Những lưu ý khi tầm soát ung thư vú

HƯƠNG SƠN |

Theo Globocan, trong năm 2020, trên thế giới có 2.261.419 ca ung thư vú được phát hiện ở cả 2 giới, chiếm đến 11.7 % tổng số các loại bệnh ung thư. Điều đáng lo ngại là con số này đang có xu hướng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa.

Các chuyên gia đưa ra các lời khuyên nhằm giúp phụ nữ kịp thời phát hiện những triệu chứng bất thường khi không may mắc ung thư vú.

Thời điểm tầm soát ung thu vú là sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt từ 3-7 ngày để có kết quả chính xác nhất. Trong quy trình khám đa phần người dân sẽ được chỉ định để chụp X-quang vú, chính vì vậy không nên chụp khi cảm thấy ngực bị căng cứng, bởi điều này sẽ gây sự khó chịu và hình ảnh không chính xác cao.

Nhiều người có thói quen sử dụng các chất khử mùi, chống mồ hôi, phấn, kem, nước hoa dưới cánh tay hoặc dưới ngực vào ngày đi tầm soát. Theo các chuyên gia không nên sử dụng các chất này để đảm bảo tính chính xác.

Đối với những người có tiền sử gia đình từng có người mắc bệnh ung thư vú, cần định kỳ 6 tháng đi khám tầm soát và chia sẻ bệnh sử gia đình để bác sĩ làm căn cứ chẩn đoán, chỉ định.

Từ tuổi 40, mọi phụ nữ nên được khám tầm soát ung thư vú. Đặc biệt là những người có các yếu tố nguy cơ ung thư vú cao hơn người bình thường như tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng, tiền sử bản thân (ung thư vú, ung thư buồng trứng, đã xạ trị vùng cổ, vùng ngực...), có mang gene đột biến (BRCA1, BRCA 2...), mắc một số hội chứng di truyền, sử dụng liệu pháp nội tiết thay thế hay một số yếu tố liên quan đến lối sống... cần tầm soát ung thư vú chặt chẽ ở thời điểm sớm hơn như ngoài 30 tuổi hoặc khi có bất thường để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và can thiệp kịp thời.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Mi Ho (YoonA) ung thư giai đoạn cuối, “Big Mouth” khó có kết viên mãn

An Nhiên |

Fan “Big Mouth” vẫn chưa thể chấp nhận việc biên kịch để nữ chính Mi Ho (YoonA) mắc ung thư khi chỉ còn 1 tập nữa là phim kết thúc.

Nhiều người dưới 45 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi đã mắc ung thư dạ dày

Kim Nhung |

Hiện nay, ung thư dạ dày đang là một trong những bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao, cùng với đó là ngày một trẻ hoá tại Việt Nam.

Phẫu thuật thành công cho cụ ông 107 tuổi mắc ung thư da vùng bàn tay

Hà Lê |

Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.H, 107 tuổi quê ở tại Hưng Yên tới khám vì khối u da vùng mu bàn tay trái.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mi Ho (YoonA) ung thư giai đoạn cuối, “Big Mouth” khó có kết viên mãn

An Nhiên |

Fan “Big Mouth” vẫn chưa thể chấp nhận việc biên kịch để nữ chính Mi Ho (YoonA) mắc ung thư khi chỉ còn 1 tập nữa là phim kết thúc.

Nhiều người dưới 45 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi đã mắc ung thư dạ dày

Kim Nhung |

Hiện nay, ung thư dạ dày đang là một trong những bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao, cùng với đó là ngày một trẻ hoá tại Việt Nam.

Phẫu thuật thành công cho cụ ông 107 tuổi mắc ung thư da vùng bàn tay

Hà Lê |

Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.H, 107 tuổi quê ở tại Hưng Yên tới khám vì khối u da vùng mu bàn tay trái.