Xuân Trường: "Tuyển Việt Nam không đến vòng loại World Cup để cọ xát"

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Xuân Trường khẳng định đội tuyển Việt Nam đặt ra những mục tiêu cụ thể, rõ ràng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với màn trình diễn ấn tượng, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu quan trọng này.

"Bản thân tôi cùng những anh em trên đội tuyển đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên như thế này. Mỗi lần đều mang lại cho chúng tôi những bài học quý giá bởi đó là một thử thách để toàn đội cùng nhau vượt qua. Qua từng giải đấu, tất cả mọi người đều cố gắng để tiến lên một nấc thang mới và chúng tôi đang rất háo hức với giải đấu này", tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ.

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia,... đều rất mạnh. Với trình độ và thành tích vượt trội, họ là những ứng cử viên sáng giá cho tấm vé dự World Cup 2022.

"Tôi nghĩ chúng ta không cần phân tích quá kĩ xem họ mạnh như thế nào, bởi tất cả đều là những đội bóng mạnh ở Châu Á và từng nhiều lần dự World Cup. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ không tham gia chỉ để cọ xát. Toàn đội sẽ đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng ở giải đấu này để cố gắng đi xa nhất có thể", Xuân Trường khẳng định.

Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, để hoàn thành mục tiêu này, cá nhân anh luôn cố gắng luyện tập giữ được thể trạng và phong độ cao nhất hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: VFF

Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam có cơ hội thi đấu trên sân nhà tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây được xem là lợi thế để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin.

Xuân Trường bày tỏ: "Được chơi trên sân nhà là điều quan trọng với tất cả các đội bóng. Cá nhân tôi cảm thấy có sự cổ vũ vô hình từ khán giả dù họ không được vào sân. Tinh thần Việt Nam vẫn như thầy Park Hang-seo nhắc đến, các cầu thủ Việt Nam có tinh thần rất đặc biệt mà không phải cầu thủ nước nào cũng có. Tất cả sẽ cố gắng để phát huy tinh thần đó, luôn luôn máu lửa, luôn luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Hy vọng trong thời gian ngắn, dịch COVID-19 ở Việt Nam sớm được kiểm soát và khán giả được đến sân. Lúc đó thì bầu không khí mà đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà càng có ý nghĩa hơn".

Hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam từng bị "hét giá" 1,5 tỉ đồng khi thuê sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Các đây 8 năm, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia từng "hét giá" thuê sân Mỹ Đình để tổ chức trận đội tuyển Việt Nam gặp Arsenal với giá 1,5 tỉ đồng.

Vì sao đội tuyển Việt Nam phải thuê sân Mỹ Đình với giá 500 triệu đồng?

ĐĂNG HUỲNH |

Giá thuê sân vận động Mỹ Đình để tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia có mức từ 350 đến 500 triệu đồng.

Tuyển Việt Nam rèn thể lực, Văn Hậu vắng mặt trong buổi tập đầu tiên

AN NGUYÊN |

Do đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương nên hậu vệ Văn Hậu không thể ra sân trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đội tuyển Việt Nam từng bị "hét giá" 1,5 tỉ đồng khi thuê sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Các đây 8 năm, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia từng "hét giá" thuê sân Mỹ Đình để tổ chức trận đội tuyển Việt Nam gặp Arsenal với giá 1,5 tỉ đồng.

Vì sao đội tuyển Việt Nam phải thuê sân Mỹ Đình với giá 500 triệu đồng?

ĐĂNG HUỲNH |

Giá thuê sân vận động Mỹ Đình để tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia có mức từ 350 đến 500 triệu đồng.

Tuyển Việt Nam rèn thể lực, Văn Hậu vắng mặt trong buổi tập đầu tiên

AN NGUYÊN |

Do đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương nên hậu vệ Văn Hậu không thể ra sân trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.