Những tác nhân khiến cơ thể âm thầm mắc ung thư phổi

Hương Sơn |

Theo Eatthis, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến thứ ba và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu hiện nay. Hít phải khói thuốc, môi trường sống độc hại… khiến cho ung thư phổi gõ cửa nhanh chóng.

Theo một thống kê của Mỹ vào năm 2020, ước tính có khoảng 228.820 người được chẩn đoán mắc ung thư phổi và 135.720 người đã chết vì căn bệnh này. Vì thế, việc chẩn đoán ung thư phổi rất quan trọng, vì có quá nhiều tác nhân tưởng chừng không mấy quan tâm nhưng là nguyên nhân chính khiến phổi bị tổn thương, mang bệnh.

Dấu hiệu của ung thư phổi

Các dấu hiệu của ung thư phổi là ho dai dẳng, ho ra máu, đau ngực, khó thở và sụt cân không lý do. Tuy nhiên, nhiều loại bệnh không phải ung thư, thậm chí cả thuốc, cũng gây ra các triệu chứng này.

Yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư

Nam giới trên 55 tuổi thuộc nhóm nguy cơ cao. Hút thuốc và phơi nhiễm thuốc thụ động là các yếu tố cần tránh vì có thể gây ung thư phổi khi làm tổn thương các tế bào trong phổi. Bởi trong thuốc lá có Radon là loại khí được hình thành khi uranium phân hủy và có thể thấm vào nhà thông qua các vết nứt trên nền móng. Bức xạ cũng gây ung thư phổi bằng cách làm hỏng các tế bào trong phổi.

Amiăng là khoáng chất được sử dụng trong vật liệu xây dựng và cách nhiệt cho đến những năm 1970. Ô nhiễm không khí chứa các hạt nhỏ cũng có thể gây hại cho phổi. Nam giới trên 55 tuổi dễ mắc ung thư phổi vì thường hút thuốc hơn phụ nữ.

Ngoài ra, có các yếu tố khác như: Ô nhiễm không khí, tiếp xúc với khí phóng xạ, các loại axit độc hại của nhà máy….

Phòng tránh và điều trị ung thư phổi

Sống ở khu vực có không khí sạch hoặc sử dụng bộ lọc để giảm ô nhiễm không khí. Ngừng hút thuốc và không ở gần khu vực có khói thuốc. Chụp CT ngực nếu bạn đã tiếp xúc với amiăng.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào như trên, điều quan trọng là phải đến gặp bác sĩ. Chẩn đoán và điều trị sớm là cách tốt nhất để tăng cơ hội sống sót sau ung thư phổi.

Các chuyên gia khuyến nghị tầm soát ung thư phổi hằng năm ở người lớn từ 50 đến 80 tuổi có tiền sử hút thuốc ít nhất 20 năm.

Hương Sơn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Trẻ 5-11 tuổi ổn định tâm lý đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY - NGUYỄN HUYÊN |

TPHCM - Hôm nay (16.4), thành phố bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Khác với kế hoạch trước đó, ngày đầu tiên, thanh phố chỉ tiêm cho đối tượng là học sinh lớp 6, vaccine đợt đầu tiên này là vaccine Moderna.

TPHCM phụ huynh đồng thuận, yên tâm cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Với khoảng 963.000 trẻ từ 5-11 tuổi nằm trong độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này, ngành y tế đã sẵn sàng cho việc tiêm vaccine và bậc phụ huynh cũng yên tâm đưa con đi tiêm chủng.

Bệnh tay chân miệng vào mùa, người lớn không nên chủ quan

NGUYỄN LY |

TPHCM – Bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm. Đặc biệt, khi trẻ bắt đầu đi học trở lại, tỉ lệ mắc bệnh càng cao.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Trẻ 5-11 tuổi ổn định tâm lý đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY - NGUYỄN HUYÊN |

TPHCM - Hôm nay (16.4), thành phố bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Khác với kế hoạch trước đó, ngày đầu tiên, thanh phố chỉ tiêm cho đối tượng là học sinh lớp 6, vaccine đợt đầu tiên này là vaccine Moderna.

TPHCM phụ huynh đồng thuận, yên tâm cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Với khoảng 963.000 trẻ từ 5-11 tuổi nằm trong độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này, ngành y tế đã sẵn sàng cho việc tiêm vaccine và bậc phụ huynh cũng yên tâm đưa con đi tiêm chủng.

Bệnh tay chân miệng vào mùa, người lớn không nên chủ quan

NGUYỄN LY |

TPHCM – Bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm. Đặc biệt, khi trẻ bắt đầu đi học trở lại, tỉ lệ mắc bệnh càng cao.