Vua phá lưới V.League Pedro Paulo: "Tết Việt khiến tôi nhớ nhà"

KHÁNH AN |

Tết Nguyên đán tại Việt Nam khiến một tiền đạo ngoại như Pedro Paulo cũng có cảm xúc bồi hồi và nhớ gia đình ở quê nhà sau hơn 3 năm xa cách.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vua phá lưới V.League 2020 Pedro Paulo, người từng là tuyển thủ U20 Brazil đã chia sẻ với Lao Động những trải nghiệm của anh về bóng đá, cuộc sống và nhiều nét văn hoá của Việt Nam.

Tiền đạo Pedro Paulo lần lượt khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn và Viettel thi đấu tại V.League. Ảnh: Thanh Vũ
Tiền đạo Pedro Paulo lần lượt khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn và Viettel thi đấu tại V.League. Ảnh: Thanh Vũ

Chào Pedro Paulo, là vua phá lưới V.League 2020 nhưng tại sao mùa giải vừa qua lại khó khăn với bạn như vậy?

- Nghĩ lại, tôi hiểu lý do vì sao đây là mùa giải không thành công với mình. Tôi gặp một chấn thương. Nhưng cũng bởi lịch thi đấu nên tôi không có nhiều thời gian hồi phục chấn thương khiến bản thân không có được màn trình diễn như kì vọng. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã có thể trạng tốt nhất và rất háo hức chờ đợi mùa giải mới đến.

Bạn đã có 3 năm chơi bóng ở Việt Nam, trước đó là quãng thời gian ở Thái Lan, bạn nghĩ đâu là khác biệt giữa 2 nền bóng đá?

- Tôi cho rằng bóng đá Thái Lan chú trọng nhiều hơn về mặt kĩ thuật. Bóng đá Việt Nam phải lại yêu cầu sự mạnh mẽ và giàu tốc độ hơn. Còn nhiều vấn đề khác nhưng tôi cho rằng đây là những điểm khác biệt lớn nhất về chuyên môn giữa Thai League và V.League. Nhưng đội tuyển quốc gia của cả 2 nước đều rất mạnh.

Pedro chưa có màn thể hiện tốt tại V.League 2021 do chấn thương. Tiền đạo này hứa hẹn trở lại và toả sáng ở mùa giải mới 2022. Ảnh: Viettel
Pedro chưa có màn thể hiện tốt tại V.League 2021 do chấn thương. Tiền đạo này hứa hẹn trở lại và toả sáng ở mùa giải mới 2022. Ảnh: Viettel

Còn về cuộc sống bên ngoài bóng đá thì sao?

- Tôi sống rất thoải mái ở đây, tôi nghĩ cả 2 nước không có quá nhiều khác biệt, nhưng một phần cũng từ cách sống của tôi. Thời gian rảnh tôi chủ yếu chơi với các con ở nhà chứ không hay ra ngoài.

Bạn đã bao giờ trải nghiệm việc đón năm mới theo truyền thống của Thái Lan chưa?

- Tôi thi đấu ở đây một thời gian nên có 2 lần được trải nghiệm lễ hội Songkran. Đây là ngày tết cổ truyền theo truyền thống của Thái Lan vào tháng 4. Mọi người té nước vào nhau, làm mọi cách để té nước, thật sự là rất vui. Đó là những trải nghiệm thực sự thú vị.

Còn với Tết Nguyên đán ở Việt Nam thì sao?

- Có thể bạn sẽ không tin nhưng năm nay mới là lần đầu tiên tôi sẽ trải nghiệm ngày lễ đón năm mới truyền thống của Việt Nam. Tôi tin chắc đây sẽ là một dịp thực sự tuyệt vời bởi mọi người đều nói về kì nghỉ ấy. Những năm trước, tôi thường chọn cách nghỉ ngơi cùng vợ và con gái ở đâu đó.

Gia đình Pedro Paulo sẽ có lần đầu tiên đón Tết tại Việt Nam. Ảnh: FBNV
Gia đình Pedro Paulo sẽ có lần đầu tiên đón Tết tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Vậy bạn chắc hẳn vẫn kịp thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam vào dịp Tết chứ?

