân.

TS.BS. Đỗ Anh Toàn nhấn mạnh: “Điều trị ung thư ở giai đoạn di căn xương cần phải áp dụng nhiều liệu pháp thích hợp. Ví dụ bệnh nhân sử dụng biện pháp nội tiết thì có một số trường hợp bệnh nhân bị loãng xương, rối loạn chức năng tình dục, tim mạch. Còn nếu áp dụng biện pháp xạ trị thì có thể tổn thương những cơ quan lân cận. Nhiều bệnh nhân cũng được sử dụng nhóm thuốc huỷ xương thì có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hoá, huỷ xương hàm”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia y tế: Cho F1, F0 nhẹ đi làm là phù hợp với tình hình hiện nay

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình dịch tễ mới, số F0 không có triệu chứng và chuyển biến nặng thấp, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc nên cho F1, F0 nhẹ đi làm. Tuy nhiên, phải phù hợp từng loại hình, tình huống.

Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn bị xoắn, nhập viện muộn vì sợ COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nghe con than đau ở vùng kín, mẹ của bé cứ nghĩ con bị sưng viêm hay va chạm mạnh. Không ngờ khi tổn thương ở con ngày càng nặng, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán bé bị xoắn tinh hoàn, đã hoại tử.

TPHCM: Bệnh nhân có khối u vú khổng lồ 5kg hiếm gặp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ vì chăm sóc con nhỏ, không có thời gian đi khám và điều trị khối u vú, bệnh nhân đã sống chung với khối u khổng lồ nặng 5kg hiếm gặp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chuyên gia y tế: Cho F1, F0 nhẹ đi làm là phù hợp với tình hình hiện nay

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình dịch tễ mới, số F0 không có triệu chứng và chuyển biến nặng thấp, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc nên cho F1, F0 nhẹ đi làm. Tuy nhiên, phải phù hợp từng loại hình, tình huống.

Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn bị xoắn, nhập viện muộn vì sợ COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nghe con than đau ở vùng kín, mẹ của bé cứ nghĩ con bị sưng viêm hay va chạm mạnh. Không ngờ khi tổn thương ở con ngày càng nặng, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán bé bị xoắn tinh hoàn, đã hoại tử.

TPHCM: Bệnh nhân có khối u vú khổng lồ 5kg hiếm gặp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ vì chăm sóc con nhỏ, không có thời gian đi khám và điều trị khối u vú, bệnh nhân đã sống chung với khối u khổng lồ nặng 5kg hiếm gặp.