5 loại thực phẩm gây mệt mỏi và căng thẳng

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Đường ruột và não bộ tương tác với nhau, đó là sự giao tiếp hai chiều liên tục. Do đó, việc chúng ta ăn uống cũng gây ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khoẻ rất nhiều. Dưới đây là một số loại thực phẩm gây mệt mỏi và căng thẳng cho cơ thể.

Thực phẩm chế biến

Thực phẩm chế biến không lành mạnh chứa đường tinh chế và đường bổ sung, thường có hàm lượng fructose cao, khiến não chứa quá nhiều glucose, dẫn đến rối loạn não, cuối cùng có thể dẫn đến trầm cảm và mệt mỏi.

Thay vì mua thực phẩm chế biến sẵn, hãy mua thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như rau tươi, thịt bò, các loại cá,...

Dầu hạt công nghiệp

Quá trình công nghiệp hóa thực phẩm đã dẫn đến sự phát triển của các loại dầu chế biến cao, giá rẻ có nguồn gốc không rõ ràng. Những loại dầu này chứa nhiều axit béo omega-6 gây viêm và thiếu omega-3 chống viêm giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn thực phẩm giàu axit béo omega-6 có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn so với những người ăn thực phẩm giàu omega-3.

Do đó, chúng ta hãy chọn các loại dầu ăn nguyên chất như dầu ô liu hặc dầu bơ khi nấu ăn.

Đường bổ sung và đường tinh chế

Mọi người nghĩ rằng đường có trong bánh ngọt, món tráng miệng và ngũ cốc đóng hộp, nhưng nó cũng được tìm thấy trong các món mặn như sốt cà chua, nước sốt salad và khoai tây chiên.

Đường bổ sung và đường tinh chế có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm, khiến cơ thể nạp nhiều đường hơn mức cần thiết, làm tăng cảm giác lo lắng và thay đổi tâm trạng.

Đồ chiên rán

Một nghiên cứu năm 2016 tại Trung Quốc được công bố trên trang NTDTV, đã quan sát 715 công nhân, đo lường mức độ trầm cảm, khả năng phục hồi và lượng thức ăn chiên rán của họ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn nhiều đồ chiên rán dễ bị trầm cảm hơn.

Thực phẩm chiên rán cũng có thể là tác nhân ảnh hưởng đến tâm trạng, do thường được làm bằng dầu béo không tốt cho sức khỏe.

Chất làm ngọt nhân tạo

Một số nghiên cứu cho rằng chất làm ngọt nhân tạo có thể gây độc cho não bằng cách thay đổi nồng độ chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng.

Để cắt giảm chất làm ngọt nhân tạo, có thể thêm chất làm ngọt tự nhiên, chẳng hạn như mật ong vào đồ uống.

HẠ MÂY (Theo Aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

5 nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe của trẻ

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trẻ em cần có chế độ ăn lành mạnh, bổ dưỡng để phát triển trí não và thể chất. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và quá trình tăng trưởng phát triển ở trẻ.

8 cách trị móng tay giòn bằng các thực phẩm trong nhà bếp

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, nhiều thực phẩm có trong nhà bếp như dầu dừa, giấm, giúp móng tay chắc khỏe. Dưới đây là 8 cách trị móng tay giòn bằng các thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp.

5 loại thực phẩm lành mạnh tốt cho cơ thể và tinh thần

Diễm Quỳnh (Theo Bright Side) |

Dưới đây là những loại thực phẩm lành mạnh đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần của bạn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

5 nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe của trẻ

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trẻ em cần có chế độ ăn lành mạnh, bổ dưỡng để phát triển trí não và thể chất. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và quá trình tăng trưởng phát triển ở trẻ.

8 cách trị móng tay giòn bằng các thực phẩm trong nhà bếp

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, nhiều thực phẩm có trong nhà bếp như dầu dừa, giấm, giúp móng tay chắc khỏe. Dưới đây là 8 cách trị móng tay giòn bằng các thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp.

5 loại thực phẩm lành mạnh tốt cho cơ thể và tinh thần

Diễm Quỳnh (Theo Bright Side) |

Dưới đây là những loại thực phẩm lành mạnh đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần của bạn.