Người cao huyết áp có nên ăn các loại hạt?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Cao huyết áp là căn bệnh không còn xa lạ với mọi người, nó là một loại bệnh tim mạch. Nếu không được kiểm soát rất dễ gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. Đối với người cao huyết áp cũng cần chế độ ăn uống điều độ và ăn các loại hạt đúng cách.

Người huyết áp cao có thể ăn điều độ một số loại hạt, các loại hạt rất giàu protein chất lượng cao, có thể bổ sung axit amin cần thiết cho cơ thể con người.

Các loại hạt cũng chứa axit béo không bão hòa, có thể làm giảm tính thẩm thấu của hệ thống tim mạch và hạ huyết áp. Bạn có thể ăn thêm quả óc chó, hạt dẻ, hạt điều, hạnh nhân…

Tuy nhiên, chúng ta không nên ăn quá nhiều, vì các loại hạt cũng chứa một lượng chất béo và muối nhất định. Nếu người bệnh ăn quá nhiều có thể gây ra hiện tượng nhớt máu, tăng huyết áp. Người bị cao huyết áp không nên tiêu thụ quá 5 gram các loại hạt trong một ngày.

Bên cạnh đó, tập thể dục và thư giãn hợp lý trong cuộc sống cũng có tác dụng rất hiệu quả trong việc duy trì ổn định huyết áp.

Thông thường, chúng ta có thể thực hiện một số bài tập aerobic độ khó thấp, chẳng hạn như đi bộ, thái cực quyền..., có thể ngăn mạch máu bị tắc nghẽn và tăng tính đàn hồi. Đồng thời, giảm áp lực lên các mạch máu và giúp điều hòa huyết áp.

HẠ MÂY (Theo aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

Ăn hạt dẻ làm tăng hay hạ đường huyết?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Hạt dẻ rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho thể chất, tăng cường chức năng miễn dịch và sức khỏe. Tuy nhiên, cách ăn hạt dẻ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc kiểm soát đường huyết.

3 loại hạt khiến đường huyết tăng, không tốt cho người có bệnh tiểu đường

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Những bệnh như tiểu đường đã trở thành căn bệnh thường mắc phải của con người hiện đại. Đồng thời, bệnh này cũng liên quan đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi. Dưới đây là 3 loại hạt khiến đường huyết tăng cao, không tốt cho bệnh tiểu đường.

Có nên uống nước muối nhạt vào buổi sáng khi bụng đói?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

So với nước đun sôi, nhiều người thích cho thêm một số nguyên liệu vào vì nghĩ rằng tác dụng chăm sóc sức khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, thực tế chưa chắc đã tốt như chúng ta suy nghĩ.

Xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, chiều 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Ăn hạt dẻ làm tăng hay hạ đường huyết?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Hạt dẻ rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho thể chất, tăng cường chức năng miễn dịch và sức khỏe. Tuy nhiên, cách ăn hạt dẻ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc kiểm soát đường huyết.

3 loại hạt khiến đường huyết tăng, không tốt cho người có bệnh tiểu đường

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Những bệnh như tiểu đường đã trở thành căn bệnh thường mắc phải của con người hiện đại. Đồng thời, bệnh này cũng liên quan đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi. Dưới đây là 3 loại hạt khiến đường huyết tăng cao, không tốt cho bệnh tiểu đường.

Có nên uống nước muối nhạt vào buổi sáng khi bụng đói?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

So với nước đun sôi, nhiều người thích cho thêm một số nguyên liệu vào vì nghĩ rằng tác dụng chăm sóc sức khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, thực tế chưa chắc đã tốt như chúng ta suy nghĩ.