VPF giải thích việc Văn Quyết không giành giải cầu thủ xuất sắc

ĐĂNG HUỲNH |

Tiền đạo Văn Quyết đã thi đấu ấn tượng ở mùa giải 2019, tuy nhiên vì những án phạt và số trận thi đấu ít mà tiền đạo của Hà Nội đã không thể giành giải cầu thủ xuất sắc nhất. 

Trong mùa giải 2019, tính ở các giải đấu, Văn Quyết ghi 22 bàn, kiến tạo 10 lần cho đồng đội.  Cụ thể V.League (số trận: 15, số bàn: 9), Cúp Quốc gia (số trận: 3, số bàn: 4), AFC Cup (số trận: 10, số bàn: 7), AFC Champions League (số trận: 2, số bàn: 4).

Văn Quyết cũng xác lập kỷ lục khi có cho mình 19 bàn thắng tại AFC Cup, vượt qua Huỳnh Kesley Alves (15 bàn) để vươn lên trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho một đội bóng Việt Nam tại đấu trường AFC Cup.

Tuy nhiên, Văn Quyết không phải là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019, Quang Hải là người đã được bầu chọn cho danh hiệu này.

Văn Quyết trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2019. Ảnh: Thịnh Nguyễn
Văn Quyết trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2019. Ảnh: Thịnh Nguyễn

Trong cuộc họp báo sau lễ tổng kế các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 diễn ra sáng 6.11, ông Nguyễn Trọng Hoài - Trưởng ban điều hành V.League 2019 giải thích: "Tất cả danh hiệu đưa ra đều có tiêu chí quy định cụ thể. Tất cả việc bầu chọn danh hiệu tập thể, cá nhân, các bộ phận liên quan và ban điều hành. 

Văn Quyết trong mùa giải vừa qua chỉ đá 15 trận. Trong quá tình thi đấu, Văn Quyết nhận án kỷ luật trong giải, bị treo giò tổng cộng 4 trận, đó là bất lợi cho cậu ấy. Căn cứ vào phiếu bầu của các câu lạc bộ, các bộ phận liên quan, Văn Quyết không được chọn". 

Theo thống kê, V.League có bàn thắng trung bình 2,93 bàn/trận, thẻ vàng 3,12/trận, thẻ đỏ 0,18 thẻ/trận, khán giả bình quân 7.265 người/trận. Số liệu chuyên môn cho thấy cả 3 giải đều có sự phát triển tốt, số bàn thắng tăng, thẻ phạt giảm, đặc biệt lượng khán giả tăng 20% so với mùa giải 2018.

Về những bất cập của giải, VPF cho biết ban tổ chức phải 8 lần thay đổi lịch thi đấu do nhiều yếu tố: Quốc tang, lịch tập huấn của các đội tuyển quốc gia… An ninh an toàn của một số trận đấu không đảm bảo để lại hình ảnh xấu cho giải như: Đốt pháo sáng, để khán giả chạy vào sân, ném chai lọ và vật cứng xuống sân vận động.

Hình ảnh pháo sáng được ném xuống sân Hàng Đẫy tối 11.9. Ảnh: H.A
Hình ảnh pháo sáng được ném xuống sân Hàng Đẫy tối 11.9. Ảnh: H.A

Là nhà vô địch V.League và Cúp Quốc gia nhưng câu lạc bộ Hà Nội để xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực nhất của giải đấu trên sân Hàng Đẫy. Sự việc nổi cộm chính là vòng 6 V.League trên sân Hàng Đẫy. Do ban tổ chức của câu lạc bộ Hà Nội làm công tác an ninh yếu nên để khán giả đốt pháo sáng đỏ rực sân vận động, gây mất an ninh an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyên môn và hình ảnh của giải.

Trận đấu vòng 7 và vòng 8 V.League trên sân Hàng Đẫy còn xuất hiện hoạt động quảng cáo trang web cá cược trái phép FUN 88.

Đặc biệt trận đấu bù vòng 22 V.League trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội- Nam Định, BTC trận đấu của CLB Hà Nội đã để khán giả Nam Định vào sân đốt rất nhiều pháo sáng. Sự việc đã gây chấn thương nặng cho một khán giả nữ, 2 cảnh sát cơ động đã bị đánh trọng thương.

Trận đấu vòng 12 V.League trên sân Thanh Hóa, đã xảy ra tình trạng khán giả ném quả xoài trúng đầu trợ lý trọng tài, lăng mạ trọng tài.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Cho Quang Hải nghỉ ngơi để lại thăng hoa

HOÀI THU |

Sau một mùa giải dài khắc nghiệt với nhiều thành công cùng Hà Nội, Quang Hải và các đồng đội ở Câu lạc bộ Hà Nội lại xách balô lên tuyển tập trung mà không có lấy một quãng nghỉ.

VFF xác nhận gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo thêm 3 năm

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức gia hạn thành công hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Hợp đồng mới sẽ kéo dài 3 năm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá về cơ hội giành AFF Awards

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có nhiều cơ hội được vinh danh ở hạng mục huấn luyện viên của năm tại AFF Awards Night 2019.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Cho Quang Hải nghỉ ngơi để lại thăng hoa

HOÀI THU |

Sau một mùa giải dài khắc nghiệt với nhiều thành công cùng Hà Nội, Quang Hải và các đồng đội ở Câu lạc bộ Hà Nội lại xách balô lên tuyển tập trung mà không có lấy một quãng nghỉ.

VFF xác nhận gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo thêm 3 năm

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức gia hạn thành công hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Hợp đồng mới sẽ kéo dài 3 năm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá về cơ hội giành AFF Awards

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có nhiều cơ hội được vinh danh ở hạng mục huấn luyện viên của năm tại AFF Awards Night 2019.