- Ồ tất nhiên, tôi không hề nói quá lời đâu, thực sự không chỉ đồ ăn vào dịp năm mới mà tôi ăn được hầu hết món ăn của Việt Nam.

Đồ ăn Việt Nam rất ngon, dễ ăn nữa. Nhưng thú thực tôi không thể nhớ hết tên món ăn. Khi tôi ra ngoài chơi với bạn bè Việt Nam, tôi luôn luôn ăn đồ ăn Việt Nam. Nếu bạn nhắc một vài món ăn mà tất cả đều nhớ, đều biết thì vẫn là món phở bò, nem rán, bún bò,…

Những dịp như thế này, bạn có cảm thấy nhớ gia đình của mình không? Chúng ta đều biết rằng rất nhiều cầu thủ Brazil như bạn chọn cách ra nước ngoài thi đấu và ít khi được đón năm mới cùng gia đình?

- Tất nhiên rồi, tôi thực sự rất nhớ gia đình của mình. Đến bây giờ đã là 3 năm tôi chưa hề trở về quê nhà Brazil và được đón năm mới ở nhà mình.

Thật sự rất khó khăn khi không gặp người thân và sống xa quê hương thời gian dài, nhiều đồng nghiệp của tôi cũng như vậy. Nhưng tôi có những mục tiêu riêng trong bóng đá, tôi hiểu rằng đó là đặc thù nghề nghiệp của mình.

Tôi rất hy vọng mình có thẻ về nhà và thăm bố mẹ khi mùa giải này kết thúc.

Vậy mục tiêu của bạn là gì trong năm mới 2022?

- Tôi muốn mình phải tự đảm bảo sức khoẻ cho chính mình, ít gặp chấn thương hơn. Nếu tôi khoẻ, tôi có thể ra sân mọi trận đấu. Hơn nữa, bây giờ tôi lại là đồng đội của Geovane một lần nữa.

Tất cả đã thấy chúng tôi có thể làm gì khi ở bên cạnh nhau. Tôi muốn làm việc thật chăm chỉ và trở thành nhà vô địch.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này.

Tiền đạo Pedro tên thật là Pedro Paulo Alves Vieira dos Reis, sinh ngày 10.2.1994 tại Rio de Janiero, Brazil.

Sự nghiệp đội tuyển quốc gia: U20 Brazil.

Các câu lạc bộ từng thi đấu: Cruzeiro, Athletico Paranaense, Rio Ave, Academico Viseu, Sài Gòn, Viettel.

Trong 3 mùa giải thi đấu tại V.League, Pedro Paulo ra sân 46 trận đấu và ghi 26 bàn thắng. Anh được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất của V.League thời điểm hiện tại.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

V.League 2022 và bước tiến mới về ngoại binh

MINH TRIẾT |

Mùa giải V.League 2022 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực về chất lượng ngoại binh.

Những bản hợp đồng "bom tấn" của V.League 2022

MINH PHONG |

Thị trường chuyển nhượng tại V.League 2022 mang đến nhiều sự bất ngờ. Trong đó, phải kể đến những bản hợp đồng "bom tấn" của Bình Định, Sông Lam Nghệ An hay Viettel.

V.League 2022 sẽ khởi tranh muộn hơn dự kiến 1 tuần?

MINH TRIẾT |

V.League 2022, giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2022 nhiều khả năng sẽ phải lùi thời gian tổ chức, theo thông báo của VPF.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

V.League 2022 và bước tiến mới về ngoại binh

MINH TRIẾT |

Mùa giải V.League 2022 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực về chất lượng ngoại binh.

Những bản hợp đồng "bom tấn" của V.League 2022

MINH PHONG |

Thị trường chuyển nhượng tại V.League 2022 mang đến nhiều sự bất ngờ. Trong đó, phải kể đến những bản hợp đồng "bom tấn" của Bình Định, Sông Lam Nghệ An hay Viettel.

V.League 2022 sẽ khởi tranh muộn hơn dự kiến 1 tuần?

MINH TRIẾT |

V.League 2022, giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2022 nhiều khả năng sẽ phải lùi thời gian tổ chức, theo thông báo của VPF.