Các bài thuốc Nam chữa bệnh đái tháo đường đơn giản nhưng hiệu quả

Tường Minh |

Một số bài thuốc Nam chữa bệnh đái tháo đường đơn giản nhưng hiệu quả của bác sĩ Lê Thân, Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam.

Theo bác sĩ Lê Thân, Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam, ngày nay, bệnh đái tháo đường (còn gọi đái đường, tiểu đường) đang phát triển trên quy mô toàn thế giới, không chỉ ở các nước phát triển mà ở cả các nước đang phát triển trong đó có nước ta.

Bệnh không được kiểm soát có thể gây biến chứng tim mạch, suy thận, mù loà, tắc mạch phải cắt cụt chi, nhiễm trùng, tàn tật... thậm chí gây tử vong nếu điều trị không tốt.

Đông y không có bệnh danh đái tháo đường, nhưng đối chiếu với các chứng trạng lâm sàng, căn bệnh này được quy vào phạm vi chứng tiêu khát của Đông y.

Bệnh phát sinh chủ yếu do các nguyên nhân như: ăn uống bất hợp lý, tình chí bị rối loạn, dùng thuốc không đúng, tửu sắc hoặc lao lực quá độ… Các nguyên nhân này làm rối loạn công năng các tạng phủ, đặc biệt là ba tạng tỳ, phế, thận, từ đó phát sinh chứng tiêu khát.

Dưới đây là một số bài thuốc Nam chữa bệnh đái tháo đường của Đông y:

- Tụy heo 1 cái, bột củ sắn dây 100g; nấu nước tụy heo để nấu bột sắn dây; chia 2 lần ăn trong ngày, ăn hàng ngày.

- Tụy heo 1 cái, nấu với 50g râu bắp; nấu xong bỏ râu bắp, ăn tụy heo, uống nước trong 1 ngày.

- Tụy heo 1 cái xắt nhỏ xào tái trước, củ cải tươi 250g, gạo 100g; nấu cháo củ cải nhừ, rồi cho tụy heo vào, nấu sôi lại để ăn.

Ngoài ra, có thể xào tụy heo với một hoặc vài thứ như: hẹ, rau lang, rau cần, trái mướp đắng, hành tây, nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt, cà chua, bí rợ, bí đao, măng tươi đã luộc kỹ để ăn.

- Đào lấy củ cây chuối chát (chuối hột), rửa sạch, giã nát ép lấy nước uống. Vì củ chuối chát không nhiều và đào củ phức tạp, các thầy thuốc đã cải tiến bằng cách cắt ngang (cách mặt đất 20 - 25cm) cây chuối (loại có bắp đang nhú càng tốt), phần dính với mặt đất khoét một lỗ rỗng to ở giữa thân chuối. Sau khi cắt ngang cây chuối, dựng cây chuối lên buộc nẹp lại nếu cắt đứt thì cần bảo vệ nơi cắt, tránh bụi bặm, côn trùng… rơi vào lỗ khoét.

Để một đêm, sáng hôm sau múc nước từ chỗ khoét do gốc thân cây chuối tiết ra mà uống; dùng thường xuyên và lâu dài sẽ ổn định lượng đường trong máu.

- Củ cải củ 200g, gạo tẻ 50g, gạo nếp 50g; nấu thành cháo, ăn nóng ngày 2 lần, ăn liền nhiều ngày.

- Bột củ sắn dây 30g, gạo tẻ 60g nấu cháo, ăn ngày 2 lần sáng, tối.

Nấu canh trái mướp đắng (khổ qua) ăn.

- Dùng nước ép, nước sắc trái mướp đắng tươi uống.

- Trái mướp đắng đã phát triển to nhưng còn xanh, xắt mỏng, phơi nắng cho khô, khi dùng tán thành bột, mỗi ngày uống 12 - 20g chia 2 - 3 lần sau bữa ăn.

- Hạt tía tô và hạt cải củ lượng bằng nhau; sao thơm tán bột, mỗi ngày uống 10g với nước sắc vỏ trắng rễ cây dâu.

- Tang bạch bì, gạo nếp rang phồng, mỗi thứ 50g, sắc uống.

- Củ mài 50-100g, nấu cháo ăn hằng ngày.

- Bột củ mài, bột ý dĩ tỷ lệ 2:1 trộn đều, mỗi ngày dùng 90g hoà với nước sôi ăn.

- Củ mài 40g, bí rợ 120g, lá sen 50g, lấy lá sen sắc lấy nước nấu với 2 loại kia thành cháo, ăn ngày 1 lần.

- Hạt dưa hấu đỏ 50g giã nát cho nước khuấy đều, bỏ xác, lấy nước cho gạo tẻ 100g vào nấu ăn.

