Cách chăm sóc trẻ sốt xuất huyết tại nhà

HẠ MÂY |

Khi trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết và không có chỉ định nhập viện, phụ huynh có thể bỏ túi các lưu ý để chăm sóc trẻ tại nhà. Dưới đây là những thông tin được Ths.BS Nguyễn Đình Qui - Phó Trưởng khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ.

Từ ngày 1 đến ngày 3 của bệnh, trẻ sốt cao liên tục 39 - 40 độ C, phụ huynh có thể dùng thuốc hạ sốt Paracetamol cách 4 - 6 tiếng/lần. Giữa các cử sốt khi thân nhiệt còn cao, phụ huynh có thể lau mát thêm cho trẻ với nước ấm.

Khi bệnh, hầu hết trẻ cảm thấy chán ăn nên phụ huynh động viên trẻ ăn thức ăn dễ tiêu hóa, tránh thực phẩm có màu đỏ, màu đen vì nếu lỡ nôn ói sẽ khó phân biệt được do thức ăn hay máu. Đến ngày 7 của bệnh, trẻ sẽ có cảm giác thèm ăn trở lại.

Ngoài ra, cần cung cấp đủ lượng nước cho trẻ và bổ sung các loại rau, quả mọng nước trong khẩu phần ăn của trẻ.

Thường ngày 4 – 5 của bệnh là giai đoạn nguy hiểm, cần lưu ý dấu hiệu cảnh báo trở nặng để nhập viện kịp thời. Cụ thể, trẻ nôn ói nhiều, ói ra máu hoặc đi tiêu phân đen; đau bụng nhiều; bứt rứt hoặc li bì; tay chân lạnh ẩm, rịn mồ hôi; tiểu ít.

Bác sĩ khuyến cáo mỗi gia đình cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa, xử lý ao tù nước đọng để lăng quăng và muỗi không còn nơi trú ẩn, sinh sản. Sử dụng các sản phẩm như bình xịt muỗi, nhang diệt muỗi và kem thoa, tinh dầu đuổi muỗi. Cho trẻ mặc áo dài tay, quần dài, ngủ mùng kể cả ban ngày để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khoẻ của trẻ và cả nhà.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết lan rộng, kênh mương tại Hà Nội vẫn ken đặc rác thải

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Những dòng kênh, mương đầy rác thải là "điều kiện thuận lợi" cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Hà Nội xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ phòng dịch sốt xuất huyết

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là khi dịch sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ giữa tháng 7.2023 đến nay, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Quan Văn Chuẩn nhận có được may mắn khi cản phá thành công cú sút luân lưu thứ 6

HOÀNG HUÊ |

Thủ môn Quan Văn Chuẩn cản phá thành công loạt sút 11m thứ 6, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia để lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023.

Tin 20h: Thỉnh cầu của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước nghị án

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.8.2023: Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?; Mặt bằng cho thuê giảm giá thê thảm ở Kim Mã vì siêu dự án chậm tiến độ; Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị vây bắt Quân “idol” và các đối tượng; Chuyên gia chia sẻ kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước ở trẻ em;...

U23 Thái Lan giành hạng ba giải U23 Đông Nam Á 2023

MINH PHONG |

Đánh bại U23 Malaysia sau loạt sút luân lưu, U23 Thái Lan giành vị trí thứ 3 tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Nhiều công ty thuộc Bộ Công Thương muốn chuyển về "siêu uỷ ban" làm ăn bết bát

Anh Tuấn |

11 doanh nghiệp do Bộ Công Thương quản lý được đề xuất chuyển nguyên trạng về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC. Trong đó có nhiều doanh nghiệp tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Lái xe môtô phân khối lớn vào cao tốc, tông CSGT bị thương

Vân Trường |

Đoàn xe môtô phân khối lớn do nhóm phượt thủ điều khiển trái phép vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) ra tín hiệu dừng, một đối tượng không chấp hành, đâm vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng, kênh mương tại Hà Nội vẫn ken đặc rác thải

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Những dòng kênh, mương đầy rác thải là "điều kiện thuận lợi" cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Hà Nội xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ phòng dịch sốt xuất huyết

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là khi dịch sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ giữa tháng 7.2023 đến nay, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.