Vượt nghìn km đến Hà Nội xem khai mạc SEA Games 31

Thanh Vũ |

Nhiều người đã lặn lội di chuyển hàng nghìn km đến Hà Nội để trực tiếp tham dự lễ khai mạc SEA Games 31.

SEA Games 31 đã chính thức khai mạc và bắt đầu bước vào những ngày tranh tài sôi nổi. Sau 19 năm, Việt Nam mới lại trở thành chủ nhà đại hội thể thao Đông Nam Á. Với ý nghĩa quan trọng, không ít người đã lặn lội vượt nghìn km đến tham dự trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân vận động Mỹ Đình.

"Tôi di chuyển bằng ôtô từ Tiền Giang lên TPHCM để đón chuyến bay đến Hà Nội tham dự khai mạc SEA Games 31 và cổ vũ U23 Việt Nam đá với Myanmar. Công tác chuẩn bị rất tốt, hoàn thiện, trên cả tuyệt vời. Tôi tin SEA Games 31 này sẽ thành công", anh Nguyễn Hiền Hậu (ngụ tỉnh Tiền Giang) chia sẻ.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra hoành tráng. Ảnh: Thanh Vũ
Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra hoành tráng. Ảnh: Thanh Vũ

Anh Hậu không giấu được sự hạnh phúc khi được trực tiếp tham dự SEA Games ở Việt Nam: "Đây là lần đầu tiên được dự SEA Games. Trong khoảng 20 năm tới, tôi không biết có cơ hội được tham dự trực tiếp SEA Games nữa hay không. Nhưng hiện tại, tôi đang rất hào hứng và sẵn sàng chào đón một kỳ SEA Games thành công".

Lễ khai mạc SEA Games 31 là một sự kiện mang tầm khu vực, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn mang đến hình ảnh một Đông Nam Á cùng nhau chung tay bước qua đại dịch.

"Cùng tỏa sáng - Let’s shine" là chủ đề riêng của Lễ khai mạc cũng là tiêu đề bài hát chính thức của SEA Games 31, đồng thời cũng là khát vọng thể hiện nội lực trong sự tương đồng và khác biệt của văn hóa các nước Đông Nam Á; kêu gọi tình đoàn kết, chia sẻ để kiến tạo một cộng đồng bền vững trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động và thử thách lớn lao.

Người dân hào hứng tham dự lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân hào hứng tham dự lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Thanh Vũ

Chương trình khai mạc do NSƯT Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn làm đạo diễn, với hơn 3 chương nội dung chính.

Chương 1 có tên gọi "Việt Nam thân thiện" với những màn trình diễn thể hiện bản sắc văn hóa riêng có của Việt Nam, sự mến khách, thân thiện với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chương 2 mang tên "Đông Nam Á mạnh mẽ", thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới.

Chương 3 là "Đông Nam Á tỏa sáng", thể hiện sự sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế.

 Một số hình ảnh lễ khai mạc SEA Games 31:

Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 31

NHÓM PV |

Tối 12.5, Lễ khai mạc SEA Games 31 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Khai mạc SEA Games 31: Người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào thể thao Việt Nam

Phương Anh - Bảo Bình |

Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự đủ 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 với tổng số 951 vận động viên. Sở hữu số lượng vận động viên đông đảo, người hâm mộ đều mong đợi một kỳ SEA Games bội thu huy chương vàng với thể thao nước nhà.

Xử lý mặt sân khấu cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN - HẢI NGUYỄN |

Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên đang cố gắng xử lý mặt sân, lau nước mưa trên sân khấu tại Mỹ Đình chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 sắp bắt đầu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Khoảnh khắc ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 31

NHÓM PV |

Tối 12.5, Lễ khai mạc SEA Games 31 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Khai mạc SEA Games 31: Người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào thể thao Việt Nam

Phương Anh - Bảo Bình |

Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự đủ 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 với tổng số 951 vận động viên. Sở hữu số lượng vận động viên đông đảo, người hâm mộ đều mong đợi một kỳ SEA Games bội thu huy chương vàng với thể thao nước nhà.

Xử lý mặt sân khấu cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN - HẢI NGUYỄN |

Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên đang cố gắng xử lý mặt sân, lau nước mưa trên sân khấu tại Mỹ Đình chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 sắp bắt đầu.