Cách bảo vệ trẻ trước dịch bệnh hô hấp hoành hành

Nguyễn Ly |

Hiện nay mỗi ngày, cả nước có hàng nghìn bệnh nhi khám và nhập viện vì có nhiều bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Tại các tỉnh phía Nam đang là thời điểm thời tiết thay đổi trong ngày liên tục, cộng với tình hình dịch chồng dịch nên số lượng bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và chuyển nặng tăng đột biến.

Những cơn sốt, co giật tấn công trẻ

Đang chơi với các bạn ngoài sân, bé N.H (2 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) bất ngờ mệt lả và buổi tối liên tục sốt cao trên 39 độ. Chị Lê Thanh Hương là mẹ của bé đã cố gắng cho con uống thuốc hạ sốt, lau người liên tục để con đỡ bị nhiễm lạnh. Sau 2 ngày sốt và làm đủ mọi cách nhưng tình trạng của con không thuyên giảm, chị Hương quyết định đưa con đi cấp cứu ngay trong đêm.

“Chiều hôm đó tôi đi làm về, thấy con càng mệt hơn, gọi con nhiều câu mà con không nhận ra mẹ, mắt lờ đờ và sốt cao. Ngay lập tức mình đưa con đi cấp cứu liền. Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bác sĩ nói con vẫn ổn và cho nhiều thuốc về uống, theo dõi tại nhà rồi sau hai hôm đi khám lại”, chị Hương chia sẻ.

Không chỉ có con chị Hương mà ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhi đến khám với các triệu chứng ho, sốt kéo dài. Thậm chí có nhiều trẻ bị co giật vì sốt cao liên tục nhiều ngày, điều này vô cùng nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố cho biết: “Hiện nay công suất hoạt động của khoa Nội tổng hợp tối đa khoảng 200 giường. Tuy nhiên số lượng bệnh nhi tăng nên có nhiều giường trẻ phải nằm ghép. Trong số hàng nghìn bệnh nhi đến khám và nhập viện, các bệnh chủ yếu liên quan đến đường hô hấp, điển hình là hen suyễn và viêm phổi”.

Để tránh tình trạng lây nhiễm, bệnh viện đã chủ động cho những nhóm bệnh có tỉ lệ lây nhiễm chéo cao sang các khoa phòng riêng biệt. Dặn dò phụ huynh không di chuyển sang các phòng khác để tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

Những chú ý nhằm phát hiện kịp thời khi trẻ chuyển nặng

Một thực tế cho thấy, trong 2 năm qua, nhiều gia đình chậm trễ trong việc tiêm phòng vaccine cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ giảm miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh. Để tránh tình trạng trẻ chuyển nặng, sốc phản vệ ảnh hưởng đến chức năng của não, suy hô hấp…, các chuyên gia đưa ra những khuyến cáo nhằm khắc phục tình trạng này.

Bệnh nhi nhập viện vì bệnh hô hấp. Ảnh: NGUYỄN LY
Bệnh nhi nhập viện vì bệnh hô hấp. Ảnh: NGUYỄN LY

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến chia sẻ: “Đối với những trẻ có bệnh lý nền sẵn, giai đoạn này thời tiết thay đổi liên tục nên phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ. Đối với những nhóm trẻ dưới 5 tuổi tỉ lệ mắc các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp cao, trong đó trẻ 3 tuổi dễ bị diễn tiến nặng nhất. Ngoài chăm sóc trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ thì cũng cần chủ động cho trẻ tiêm chủng vaccine đầy đủ. Các loại vaccine không thể thiếu như: ho gà, bạch hầu, uốn ván, cúm, phế cầu 10, 13, não mô cầu… Khi được tiêm đầy đủ thì không may trẻ mắc bệnh hô hấp sẽ giảm tỉ lệ chuyển nặng”.

Đồng thời, khi phát hiện trẻ có những cơn hen suyễn thở rít, thở lõm ngực, bỏ ăn, ngủ li bì… cần đưa ngay đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trẻ em có hệ thống miễn dịch chưa được hoàn thiện và thường không có ý thức phòng bệnh, hay đưa mọi thứ vào miệng… nên có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cao hơn người lớn. Để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ nên tăng cường dinh dưỡng để tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật; hướng dẫn con rửa tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, nghịch bẩn; đi ngủ sớm; hạn chế tiếp xúc với các nguồn lây bệnh truyền nhiễm.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trẻ sau mắc COVID-19 dễ chuyển nặng khi mắc các bệnh hô hấp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịch bệnh COVID-19 tấn công trẻ em, ngoài những trường hợp có bệnh lý nền có tỉ lệ chuyển nặng, suy hô hấp lớn, còn lại đa phần khi trẻ mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ, thậm chí là thoáng qua. Tuy nhiên, thời gian này, tại TPHCM, các loại bệnh hô hấp khác đang hoành hành, nhiều trẻ từng mắc COVID-19 nên chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, khi mắc bệnh dễ chuyển nặng.

Bùng phát dịch cúm, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống dịch bệnh hô hấp

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc gửi tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Virus RSV gây bệnh hô hấp nguy hiểm thế nào cho trẻ nhỏ?

Phương Anh |

Thời tiết giao mùa mưa nắng thất thường, xuất hiện các loại bệnh về đường hô hấp đặc biệt ở trẻ em chủ yếu là do virus RSV gây nên. Loại virus này rất nguy hiểm có thể gây viêm phổi, viêm đường hô hấp trong thời gian ngắn. Hiện nay số trẻ nhiễm virus RSV phải đến khám và nhập viện tăng đột biến.

Bệnh hô hấp xuất hiện, nhiều bệnh nhi biến chứng hoại tử phổi

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ trong thời gian ngắn, các khoa hô hấp nhi tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện, chuyển nặng dẫn đến điều trị lâu và khó khăn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều trẻ sau mắc COVID-19 dễ chuyển nặng khi mắc các bệnh hô hấp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịch bệnh COVID-19 tấn công trẻ em, ngoài những trường hợp có bệnh lý nền có tỉ lệ chuyển nặng, suy hô hấp lớn, còn lại đa phần khi trẻ mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ, thậm chí là thoáng qua. Tuy nhiên, thời gian này, tại TPHCM, các loại bệnh hô hấp khác đang hoành hành, nhiều trẻ từng mắc COVID-19 nên chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, khi mắc bệnh dễ chuyển nặng.

Bùng phát dịch cúm, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống dịch bệnh hô hấp

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc gửi tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Virus RSV gây bệnh hô hấp nguy hiểm thế nào cho trẻ nhỏ?

Phương Anh |

Thời tiết giao mùa mưa nắng thất thường, xuất hiện các loại bệnh về đường hô hấp đặc biệt ở trẻ em chủ yếu là do virus RSV gây nên. Loại virus này rất nguy hiểm có thể gây viêm phổi, viêm đường hô hấp trong thời gian ngắn. Hiện nay số trẻ nhiễm virus RSV phải đến khám và nhập viện tăng đột biến.

Bệnh hô hấp xuất hiện, nhiều bệnh nhi biến chứng hoại tử phổi

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ trong thời gian ngắn, các khoa hô hấp nhi tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện, chuyển nặng dẫn đến điều trị lâu và khó khăn.