Điều trị bệnh béo phì – đái tháo đường không dùng thuốc

Hương Sơn |

Béo phì và đái tháo đường cũng làm tăng khả năng mắc bệnh lý tim mạch do xơ vữa như: nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, tắc động mạch mạch... Vì vậy, khi mắc bệnh cần có sự theo dõi điều trị chặt chẽ của bác sĩ, hạn chế biến chứng xảy ra.

Sau thời gian dài có lối sinh hoạt chưa lành mạnh, anh D.H.N (35 tuổi, ngụ ở TPHCM) được các bác sĩ được chẩn đoán là béo phì (BMI = 27), chỉ số đường huyết và chất béo trong máu cao.

Anh H được bác sĩ chỉ định tư vấn điều trị béo phì chuyên sâu không dùng thuốc bởi sự phối hợp của các chuyên khoa: Nội tiết, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và tâm lý.

Sau 2 tháng điều trị, cân nặng của người bệnh đã giảm 5% so với cân nặng ban đầu, các chỉ số trong cơ thể cũng được kiểm soát ở mức độ ổn định.

Anh H được hướng dẫn duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Hiện người bệnh vẫn đang duy trì tái khám và tuân theo phác đồ điều trị với mục tiêu giảm chỉ số BMI từ 5-7% so với cân nặng ban đầu, nhằm đạt được hiệu quả kiểm soát các yếu tố bệnh lý.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, khi bị béo phì thì khả năng mắc bệnh đái tháo đường cũng cao hơn. Những người bị thừa cân - béo phì thường có rất nhiều rối loạn chuyển hóa trong cơ thể dẫn đến làm tăng khả năng rối loạn về đường máu, mỡ máu, tăng axit uric…

Chính mối quan hệ ấy là lời cảnh tỉnh cho người bệnh đái tháo đường có rối loạn mỡ máu cần kiểm soát cân nặng không để mình rơi vào tình trạng thừa cân, béo phì để tránh đi những biến chứng nguy hiểm.

Trước khi đến giai đoạn phải sử dụng thuốc can thiệp điều trị, tuỳ vào mức độ cân nặng và tình trạng bệnh, người bệnh có thể được chỉ định không cần dùng thuốc mà thay vào đó là các biện pháp thay đổi lối sống, sinh hoạt và ăn uống cân bằng nhằm giảm cân nặng, kiểm soát đường huyết, mỡ máu.

Bệnh nhân phải kiểm tra chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index – BMI). Chỉ số BMI lý tưởng từ 18,5-22,9. Chỉ số này càng tăng thì các rối loạn về đường, mỡ máu, huyết áp và những chất không có lợi cho cơ thể cũng tăng lên, dễ mắc các bệnh lý về tim mạch. Đối với người Châu Á, nếu chỉ số này 23-25 được xem là thừa cân và chỉ số khối cơ thể trên 25 là béo phì, cần đi thăm khám sớm để đánh giá tình trạng sức khỏe và các rối loạn kèm theo do thừa cân béo phì.

Khi thực hiện điều trị ở giai đoạn đầu, các bác sĩ thường không để người bệnh dùng thuốc mà khuyên người bệnh nên thay đổi lối sống sinh hoạt. Người bệnh có thể đến các chuyên gia dinh dưỡng hoặc các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nội tiết để được tư vấn về chế độ ăn uống và kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể.

Hương Sơn
TIN LIÊN QUAN

Những bà mẹ “bất đắc dĩ” khi ở tuổi vị thành niên

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Mặc dù tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam đã giảm 50% so với khoảng 2 thập kỷ trước, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp trẻ mang thai ngoài ý muốn, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến tương lai và sức khoẻ của trẻ.

Báo động trầm cảm ở thanh thiếu niên, TPHCM thành lập kênh tư vấn tâm lý

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước tình trạng khủng hoảng tâm lý ở tuổi thanh, thiếu niên ngày càng nhiều, thành phố triển khai kênh tiếp nhận tư vấn khủng hoảng tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi.

Uống 80 viên thuốc ngủ, thanh niên trầm cảm được lọc máu khẩn cấp

nguyễn ly |

TPHCM - Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, không có phản xạ, đồng tử co lại sau khi uống 80 viên Phenobarbital - một loại thuốc an thần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những bà mẹ “bất đắc dĩ” khi ở tuổi vị thành niên

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Mặc dù tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam đã giảm 50% so với khoảng 2 thập kỷ trước, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp trẻ mang thai ngoài ý muốn, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến tương lai và sức khoẻ của trẻ.

Báo động trầm cảm ở thanh thiếu niên, TPHCM thành lập kênh tư vấn tâm lý

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước tình trạng khủng hoảng tâm lý ở tuổi thanh, thiếu niên ngày càng nhiều, thành phố triển khai kênh tiếp nhận tư vấn khủng hoảng tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi.

Uống 80 viên thuốc ngủ, thanh niên trầm cảm được lọc máu khẩn cấp

nguyễn ly |

TPHCM - Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, không có phản xạ, đồng tử co lại sau khi uống 80 viên Phenobarbital - một loại thuốc an thần.