Vòng loại World Cup 2022, UAE – Malaysia: "Ác mộng" cho đội khách

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển UAE bắt đầu hành trình sửa sai tại vòng loại World Cup 2022 bằng trận đấu gặp Malaysia lúc 23h45 (giờ Việt Nam) ngày 3.6.

"Chúng tôi không được phép sai sót"

UAE được đánh giá cao nhất tại bảng G, khi đứng hạng 73 thế giới, hơn tuyển Malaysia đến 80 bậc. Tuy nhiên, ở giai đoạn lượt đi của vòng loại diễn ra cuối năm 2019, đội bóng Tây Á đã thua đến 2 trận trước tuyển Việt Nam, Thái Lan. Điều đó khiến huấn luyện viên Bert van Marwijk "bay ghế". Sau đó, đội còn thay 2 huấn luyện viên ngoại khác nhưng chưa kịp dẫn quân thì dịch COVID-19 ập đến, rồi Bert van Marwijk quay lại vào cuối năm 2020.

"Tuyển UAE không được phép mắc sai sót ở 4 trận còn lại, với mục tiêu giành trọn 12 điểm, để giành vé đi tiếp", huấn luyện viên Bert van Marwijk truyền đạt thông điệp đến các học trò. Bản thân chiến lược gia người Hà Lan cũng rất tự tin với cơ hội của tuyển UAE: "Tuyển UAE vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp, chúng tôi thi đấu ít hơn các đối thủ 1 trận, chỉ cần thắng Malaysia, đội sẽ vượt mặt đối thủ".

So với giai đoạn lượt đi, tuyển UAE được đánh giá mạnh hơn nhiều, nhờ tổ chức tốt, đặc biệt là bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch gồm Sebastian Tagliabue, Caio Canedo và Fabio Lima. Ở 2 trận giao hữu gần đây nhất, họ thắng Ấn Độ 6-0 và vượt qua Jordan 5-1.

Tuyển UAE hơn tuyển Malaysia đến 80 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Ảnh: AFC.
Tuyển UAE hơn tuyển Malaysia đến 80 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Ảnh: AFC.

Các tuyển thủ UAE biết rõ nhiệm vụ khó khăn của mình trước mắt. Dù được đánh giá cao hơn Malaysia, có trong tay nhiều lợi thế nhưng đội chủ nhà không hề chủ quan. Hậu vệ Youssef Jaber chia sẻ trên tờ Al Bayan:

"Chúng tôi tự tin vào khả năng của mình nhưng sẽ có thái độ rất nghiêm túc với mọi trận đấu. Trận gặp Malaysia là chìa khoá và trận đấu đầu tiên luôn có ý nghĩa quan trọng. Malaysia cũng là đội đang có những bước tiến bộ".

Theo thống kê ở 6 trận đối đầu gần đây nhất, tuyển UAE đều thắng Malaysia. Lần gần nhất làm khách trên sân UAE vào tháng 9.2015 tại vòng loại World Cup 2018, Malaysia đã thua 0-10, thất bại đậm nhất trong lịch sử. Và UAE thật sự là "ác mộng" với tuyển Malaysia.

Malaysia tin tưởng vào cầu thủ nhập tịch

Malaysia thừa nhận việc thắng được chủ nhà UAE là cả một "giấc mơ". Để làm được điều đó, đội bóng Đông Nam Á đã bỏ qua những phản ứng trái chiều từ dư luận, để tiếp tục trao cơ hội cho một cầu thủ nhập tịch mới Dion Cools, người mang trong mình 2 dòng máu Bỉ và Malaysia.

Những cầu thủ nhập tịch như Mahamadou Sumareh là xương sống của tuyển Malaysia. Ảnh: AFC.
Những cầu thủ nhập tịch như Mahamadou Sumareh là xương sống của tuyển Malaysia. Ảnh: AFC.

Hậu vệ từng thi đấu tại Champions League và Europa League này gia nhập tuyển Malaysia vào hôm 1.6 và chỉ có đúng… 2 ngày tập luyện với các đồng đội, trước khi ra sân chạm trán tuyển UAE. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết, ông sẽ sắp xếp Dion Cools đá cặp trung vệ với đội trưởng Aidil Zafual.

Vị trí trung vệ của tuyển Malaysia là nỗi lo khi Shahrul Saad chấn thương, trong khi người thay thế Irfan Zakaria đã mắc sai lầm ở trận đấu gặp Bahrain.

Dion Cools được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, họ còn 3 cầu thủ nhập tịch không hề có dòng máu Malaysia khác gồm Sumareh, Krasniqi và De Paula. Các cầu thủ này đã ít nhiều thể hiện được khả năng và có thể là "chìa khóa" trong lối chơi của Malaysia.

Lượt đi, tuyển Malaysia thua ngược UAE 1-2 trên sân nhà dù dẫn trước ngay từ phút đầu tiên. Lần gặp nhau này, tuyển Malaysia chỉ mong có điểm, nhưng với thực lực hiện tại, họ khó lòng hoàn thành mục tiêu trước UAE.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại bảng G. Ảnh: VFF.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại bảng G. Ảnh: VFF.
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đầu bảng sẽ gặp Ìnonesia ngày 7.6.

Bóng đá Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với UAE

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng đá Việt Nam và UAE thống nhất mở rộng quan hệ hợp tác và phát triển.

Tuyển UAE thắng 5-1 trước “quân xanh” của tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển UAE đã có chiến thắng 5-1 trước tuyển Jordan, đội bóng cũng đóng vai trò là "quân xanh" - đá giao hữu với tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đầu bảng sẽ gặp Ìnonesia ngày 7.6.

Bóng đá Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với UAE

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng đá Việt Nam và UAE thống nhất mở rộng quan hệ hợp tác và phát triển.

Tuyển UAE thắng 5-1 trước “quân xanh” của tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển UAE đã có chiến thắng 5-1 trước tuyển Jordan, đội bóng cũng đóng vai trò là "quân xanh" - đá giao hữu với tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.