"3 nhanh" ở người sau 50 tuổi báo hiệu sự trường thọ

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Ai cũng mong mình có thể sống lâu nhưng không phải ai cũng đạt được tuổi thọ như mong muốn. Dưới đây là những dấu hiệu về "3 sự nhanh" ở người sau 50 tuổi báo hiệu sự trường thọ.

Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể con người, có một giấc ngủ chất lượng cao cũng có thể cải thiện hiệu quả trạng thái tinh thần. Những người chìm vào giấc ngủ nhanh thường có chất lượng giấc ngủ tương đối tốt và dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Khi tuổi tác tiếp tục tăng lên, thời gian ngủ của cơ thể con người cũng sẽ giảm xuống, chất lượng giấc ngủ của nhiều người trung niên và người cao tuổi cũng giảm sút. Sau 50 tuổi, nếu bạn thấy mình còn đi vào giấc ngủ nhanh thì đây cũng là dấu hiệu của sự trường thọ.

Phản ứng nhanh

Các nghiên cứu liên quan đã phát hiện ra rằng những người phản ứng nhanh hơn cũng sẽ tăng tuổi thọ. Bởi vì nếu đại não phản ứng nhanh, có nghĩa là trạng thái tinh thần của đại não còn tương đối tốt, không có triệu chứng mất trí nhớ do tuổi già.

Nếu phản ứng vươn người nhanh hơn, điều đó có nghĩa là khả năng vận động thông thường và khả năng giữ thăng bằng tương đối tốt. Những người như vậy có khả năng bị ngã và các bệnh về khớp chân tương đối thấp.

Đi bộ nhanh

Sau 50 tuổi, độ linh hoạt của chân và độ chắc khỏe của xương cũng giảm sút, các bệnh về chân sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bạn thường đi bộ nhanh hơn thì có nghĩa là chân không có vấn đề gì.

Khi chân bình thường, các cơ quan khác nhau của cơ thể cũng sẽ có xu hướng bình thường. Một khi chân có bệnh sẽ gây ra rất nhiều bất tiện, nhất là đối với người già, càng phải chú ý bảo dưỡng chân.

HẠ MÂY (Theo aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

6 thói quen giúp trường thọ được công bố ở Nhật Bản

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Người Nhật nhìn chung sống thọ hơn, tuổi thọ trung bình của cả nam và nữ là 84 tuổi. Mới đây, Nhật Bản đã chỉ ra 6 thói quen giúp trường thọ, chúng ta có thể tham khảo.

Bí quyết trường thọ không giống ai của cụ bà sống lâu nhất thế giới

Thúy Ngọc (Theo Times Now News) |

Jeanne Calment được ghi nhận là người sống thọ nhất thế giới (122 tuổi 164 ngày), tiết lộ mình thường uống vang đỏ, ăn chocolate, dầu olive...

Bí mật của mì trường thọ - món ăn ngày Tết quen thuộc ở Châu Á

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán, người dân Châu Á ăn các loại mì khác nhau, với ý nghĩa biểu tượng “mì dài cho cuộc sống lâu dài”.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các “ông lớn” đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao?

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

6 thói quen giúp trường thọ được công bố ở Nhật Bản

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Người Nhật nhìn chung sống thọ hơn, tuổi thọ trung bình của cả nam và nữ là 84 tuổi. Mới đây, Nhật Bản đã chỉ ra 6 thói quen giúp trường thọ, chúng ta có thể tham khảo.

Bí quyết trường thọ không giống ai của cụ bà sống lâu nhất thế giới

Thúy Ngọc (Theo Times Now News) |

Jeanne Calment được ghi nhận là người sống thọ nhất thế giới (122 tuổi 164 ngày), tiết lộ mình thường uống vang đỏ, ăn chocolate, dầu olive...

Bí mật của mì trường thọ - món ăn ngày Tết quen thuộc ở Châu Á

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán, người dân Châu Á ăn các loại mì khác nhau, với ý nghĩa biểu tượng “mì dài cho cuộc sống lâu dài”.