Cách nhận biết triệu chứng khi bị rắn và bọ cạp cắn

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Nhận thức rõ ràng về các triệu chứng và cách sơ cứu khi bị rắn, bọ cạp cắn có thể là “chìa khoá” giúp bạn sống sót.

Làm gì khi bị rắn cắn?

Trong số khoảng 3.000 loài rắn trên thế giới, chỉ có khoảng 15% trên toàn thế giới là nguy hiểm cho con người vì nọc độc hoặc chất tiết nước bọt độc hại. 

Tuy nhiên, các trường hợp tử vong xảy ra do rắn cắn cũng có một phần do sơ suất khi nhiều người không cấp cứu kịp thời hoặc sử dụng phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng hơn là tìm kiếm sự trợ giúp của y học hiện đại. Cái này phải trả giá bằng mạng sống.

Nếu dấu răng của vết rắn cắn cách xa khoảng 1,5-2,54cm thì đó có thể là rắn độc. Tùy thuộc vào chất độc mà chúng có, có thể được phân nhóm thành hai loại: độc thần kinh và tan máu. 

Một vết cắn của một con rắn độc thần kinh sẽ dẫn đến sụp/tê liệt mí mắt. Đây là triệu chứng sớm nhất và là hồi chuông báo động ở một người sau khi bị cắn. Sau đó là khó nuốt thức ăn hoặc nước uống. Các triệu chứng này phát triển trong khoảng thời gian vài giờ. Do đó, nếu được chăm sóc y tế đúng cách trong giai đoạn này có thể cứu sống. 

Triệu chứng chính của vết cắn do rắn độc tan máu là gây ra là sưng tấy tại chỗ. Khi nghi ngờ bị rắn độc cắn, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào, người bệnh cần được đưa đến bác sĩ hoặc trung tâm y tế. 

Trước khi đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế, hãy buộc một miếng vải ở trên và dưới vết rắn cắn, để nọc độc không lan ra xa hơn. Đồng thời đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng không đi bộ hoặc chạy. Làm như vậy có thể khiến chất độc lây lan nhanh hơn. 

Đối với vết cắn của bọ cạp

Các triệu chứng nguy hiểm khi bị bọ cạp độc cắn là đổ mồ hôi nhiều, hồi hộp, nôn mửa và huyết áp cao.

Trong vết cắn của bọ cạp, nọc độc ảnh hưởng đến tim và tử vong xảy ra do các triệu chứng liên quan đến tim. 

Khi bị bọ cạp cắn cần làm sạch vết thương, sát trùng tại vết chích bằng cồn 70 độ, chườm lạnh để giảm sưng. Nhưng tốt hơn hết vẫn nên đến cơ sở y tế để được sơ cứu kĩ hơn.

Mọi trường hợp tử vong do rắn và bọ cạp cắn đều có thể ngăn ngừa được thông qua việc nâng cao nhận thức của người dân. 

Hương Lê (Theo The Indian Express)
TIN LIÊN QUAN

Nên hay không việc cho muối vào bột ăn dặm của trẻ nhỏ?

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Theo nghiên cứu từ chuyên trang sức khỏe Health về chế độ ăn đúng cách của trẻ nhỏ cũng như việc nên hay không nên cho muối vào bột ăn dặm.

Thế giới 24h: Hàng trăm người bị thương vì "bão" bọ cạp khổng lồ tấn công

DUNG HÀ |

Hàng trăm người bị thương vì "bão" bọ cạp khổng lồ tấn công; Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng lên mức lịch sử; Dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022?... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Thế giới 24h.

"Bão" bọ cạp khổng lồ làm náo loạn Ai Cập

Hải Anh |

Bão dữ dội ở Ai Cập cuốn theo đàn bọ cạp khổng lồ khỏi tổ và làm 450 người bị thương, 3 người thiệt mạng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nên hay không việc cho muối vào bột ăn dặm của trẻ nhỏ?

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Theo nghiên cứu từ chuyên trang sức khỏe Health về chế độ ăn đúng cách của trẻ nhỏ cũng như việc nên hay không nên cho muối vào bột ăn dặm.

Thế giới 24h: Hàng trăm người bị thương vì "bão" bọ cạp khổng lồ tấn công

DUNG HÀ |

Hàng trăm người bị thương vì "bão" bọ cạp khổng lồ tấn công; Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng lên mức lịch sử; Dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022?... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Thế giới 24h.

"Bão" bọ cạp khổng lồ làm náo loạn Ai Cập

Hải Anh |

Bão dữ dội ở Ai Cập cuốn theo đàn bọ cạp khổng lồ khỏi tổ và làm 450 người bị thương, 3 người thiệt mạng.