Trẻ sơ sinh bị dị ứng thời tiết và cách xử lý

Thanh Vân (Theo Health.com) |

Có rất nhiều nguyên nhân gây dị ứng thời tiết ở trẻ sơ sinh. Thời điểm giao mùa chính là lúc bé rất dễ bị dị ứng thời tiết, vì vậy, cha mẹ nên lưu ý vào những thời điểm này phải bảo vệ sức khỏe bé.

1. Tại sao trẻ sơ sinh thường bị dị ứng thời tiết?

Đối với trẻ sơ sinh, ngoài việc sức đề kháng yếu và hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ thì còn có rất nhiều nguyên nhân khác khiến trẻ dễ bị dị ứng thời tiết, nổi bật do:

- Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột: Tình trạng này khiến cho nhiệt độ bên trong cơ thể bé và bên ngoài bị chênh lệch. Lúc này, cơ thể bé sẽ tiết ra một lượng lớn histamin, gây ra tình trạng dị ứng.

- Thời tiết: Trạng thái thời tiết lúc ẩm lúc hanh khô, lúc nóng lúc lạnh cũng là nguyên nhân khiến cho các phấn hoa, nấm mốc, bụi bẩn phát triển và phát tán mầm bệnh. Đây cũng là một trong những tác nhân gây ra dị ứng thời tiết.

Do da trẻ sơ sinh còn rất non nớt cho nên rất dễ bị dị ứng, đặc biệt lúc thời tiết chuyển đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Những biểu hiện của dị ứng thời tiết ở trẻ thường gặp trên da mặt hoặc toàn thân. Thường là những nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy, làm cho bé rất khó chịu.

2. Cách xử lý khi trẻ bị dị ứng thời tiết

Thời điểm giao mùa chính là lúc bé rất dễ bị dị ứng thời tiết nhất, vì vậy, cha mẹ nên lưu ý vào những thời điểm này phải bảo vệ sức khỏe bé.

Cha mẹ có thể phòng, tránh cho trẻ bị dị ứng thời tiết bằng những cách như sau:

- Vệ sinh không gian sống thường xuyên, giữ bé trong môi trường thoáng mát. Tránh để trẻ tiếp xúc những sản phẩm bám bụi bẩn, chứ nhiều nấm mốc.

- Hạn chế đưa trẻ sơ sinh ra ngoài khi không cần thiết. Nếu trong trường hợp bắt buộc, cần che chắn cho bé thật kỹ.

- Tăng sức đề kháng cho trẻ qua thực phẩm. Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ vẫn là thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho sức khoẻ của bé. Mẹ có thể bổ sung các sản phẩm có tính mát vào khẩu phần ăn của mình để từ đó cung cấp dinh dưỡng cho con.

- Trong thời gian bé bị dị ứng nếu như có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, sổ mũi,... thì nên đưa trẻ đến bác sĩ kiểm tra thăm khám và tư vấn.

- Đặc biệt lưu ý, không tự ý dùng thuốc, bôi thuốc cho trẻ. Việc sử dụng thuốc tuyệt đối phải tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Thanh Vân (Theo Health.com)
TIN LIÊN QUAN

Trẻ sơ sinh ngạt mũi, ho 3 ngày, vào viện đã mắc virus RSV viêm phổi

Minh Ánh - Phương Anh |

Thời tiết thay đổi, số trẻ sơ sinh mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tăng đột biến. Trong đó, nổi bật có bệnh do virus RSV (hợp bào hô hấp) đang vào mùa.

Đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương bị triệt phá ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ mua bán trẻ sơ sinh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Phát hiện trẻ sơ sinh trong thùng xốp dưới chân cầu

P.Linh |

Khánh Hòa – Một trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp ngay chân cầu Sông Tắc được người đi đường phát hiện.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Trẻ sơ sinh ngạt mũi, ho 3 ngày, vào viện đã mắc virus RSV viêm phổi

Minh Ánh - Phương Anh |

Thời tiết thay đổi, số trẻ sơ sinh mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tăng đột biến. Trong đó, nổi bật có bệnh do virus RSV (hợp bào hô hấp) đang vào mùa.

Đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương bị triệt phá ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ mua bán trẻ sơ sinh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Phát hiện trẻ sơ sinh trong thùng xốp dưới chân cầu

P.Linh |

Khánh Hòa – Một trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp ngay chân cầu Sông Tắc được người đi đường phát hiện.