Lí do mỡ máu tăng dù không ăn thịt

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Nhiều người không ăn thịt nhưng mỡ máu vẫn tăng liên tục không rõ nguyên nhân. Dưới đây là lí do mỡ máu tăng dù không ăn thịt.

Trước hết, phải rõ ràng rằng, ăn thịt thực sự có liên quan đến chứng tăng lipid máu. Bởi vì hàm lượng cholesterol và axit béo bão hòa trong thức ăn thịt tương đối cao, ăn những thức ăn này trong thời gian dài sẽ tự nhiên làm tăng lipid máu.

Mỡ máu tăng cao không chỉ liên quan đến chế độ ăn uống mà còn do nhiều yếu tố khác gây ra như ít vận động, hút thuốc, uống rượu, thức khuya, làm việc, nghỉ ngơi không điều độ, tâm lí bất ổn,… Do đó, ngay cả khi bạn không ăn thịt, việc tiếp xúc với các yếu tố này có thể dẫn đến tăng lipid máu.

Sở dĩ một số người dù ăn chay vẫn không hạ được mỡ máu là do họ đã rơi vào một sự hiểu lầm.

Sự tổng hợp và chuyển hóa lipid máu của con người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, cấu trúc chế độ ăn uống tốt nhất nên là một chế độ ăn uống cân bằng. Nếu bạn mù quáng từ chối việc ăn thịt, năng lượng cần thiết cho cơ thể cần phải được bổ sung bằng cách ăn các thực phẩm khác. Một khi tổng lượng calo nạp vào vượt quá tiêu chuẩn, lipid máu cũng sẽ tăng lên.

Ngoài ra, ăn chay một cách mù quáng có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, chẳng hạn như thiếu vitamin B, dẫn đến rối loạn chuyển hóa chất béo , từ đó có thể dẫn đến tăng lipid máu

HẠ MÂY (Theo aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

Người bị rối loạn mỡ máu nên hạn chế ăn tối muộn

Kiều Vũ (T/H) |

Người bị rối loạn mỡ máu không nên ăn tối muộn vì có thể khiến hàm lượng cholesterol nạp vào không kịp tiêu hóa, đọng lại tại thành động mạch.

Lợi ích của lòng đỏ trứng với người mỡ máu cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Nhiều người cho rằng lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol và không tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy,  lòng đỏ trứng không gây ra mỡ máu cao mà ngược lại còn đem lại nhiều lợi ích.

4 loại rau củ giúp không tăng mỡ máu

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Bệnh mỡ máu tuy khó nhưng không phải là không thể phòng ngừa và kiểm soát, chỉ cần chúng ta hiểu đúng có chế độ ăn uống lành mạnh là có thể ổn định tình trạng bệnh.

Tổng cục thuế yêu cầu triển khai ngay gia hạn thuế cho người dân

Đình Trường |

Tổng cục thuế mới đây vừa có có công điện yêu cầu triển khai ngay gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Thầy giám thị bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra

Chân Phúc |

Ngày 15.4, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

Vi phạm chứng khoán, vợ Chủ tịch Hải Phát Invest bị phạt hơn 500 triệu

TRÍ MINH |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ra một số quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán đối với người thân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HPX).

Người bị rối loạn mỡ máu nên hạn chế ăn tối muộn

Kiều Vũ (T/H) |

Người bị rối loạn mỡ máu không nên ăn tối muộn vì có thể khiến hàm lượng cholesterol nạp vào không kịp tiêu hóa, đọng lại tại thành động mạch.

Lợi ích của lòng đỏ trứng với người mỡ máu cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Nhiều người cho rằng lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol và không tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy,  lòng đỏ trứng không gây ra mỡ máu cao mà ngược lại còn đem lại nhiều lợi ích.

4 loại rau củ giúp không tăng mỡ máu

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Bệnh mỡ máu tuy khó nhưng không phải là không thể phòng ngừa và kiểm soát, chỉ cần chúng ta hiểu đúng có chế độ ăn uống lành mạnh là có thể ổn định tình trạng bệnh.