Kiểm soát hiệu quả tiểu đường ở phụ nữ

Ngọc Thùy |

Theo Boldsky, một phụ nữ mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ đột quỵ cao gấp 4 lần so với một phụ nữ không mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, người mắc còn có thể gặp các triệu chứng đặc trưng, nhất là nhiễm trùng nấm men (nhiễm nấm Candida).

Phần lớn các triệu chứng bệnh tiểu đường giống nhau ở cả phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên có một số triệu chứng chỉ có ở phụ nữ.

Nhiễm nấm Candida

Có thể xảy ra bất cứ đâu trên cơ thể nhưng phổ biến nhất là ở âm đạo, gây ngứa ngáy, kích ứng.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, PCOS có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Kháng insulin trong PCOS được cho là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường type 2. Nó là tình trạng insulin sản xuất ra không được sử dụng hiệu quả, dẫn đến dư thừa trong máu.

Một điều quan trọng cần nhớ là bệnh tiểu đường là bệnh mạn tính, vì vậy khi được chẩn đoán mắc bệnh chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, để đối phó với bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, chuyên gia có một số lời khuyên sau:

Chọn nguồn carbonhydrate lành mạnh

Nên chọn các loại thực phẩm có nguồn carb lành mạnh như: gạo lứt, yến mạch, trái cây, rau và các sản phẩm từ sữa (ít béo).

Cắt giảm lượng đường

Thay thế đồ uống đóng chai, nước tăng lực, nước ép trái cây bằng nước lọc, sữa nguyên chất hoặc cà phê và trà không đường. Việc cắt bỏ lượng đường có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì cân nặng phù hợp.

Ăn ít muối

Ngoài việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, sử dụng lượng muối cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Hơn nữa, khi đã mắc bệnh tiểu đường, khả năng cao sẽ mắc phải các loại bệnh trên. Vì vậy bạn nên hạn chế lượng muối sử dụng ở mức 6 gam (một thìa cà phê) mỗi ngày.

Không phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung

Bổ sung khoáng chất và vitamin chưa được chứng minh là giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Vì vậy thay vì sử dụng thực phẩm chức năng, người bị tiểu đường nên chọn các loại thực phẩm hạn chế làm tăng đường huyết như: rau củ không tinh bột, trái cây ít ngọt, các loại hạt, ngũ cốc.

Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Người mắc bệnh tiểu đường có nên ăn cá biển không?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Người bị bệnh tiểu đường nên áp dụng phương pháp điều trị khoa học, chuẩn mực. Đồng thời, chú ý đến chế độ ăn uống điều độ. Một số người cho rằng, bệnh nhân tiểu đường không được ăn cá biển, dưới đây là những thông tin về vấn đề này.

Tập thể dục và 3 lời khuyên người tiểu đường cần phải biết

MẠNH HOẠT (THEO BOLDSKY) |

Người mắc tiểu đường phải chú ý đến nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe để tránh làm tăng lượng đường trong máu. Dưới đây là 4 lời khuyên từ chuyên gia cho những người mắc tiểu đường. 

3 nhóm thực phẩm người mắc bệnh tiểu đường cần tránh xa

TUỆ NHI (THEO aboluowang) |

Sau khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường huyết trong cơ thể người bệnh sẽ tăng cao. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân tiểu đường sẽ mắc các bệnh mãn tính khác, thậm chí dẫn đến rối loạn hoặc suy đa tạng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, người bệnh nên tránh xa 3 nhóm thực phẩm sau đây.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5: Nắng nóng quay trở lại, có nơi trên 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5, Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Còn ở phía Nam đã chính thức vào mùa mưa, trời sẽ liên tục có mưa về chiều ở nhiều tỉnh thành.

Hành trình giành huy chương vàng SEA Games 32 của tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Dù rơi vào bảng đấu mạnh và gặp không ít khó khăn nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Người mắc bệnh tiểu đường có nên ăn cá biển không?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Người bị bệnh tiểu đường nên áp dụng phương pháp điều trị khoa học, chuẩn mực. Đồng thời, chú ý đến chế độ ăn uống điều độ. Một số người cho rằng, bệnh nhân tiểu đường không được ăn cá biển, dưới đây là những thông tin về vấn đề này.

Tập thể dục và 3 lời khuyên người tiểu đường cần phải biết

MẠNH HOẠT (THEO BOLDSKY) |

Người mắc tiểu đường phải chú ý đến nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe để tránh làm tăng lượng đường trong máu. Dưới đây là 4 lời khuyên từ chuyên gia cho những người mắc tiểu đường. 

3 nhóm thực phẩm người mắc bệnh tiểu đường cần tránh xa

TUỆ NHI (THEO aboluowang) |

Sau khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường huyết trong cơ thể người bệnh sẽ tăng cao. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân tiểu đường sẽ mắc các bệnh mãn tính khác, thậm chí dẫn đến rối loạn hoặc suy đa tạng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, người bệnh nên tránh xa 3 nhóm thực phẩm sau đây.