Người quan hệ đồng giới dễ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ

HƯƠNG SƠN |

Theo Giáo sư Hsu Li Yang - Phó trưởng khoa y tế toàn cầu tại trường Y tế công cộng Saw Swee Hock của Đại học Quốc gia Singapore, bệnh đậu mùa khỉ không lây qua đường không khí. Tuy nhiên, ghi nhận đa số trường hợp lây nhiễm đều là người đồng giới, đồng tính, đặc biệt là đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới.

Ngày 24.7, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết bệnh đậu mùa khỉ lây từ động vật sang người, hoặc từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp gần, vết thương hở, dịch cơ thể... Ngoài ra, bệnh có thể lây qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng nhiễm mầm bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, đậu mùa khỉ không lây qua không khí. Trong một vài tình huống, bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan qua các giọt bắn đường hô hấp nhưng cách lây lan này đòi hỏi phải có sự tương tác trực diện, lâu dài, giọt bắn đủ lớn. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng các nước sẽ không cần áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách như đối với dịch COVID-19.

Giáo sư Hsu Li Yang - Phó trưởng khoa y tế toàn cầu tại trường Y tế công cộng Saw Swee Hock của Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng phần lớn trường hợp mắc bệnh đậu  mùa khỉ cho đến nay là người đồng tính, song tính và đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới.

Đường lây truyền trong nhóm này qua tiếp xúc da kề da. Từ đó, các chuyên gia Singapore đề xuất biện pháp ngăn chặn dịch bệnh chủ yếu là xét nghiệm sớm, cách ly người bệnh, truy vết người tiếp xúc gần. Đồng thời, người có tiền sử du lịch từ các quốc gia có số ca mắc bệnh cao cũng được khuyến khích tự theo dõi xem có bất kỳ triệu chứng nào không.

Theo đại diện WHO, biểu hiện lâm sàng của đậu mùa khỉ không đặc trưng, gây rất nhiều khó khăn khi chẩn đoán. 88% bệnh nhân bị phát ban với muôn hình muôn vẻ, 44% sốt, 33% phát ban ở khu vực sinh dục và 27% có một số sưng nổi hạch. Bệnh cũng có triệu chứng không điển hình khác như ho, đau họng, nôn, đỏ mắt... Nốt ban gây đau cho đến khi vỡ ra và tạo thành vảy.

Hiện thế giới chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu cho đậu mùa khỉ, các thuốc đều trong quá trình nghiên cứu. Do đó, các bệnh nhân được điều trị triệu chứng và chăm sóc phát ban để tránh biến chứng.

Theo WHO, phần lớn người bệnh tự hồi phục trong vòng vài tuần, chưa có bằng chứng bệnh biểu hiện không triệu chứng. Tuy nhiên, đậu mùa khỉ có thể biến chứng khi nốt ban bị nhiễm trùng, dẫn tới hoại tử hoặc gây viêm nhiễm, mất nước, nhiễm trùng máu, viêm não. Nhóm có nguy cơ cao, dễ biến chứng gồm trẻ em, phụ nữ có thai, suy giảm miễn dịch, do đó WHO khuyến cáo nhóm này điều trị và theo dõi chặt ở bệnh viện.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh đậu mùa khỉ đang diễn biến khó lường, phòng chống cách nào?

Phương Anh |

Hiện nay, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại 12 quốc gia trên thế giới như Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Mỹ… và nhiều nước khác. Tuy không có các triệu chứng nghiêm trọng như Covid19 nhưng tốc độ lây lan của căn bệnh này cũng khá đáng ngại. Đây là một bệnh nguy hiểm chúng ta cần hiểu biết về dấu hiệu mắc và cách phòng ngừa đậu mùa khỉ hiệu quả.

TPHCM giám sát các cửa khẩu, xử lý người bệnh có mụn mủ ngăn đậu mùa khỉ

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Trước nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ của nhiều nước trên thế giới và cảnh báo của Bộ Y tế,  ngành y tế TPHCM đã họp khẩn nhằm đưa ra những phương án ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian tới.

Mỹ ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ như thế nào?

Thanh Hà |

Bệnh đậu mùa khỉ đang phát hiện ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Các chuyên gia  tế cho hay, xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị mở rộng rất quan trọng trong kiềm chế căn bệnh vừa được WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. 

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bệnh đậu mùa khỉ đang diễn biến khó lường, phòng chống cách nào?

Phương Anh |

Hiện nay, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại 12 quốc gia trên thế giới như Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Mỹ… và nhiều nước khác. Tuy không có các triệu chứng nghiêm trọng như Covid19 nhưng tốc độ lây lan của căn bệnh này cũng khá đáng ngại. Đây là một bệnh nguy hiểm chúng ta cần hiểu biết về dấu hiệu mắc và cách phòng ngừa đậu mùa khỉ hiệu quả.

TPHCM giám sát các cửa khẩu, xử lý người bệnh có mụn mủ ngăn đậu mùa khỉ

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Trước nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ của nhiều nước trên thế giới và cảnh báo của Bộ Y tế,  ngành y tế TPHCM đã họp khẩn nhằm đưa ra những phương án ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian tới.

Mỹ ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ như thế nào?

Thanh Hà |

Bệnh đậu mùa khỉ đang phát hiện ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Các chuyên gia  tế cho hay, xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị mở rộng rất quan trọng trong kiềm chế căn bệnh vừa được WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.