Xác định 2 cặp bán kết SEA Games 31: U23 Việt Nam – U23 Malaysia, U23 Thái Lan -U23 Indonesia

NHÓM PV |

U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước U23 Lào 1-0 và đang soán ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Phút 90+4: Hết giờ! Các cầu thủ U23 Thái Lan dường như có ý đồ để U23 Lào tấn công nhiều hơn và cũng đã có cơ hội rất rõ ràng. Tuy nhiên, đội trưởng Bounphachan Bounkong đã có phần vội vàng với cú dứt điểm sau khi đã xâm nhập vòng cấm. U23 Thái Lan giữ được tỉ số 1-0 nhưng có vẻ như họ không hài lòng vì… ngôi đầu.

Phút 90: U23 Thái Lan liên tục để mất bóng trong thời điểm nhạy cảm, để nhiều người nghĩ đến một điều gì đó bất thường…

Phút 80: Căng thẳng tăng dần. Các cầu thủ U23 Lào vẫn thi đấy rất nhiệt để tìm kiếm bàn thắng và lời chia tay đẹp với SEA Games 31. Các pha tranh chấp khiến cầu thủ U23 Thái Lan bị đau và trả đũa. Các học trò của huấn luyện viên Polking cũng không còn quá quyết liệt trong tấn công.

Phút 70: Trong khi U23 Thái Lan cầm bóng nhiều nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt, U23 Lào rất nỗ lực tranh chấp từ khu trung tuyến và có những pha bóng nguy hiểm hơn. Thủ thành Kawin đã phải rất vất vả để cứu thua từ tình huống đánh đầu của đối phương.

Phút 52: U23 Thái Lan cầm bóng nhưng lại mắc sai lầm. Lần này ở khu vực giữa sân, để cầu thủ áo đỏ cướp bóng, đột phá và dứt điểm nhưng bóng trúng người hậu vệ áo xanh và ra ngoài.

Phút 49: Sai sót gần vòng cấm buộc một hậu vệ U23 Thái Lan phải phạm lỗi để ngăn chặn, trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng. Tuy nhiên, cú sút phạt hàng rào chưa đủ khó để thắng được thủ môn Kawin Thamsatchanan.

 
Ảnh: Changsuek 

20h03: Hiệp 2 bắt đầu. Huấn luyện viên Polking thay liền 2 vị trí. Benjamin Davis và William Weidersjo vào sân để tăng cường cho hàng tiền vệ.

Phút 45: U23 Thái Lan đã không thể tạo thêm những cơ hội để có bàn thắng gia tăng cách biệt. Còn mọi nỗ lực san bằng tỉ số của U23 Lào đều không thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về U23 Thái Lan. Với kết quả hiện tại, thầy trò Polking đang vươn lên ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Phút 40: U23 Lào tạo cơ cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Kawin, tuy nhiên các chân sút chưa tận dụng thành công.

Cổ động viên Lào trên khán đài A hô đồng thanh “Lào cố lên” bằng tiếng Việt. Ảnh: Trung Du
Cổ động viên Lào trên khán đài A hô đồng thanh “Lào cố lên” bằng tiếng Việt. Ảnh: Trung Du

Phút 35: U23 Thái Lan không hề vội vàng khi triển khai bóng tấn công. Với việc có bàn thắng sớm khiến các học trò của huấn luyện viên Polking có nhiều toan tính trong lối chơi.

Phút thứ 30: U23 Thái Lan vẫn chơi nhịp nhàng và kiểm soát thế trận.

Phút thứ 25: Sau bàn thua, U23 Lào đã dâng cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, đội bóng xứ Triệu Voi vẫn không thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Phút thứ 19: U23 Thái Lan có bàn mở tỉ số.

Từ một pha tấn công của U23 Thái Lan, bóng đến chân của Matee Sarakum. Dù thủ môn Keo Oudon đã xuất sắc cản lai nhưng AT lóng ngóng đưa bóng đi thẳng vào lưới.

Phút thứ 15: U23 Thái Lan đang kiểm soát thế trận. Khung thành U23 Lào luôn được đặt trong trạng thái báo động.

