Ám ảnh của những bệnh nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính khi có dịch COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trong giai đoạn dịch COVID-19, đối với những bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp là một nỗi ám ảnh, vì tỉ lệ tử vong với đối tượng này khi mắc COVID-19 cao.

Giữa tháng 8.2021, bà N.T.T (45 tuổi, quận Gò Vấp TPHCM)  mắc COVID-19. Vốn là một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều năm nay, bà T thường xuyên phải tới bệnh viện để điều trị hàng tháng nhằm giúp bệnh không chuyển nặng hơn. Khi dịch bùng phát, dù đã rất cẩn thận nhưng bà T vẫn bị mắc COVID-19 và nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Ám ảnh của những bệnh nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính khi có dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhân đang được kiểm tra đường hô hấp. Ảnh: Nguyễn Ly

“Bình thường sức khỏe và hệ hô hấp của tôi yếu, vận động khó khăn nên thời điểm đó càng khó khăn hơn khi mắc COVID-19 tôi khó thở, phải thở oxy để duy trì sự sống, cũng may mắn sau hơn 1 tháng tôi đã bình phục được” bà T chia sẻ.

Theo các chuyên gia, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh phổ biến trên thế giới có tỉ lệ mắc và tử vong cao. Với xu hướng ngày càng gia tăng, cho đến nay trên thế giới có khoảng 384.000.000 ca mắc, cứ 10 giây lại có một người tử vong vì bị tắc nghẽn phổi mãn tính. Đặc biệt, có đến 90% số trường hợp tử vong do phổi tắc nghẽn mãn tính là ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Đa số các trường hợp tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đều xảy ra trong đợt cấp của người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Minh - Chuyên gia điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) cho biết: “ Đối với những người mắc bệnh này, tần suất mắc trung bình khoảng 2,5 -3 đợt cấp trong một năm, đợt cấp khiến người bệnh phải điều trị nhập viện và tăng nguy cơ tử vong, tăng tốc độ suy giảm chức năng phổi, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, gia tăng các chi phí điều trị, gây gánh nặng cho gia đình và ngành y tế”.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, điều kiện khám chữa của người bệnh bị hạn chế, họ phải đối mặt với nguy cơ tình trạng khó thở có thể tái phát. Đặc biệt, nếu không may bị mắc COVID-19, tỉ lệ tử vong cao bởi khi bệnh nhân đã có tổn thương thực thể không hồi phục ở cả nhu mô phổi và ở đường thở dẫn đến giảm chức năng hô hấp nếu mắc COVID-19 sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng này.

Vì thế, đối với bệnh nhân mắc bệnh lý này càng phải thực hiện chiến lược “5K+Vaccine” một cách nghiêm túc nhất. Bệnh nhân phải duy trì các thuốc điều trị đều đặn tại nhà, khuyến cáo cơ sở điều trị cấp thuốc dài hạn hơn cho bệnh nhân để bệnh nhân có thuốc dùng hằng ngày theo hướng dẫn.


NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Bệnh nhi nặng 120kg mắc COVID-19 phục hồi kỳ diệu

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM tiêm mũi 3 cho người dân trước Tết nguyên Đán; Khai mạc Tuần lễ Du lịch “TP.HCM - Thành phố tôi yêu”; Người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế... là những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 24.12.

Bệnh nhi nặng cân nhất Việt Nam mắc COVID-19 phục hồi kỳ diệu

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngày 24.12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu thành công trường hợp bệnh nhi 15 tuổi mắc COVID-19 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở và cân nặng dư 120kg.

Noel đặc biệt của những bệnh nhi mang trong mình nỗi đau bệnh tật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Những phần quà đã được nhân viên y tế của Bệnh viện nhi đồng 2 (TPHCM) hóa trang thành ông già Noel mang đến tận giường bệnh cho các em thiếu nhi đang điều trị tại đây trong dịp Noel 2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nóng Sài Gòn: Bệnh nhi nặng 120kg mắc COVID-19 phục hồi kỳ diệu

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM tiêm mũi 3 cho người dân trước Tết nguyên Đán; Khai mạc Tuần lễ Du lịch “TP.HCM - Thành phố tôi yêu”; Người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế... là những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 24.12.

Bệnh nhi nặng cân nhất Việt Nam mắc COVID-19 phục hồi kỳ diệu

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngày 24.12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu thành công trường hợp bệnh nhi 15 tuổi mắc COVID-19 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở và cân nặng dư 120kg.

Noel đặc biệt của những bệnh nhi mang trong mình nỗi đau bệnh tật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Những phần quà đã được nhân viên y tế của Bệnh viện nhi đồng 2 (TPHCM) hóa trang thành ông già Noel mang đến tận giường bệnh cho các em thiếu nhi đang điều trị tại đây trong dịp Noel 2021.