3 đặc điểm trên khuôn mặt của người cao tuổi báo hiệu sống lâu

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Mặc dù tuổi thọ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như di truyền, môi trường và lối sống, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số đặc điểm chung trên khuôn mặt thường liên quan đến những người sống lâu.

Nước da hồng hào

Nước da hồng hào thường phản ánh trạng thái tốt của hệ thống tuần hoàn bên trong và quá trình trao đổi chất của một người. Những người trường thọ có xu hướng duy trì sự lưu thông máu tốt, giúp thúc đẩy việc cung cấp ôxy và chất dinh dưỡng cho tất cả các bộ phận của cơ thể.

Những người như vậy thường có thói quen ăn uống tốt, tập thể dục đầy đủ và một lịch trình sinh hoạt đều đặn. Ngoài ra, ngủ đủ giấc và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vừa phải cũng có thể giúp duy trì một làn da hồng hào và một làn da đẹp.

Răng chắc khỏe

Sức khỏe của răng có quan hệ mật thiết với sức khỏe tổng thể của cơ thể con người. Những người sống lâu có xu hướng duy trì hàm răng chắc khỏe và có thể nhai nhiều loại thức ăn, do đó hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn. Họ thường có thói quen vệ sinh răng miệng tốt, chẳng hạn như đánh răng thường xuyên, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng.

Ngoài ra, ăn ngon miệng cũng là đặc điểm nổi bật của người trường thọ, họ có thể duy trì một lượng thức ăn thích hợp, phối hợp nhiều loại thức ăn một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Đôi mắt sáng ngời

Đôi mắt của những người trường thọ thường sáng sủa và tràn đầy năng lượng, cho thấy sức khỏe thể chất và tâm lý của họ tốt. Duy trì sức khỏe của mắt cần ngủ đủ giấc, tránh sử dụng mắt lâu và mệt mỏi quá mức, đồng thời chăm sóc mắt thường xuyên.

Ngoài ra, tinh thần phấn chấn cũng là đặc điểm chung của những người trường thọ, họ thường giữ thái độ tích cực, lạc quan đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và rèn luyện sức khỏe.

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG)
TIN LIÊN QUAN

3 thực phẩm màu trắng cần tránh ăn nhiều để người sau 45 tuổi sống lâu

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Sau 45 tuổi, các chức năng của cơ thể bắt đầu suy giảm dần, một số cơ quan và mô cũng sẽ bước vào trạng thái lão hóa. Dưới đây là 3 thực phẩm màu trắng nên tránh ăn nhiều sau 45 tuổi để sống lâu.

5 thói quen mà người trên 50 tuổi cần phải từ bỏ để sống lâu hơn

Thanh Thanh (Theo Eat this not that) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 thói quen mà người trên 50 tuổi cần phải từ bỏ để sống lâu hơn.

5 điểm người sau 50 tuổi cần lưu ý để sống lâu hơn

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Sau 50 tuổi, chúng ta bắt đầu đối mặt với sự lão hóa, cảm thấy năng lượng của mình không còn tốt như trước, thậm chí nhiều vấn đề nhỏ liên tục ập đến với sức khoẻ. Dưới đây là 5 điểm người sau 50 tuổi cần lưu ý để sống lâu hơn.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ lãi 800 tỉ

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Công khai lấn chiếm, thâu tóm đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội

Nhóm PV |

Tại xã Hải Bối, Đông Anh, hàng loạt hécta đất ven sông đang bị lấn chiếm, hô biến thành điểm du lịch, nhà ở... thậm chí làm mồi nhử cho các chiêu trò lừa đảo.

Cafe chiều thứ 7: Lý do người trẻ Việt trì hoãn kết hôn

Nhóm PV |

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống một mình, hoặc yêu đương nhưng trì hoãn kết hôn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tuệ An và anh Lê Đình Hà - hiện đang là giáo viên - để giải mã cho câu chuyện “kết hôn muộn ở người trẻ Việt”.

Ẩn số Công ty Bách Long ở loạt gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

Công ty Cổ phần Bách Long (Công ty Bách Long) đóng 2 vai, vừa là nhà cung cấp vật liệu và vừa là nhà thầu tham gia các gói thầu của Ban Quản lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

3 thực phẩm màu trắng cần tránh ăn nhiều để người sau 45 tuổi sống lâu

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Sau 45 tuổi, các chức năng của cơ thể bắt đầu suy giảm dần, một số cơ quan và mô cũng sẽ bước vào trạng thái lão hóa. Dưới đây là 3 thực phẩm màu trắng nên tránh ăn nhiều sau 45 tuổi để sống lâu.

5 thói quen mà người trên 50 tuổi cần phải từ bỏ để sống lâu hơn

Thanh Thanh (Theo Eat this not that) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 thói quen mà người trên 50 tuổi cần phải từ bỏ để sống lâu hơn.

5 điểm người sau 50 tuổi cần lưu ý để sống lâu hơn

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Sau 50 tuổi, chúng ta bắt đầu đối mặt với sự lão hóa, cảm thấy năng lượng của mình không còn tốt như trước, thậm chí nhiều vấn đề nhỏ liên tục ập đến với sức khoẻ. Dưới đây là 5 điểm người sau 50 tuổi cần lưu ý để sống lâu hơn.