5 điều bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý khi tập thể dục

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Tập thể dục có những lợi ích nhất định đối với bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải lưu ý một số điều trước khi tập luyện để không gây hại cho sức khỏe.

Xác định xem đó có phải là một nhóm cấm kỵ

Không phải bệnh nhân tiểu đường nào cũng có thể tập thể dục, những bệnh nhân có chống chỉ định không được tập thể dục như suy tim, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp nặng... Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường nên xác định xem mình có chống chỉ định trước không tập thể dục.

Đo đường huyết trước khi tập luyện

Bệnh nhân tiểu đường đơn thuần không thể tập thể dục trong hai trường hợp đặc biệt, đường huyết cao hơn 16 mmol một lít hoặc thấp hơn 3,6 mmol một lít, nếu không có thể bị rối loạn chuyển hóa.

Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường nên đo đường huyết trước khi tập thể dục, vận động phù hợp với bản thân với hiểu biết đầy đủ về đường huyết.

Thực hiện các bài tập khởi động trước

Người bệnh tiểu đường nên uống một ít nước trước khi tập thể dục để ngăn ngừa tình trạng mất nước trong quá trình tập luyện.

Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường nên tập khởi động 5-10 phút trước khi vận động để các khớp và cơ được vận động hoàn toàn, giảm khả năng bị căng cơ, bong gân vì tốc độ hồi phục của bất kỳ bộ phận nào của bệnh nhân đái tháo đường đặc biệt chậm.

Nắm chắc thời gian và cường độ tập luyện

Bệnh nhân tiểu đường không nên tập thể dục cường độ cao quá mức hoặc kéo dài, nếu không có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa và dao động đường huyết.

Bạn nên chọn các bài tập aerobic có cường độ từ trung bình đến thấp như chạy bộ, đi bộ. Thời gian tập tốt nhất là khoảng một giờ sau khi ăn sáng hoặc ăn tối, nhịp tim không quá 112 lần, nhất là đối với người bệnh trên 60 tuổi.

Chuẩn bị thiết bị phù hợp

Bệnh nhân tiểu đường nên chuẩn bị quần áo thoải mái thấm mồ hôi và giày đàn hồi trước khi tập luyện, tất cũng nên co giãn và thấm hút tốt.

Ngoài ra, người bệnh cũng nên bảo vệ đặc biệt cho những bộ phận dễ bị tổn thương, chẳng hạn như đeo miếng đệm đầu gối, miếng đệm cổ tay, vì sau khi da của bệnh nhân tiểu đường bị tổn thương, không những dễ bị nhiễm trùng mà tốc độ hồi phục cũng rất chậm.

HẠ MÂY (Theo Aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

Món tôm xào bông cải xanh dành cho người bệnh tiểu đường

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trang Boldsky hướng dẫn cách làm món tôm và bông cải xanh xào dành cho người mắc bệnh tiểu đường.

Cách làm sinh tố xoài hạnh nhân cho người bệnh tiểu đường mùa hè

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Sinh tố xoài hạnh nhân là thức uống bổ dưỡng, phù hợp với bữa ăn vặt của người bệnh tiểu đường trong mùa hè. Dưới đây là lợi ích và cách làm sinh tố xoài hạnh nhân.

3 điều bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý khi ăn trái cây

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Bệnh tiểu đường hiện đang là căn bệnh mãn tính rất phổ biến và ngày càng gia tăng cho thấy xu hướng trẻ hóa. Trong khi đó, trái cây là một loại thực phẩm thiết yếu giàu vitamin và khoáng chất, đồng thời chứa nhiều đường nên bệnh nhân tiểu đường cũng cần lưu ý khi ăn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Món tôm xào bông cải xanh dành cho người bệnh tiểu đường

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trang Boldsky hướng dẫn cách làm món tôm và bông cải xanh xào dành cho người mắc bệnh tiểu đường.

Cách làm sinh tố xoài hạnh nhân cho người bệnh tiểu đường mùa hè

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Sinh tố xoài hạnh nhân là thức uống bổ dưỡng, phù hợp với bữa ăn vặt của người bệnh tiểu đường trong mùa hè. Dưới đây là lợi ích và cách làm sinh tố xoài hạnh nhân.

3 điều bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý khi ăn trái cây

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Bệnh tiểu đường hiện đang là căn bệnh mãn tính rất phổ biến và ngày càng gia tăng cho thấy xu hướng trẻ hóa. Trong khi đó, trái cây là một loại thực phẩm thiết yếu giàu vitamin và khoáng chất, đồng thời chứa nhiều đường nên bệnh nhân tiểu đường cũng cần lưu ý khi ăn.