 
Ảnh: Changsuek 

Phút thứ 10: U23 Thái Lan đang chơi ép sân. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Polking chưa thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào đáng kể. Thậm chí, trong phút hàng thủ đội bóng xứ chùa vàng lơ là, U23 Lào đã có cơ hội dứt điểm về phía khung thành Kawin.

Phút thứ 5: U23 Thái Lan không thể triển khai bóng một cách thuận lợi những phút đầu tiên.

19h00: Trận đấu chính thức bắt đầu.

 
Ảnh: Changsuek 
Huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia có mặt dự khán trận đấu.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia có mặt dự khán trận đấu.
 
Ảnh: Trung Du
 
Ảnh: Trung Du 

- 19h55: Hai đội làm thủ tục trước trận

Ảnh: Trung Du
Ảnh: Trung Du

18h50: Khán giả đã phủ kín sân Thiên Trường

 
Ảnh: Trung Du
Ảnh: Trung Du

Đội hình ra sân của U23 Thái Lan và U23 Lào:

 
Đội hình thi đấu.

U23 Thái Lan rõ ràng được đánh giá cao hơn U23 Lào rất nhiều. Đó là lý do tất cả mặc định "Voi chiến" đã tiến vào bán kết. Và dù dùng đội hình chính thức hay dự bị tiếp U23 Lào, U23 Thái Lan cũng phải thắng để có bàn đạp tiến đến vòng knock-out sinh tử. Ở lượt trận cuối, trận đấu mang ý nghĩa giúp U23 Thái Lan tranh ngôi nhất nhì.

Ở trận đấu diễn ra lúc 16h00, U23 Malaysia bất ngờ bị U23 Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối nên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 chưa ngã ngũ. U23 Malaysia kết thúc vòng bảng với 8 điểm nhưng sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Lào để phân định ngôi thứ bảng B, đồng thời xác định luôn các cặp đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Thái Lan được giành quyền tự quyết ngôi đầu bảng. Ảnh: Hải Nguyễn
U23 Thái Lan được giành quyền tự quyết ngôi đầu bảng. Ảnh: Hải Nguyễn

U23 Thái Lan (6 điểm) trong từ việc không được quyền tự quyết ngôi đầu đã giành quyền tự quyết việc gặp đối thủ nào ở bán kết. Nếu thắng U23 Lào, U23 Thái Lan sẽ nhất bảng và tránh gặp U23 Việt Nam ở bán kết.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31: U23 Thái Lan sẽ tránh U23 Việt Nam?

Chi Trần |

U23 Việt Nam có thể tránh được việc gặp U23 Thái Lan ở bán kết, sau khi U23 Malaysia bất ngờ rơi điểm trước U23 Campuchia.

U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hoà: U23 Việt Nam có thể tránh U23 Thái Lan ở bán kết

NHÓM PV |

U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối nên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 chưa ngã ngũ và U23 Việt Nam chưa thể biết được đối thủ của mình tại bán kết.

U23 Thái Lan chưa vội nghĩ đến gặp U23 Việt Nam ở bán kết

NGUYỄN ĐĂNG |

Mục tiêu của U23 Thái Lan là tập trung thi đấu hết sức, để đánh bại U23 Lào ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 31. Họ chưa nghĩ đến việc sẽ gặp U23 Việt Nam hay U23 Indonesia ở bán kết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31: U23 Thái Lan sẽ tránh U23 Việt Nam?

Chi Trần |

U23 Việt Nam có thể tránh được việc gặp U23 Thái Lan ở bán kết, sau khi U23 Malaysia bất ngờ rơi điểm trước U23 Campuchia.

U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hoà: U23 Việt Nam có thể tránh U23 Thái Lan ở bán kết

NHÓM PV |

U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối nên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 chưa ngã ngũ và U23 Việt Nam chưa thể biết được đối thủ của mình tại bán kết.

U23 Thái Lan chưa vội nghĩ đến gặp U23 Việt Nam ở bán kết

NGUYỄN ĐĂNG |

Mục tiêu của U23 Thái Lan là tập trung thi đấu hết sức, để đánh bại U23 Lào ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 31. Họ chưa nghĩ đến việc sẽ gặp U23 Việt Nam hay U23 Indonesia ở bán kết.