- Hoa đậu ván trắng, mộc nhĩ đen đều 30g, tán bột trộn đều, uống 3 - 5g/lần, 2 - 3 lần/ngày.

- Nhuộng tằm 20 con rửa sạch, xào với dầu thực vật rồi ăn.

- Lá thị, đậu xanh mỗi thứ 30g; nấu chín ăn, ngày 2 - 3 lần.

- Rễ cỏ tranh 50g, rửa sạch sắc uống.

- Cá diếc 500g, trà xanh 10g; cá làm sạch bỏ ruột, rồi nhồi trà xanh vào trong bụng, hấp cách thuỷ, chia ăn vài lần trong ngày.

- Đậu rựa 800g, cải bẹ 50g, xào với một ít gừng tươi, dầu mè, dầu phộng và gia vị vừa đủ, ăn hàng ngày.

- Đậu đỏ để cả vỏ sấy khô, mỗi ngày dùng 50g nấu nước uống.

- Rau cần tây 100g, nấu sôi giã vắt lấy nước uống ngày 2 lần.

- Mè đen 100g sắc uống hằng ngày.

Rễ hoặc lá cây ngưu bàng sắc uống thay trà.

- Cà rốt tươi lượng vừa đủ, rửa sạch, ép lấy nước cốt uống hằng ngày.

- Nước ép hành tây, mỗi buổi sáng một muỗng canh.

- Uống nước ép vòi hoặc măng tre tươi hằng ngày.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Tại sao mệt mỏi nhưng không thể ngủ được?

Như Ý (Theo Healthline) |

Theo Healthline, mệt mỏi nhưng không thể ngủ được là dấu hiệu của hội chứng giai đoạn ngủ muộn. Dưới đây là những lý do khiến bạn mất ngủ triền miên.

Phục hồi hư tổn do ánh nắng mặt trời cho làn da

Hà An (Theo Webmd) |

Việc đứng dưới ánh nắng mặt trời quá lâu sẽ khiến cho cơ thể và cả làn da bị hư tổn như da chảy xệ, nhăn nheo hay thậm chí là ung thư da. Dưới đây là một số mẹo mà các chuyên gia da liễu đề xuất để phục hồi hư tổn do ánh nắng mặt trời cho làn da.

Làm sao để có giấc ngủ ngon hơn?

Phương Linh (Theo Eating Well) |

Giấc ngủ ngon rất tốt cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì không ngủ ngon, hoặc không ngủ đủ giấc. Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia về bổ sung chất dinh dưỡng giúp bạn ngủ ngon hơn.

Dùng bình xịt mũi theo cách thông thường có thể không đạt hiệu quả

HỮU HƯỚNG (THEO NEWSCIENTIST) |

Bình thuốc xịt mũi từ lâu đã trở nên phổ biến bởi sự tiện dụng mà nó mang lại. Người dùng chỉ cần bịt một bên lỗ mũi, đưa vòi bình vào bên còn lại, giữ thẳng và bóp vòi xịt để thuốc phun vào khoang mũi. Tuy nhiên, theo New Scientist, việc dùng bình xịt mũi theo cách thông thường như vậy có thể không đạt được hiệu quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tại sao mệt mỏi nhưng không thể ngủ được?

Như Ý (Theo Healthline) |

Theo Healthline, mệt mỏi nhưng không thể ngủ được là dấu hiệu của hội chứng giai đoạn ngủ muộn. Dưới đây là những lý do khiến bạn mất ngủ triền miên.

Phục hồi hư tổn do ánh nắng mặt trời cho làn da

Hà An (Theo Webmd) |

Việc đứng dưới ánh nắng mặt trời quá lâu sẽ khiến cho cơ thể và cả làn da bị hư tổn như da chảy xệ, nhăn nheo hay thậm chí là ung thư da. Dưới đây là một số mẹo mà các chuyên gia da liễu đề xuất để phục hồi hư tổn do ánh nắng mặt trời cho làn da.

Làm sao để có giấc ngủ ngon hơn?

Phương Linh (Theo Eating Well) |

Giấc ngủ ngon rất tốt cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì không ngủ ngon, hoặc không ngủ đủ giấc. Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia về bổ sung chất dinh dưỡng giúp bạn ngủ ngon hơn.

Dùng bình xịt mũi theo cách thông thường có thể không đạt hiệu quả

HỮU HƯỚNG (THEO NEWSCIENTIST) |

Bình thuốc xịt mũi từ lâu đã trở nên phổ biến bởi sự tiện dụng mà nó mang lại. Người dùng chỉ cần bịt một bên lỗ mũi, đưa vòi bình vào bên còn lại, giữ thẳng và bóp vòi xịt để thuốc phun vào khoang mũi. Tuy nhiên, theo New Scientist, việc dùng bình xịt mũi theo cách thông thường như vậy có thể không đạt được hiệu quả.