Các cách giữ cho phổi khoẻ mạnh

Hải Anh (T/H) |

Tập thở sâu, uống nhiều nước, nói “không” với thuốc lá là những cách giữ cho phổi khoẻ mạnh.

Tập thở sâu

Thở sâu là một bài tập mà ai cũng nên áp dụng mỗi ngày để giữ cho phổi luôn khỏe mạnh. Phần lớn mọi người đều lấy hơi từ vùng ngực và hít thở nông từ 12 - 15 phút mỗi nhịp. Tuy nhiên, hít thở sâu mang đến nhiều lợi ích cho phổi nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung. Thói quen này giúp phổi được làm sạch, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi khí diễn ra dễ dàng hơn.

Nói “không” với thuốc lá

Mức độ nguy hiểm của thuốc lá thì đã quá rõ đối với sức khoẻ nói chung. Đặc biệt, khói thuốc lại chính là kẻ thù số một đối với chức năng của phổi - cơ quan có trọng trách trao đổi khí, cung cấp oxy, đào thải CO2 ra khỏi cơ thể.

Làm sạch môi trường sống

Bên cạnh khói thuốc, chất độc hại có trong không khí cũng chính là nguyên nhân khiến phổi không còn hoạt động ổn định. Khi tiếp xúc quá lâu trong môi trường ô nhiễm, bụi mịn sẽ xâm nhập sâu vào phổi, nhẹ thì gây nhiễm trùng đường hô hấp, nặng hơn thì phát sinh các bệnh về tim mạch và ung thư.

Uống nhiều nước

Bên trong đường hô hấp có chứa một lớp màng nhầy mỏng có thể loãng đi khi uống đủ nước mỗi ngày. Lúc này, không chỉ đường hô hấp khỏe mạnh và lá phổi cũng hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, uống đủ nước còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như đẹp da, loại bỏ độc tố, tăng cường sức khỏe của xương khớp.

Hải Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ăn gì giúp bảo vệ tim mạch

Hải Anh (T/H) |

Ngoài quả bơ có chứa phytosterol giúp điều chỉnh lượng cholesterol xấu, góp phần bảo vệ trái tim thì còn những loại trái cây và thực phẩm khác cũng góp phần bảo vệ tim mạch.

Buổi sáng uống nước mật ong, nước chanh hay nước đun sôi tốt hơn?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Mặc dù uống nước là một việc nhỏ mà chúng ta làm hằng ngày nhưng đó cũng là một cách tốt để giữ gìn sức khỏe. Uống nước vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

7 loại thực phẩm phổ biến hỗ trợ lá phổi hoạt động tốt hơn

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe của phổi, hãy đảm bảo kết hợp một số loại thực phẩm lành mạnh sau vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ăn gì giúp bảo vệ tim mạch

Hải Anh (T/H) |

Ngoài quả bơ có chứa phytosterol giúp điều chỉnh lượng cholesterol xấu, góp phần bảo vệ trái tim thì còn những loại trái cây và thực phẩm khác cũng góp phần bảo vệ tim mạch.

Buổi sáng uống nước mật ong, nước chanh hay nước đun sôi tốt hơn?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Mặc dù uống nước là một việc nhỏ mà chúng ta làm hằng ngày nhưng đó cũng là một cách tốt để giữ gìn sức khỏe. Uống nước vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

7 loại thực phẩm phổ biến hỗ trợ lá phổi hoạt động tốt hơn

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe của phổi, hãy đảm bảo kết hợp một số loại thực phẩm lành mạnh sau vào chế độ ăn uống hàng ngày.