Vòng loại U23 Châu Á 2020: 8 sao trẻ được chờ đợi nhất Đông Nam Á

Văn Đức |

Trước ngày khởi tranh vòng loại U23 Châu Á 2020, trang FOX Sport Asia đã chọn ra 8 cầu thủ trẻ của Đông Nam Á đáng xem nhất trong giải đấu. Đội trưởng của U23 Việt Nam Nguyễn Quảng Hải cũng vinh dự được góp mặt trong danh sách  này.

1. Ikhsan Fandi (Singapore)

Dù chỉ chuẩn bị bước sang tuổi 20 vào tháng tư tới nhưng Ikhsan Fandi đã được trao một suất đá chính tại AFF Cup 2018.

Ikhsan Fandi hiện đang thi đấu tại Na Uy cho CLB Raufoss IL nhưng trong bảy ngày sắp tới, chắc chắn anh sẽ giành mọi tập trung để cùng với đội tuyển U23 Singapore giành vé với VCK U23 Châu Á sẽ diễn ra vào năm sau.

2. Dylan De Bruycker (Philippines)

Tiền vệ sinh ra ở Bỉ nổi lên như là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Philippines hiện tại. Sau hai năm thi đấu thành công ở CLB Davao Aguilas, Dylan De Bruycker đã được đại gia Ceres-Negros mang về.

Tiền vệ sinh ra ở Bỉ nổi lên như là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Philippines hiện tại. Ảnh: Fox Sport.
Tiền vệ sinh ra ở Bỉ nổi lên như là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Philippines hiện tại. Ảnh: Fox Sport.

Trong quá khứ, Philippines thường gặp khó trong việc tìm vé đi tiếp tại các bảng đấu nhưng tại vòng loại sắp tới, họ có thể gieo rắc nỗi buồn cho Trung Quốc cũng như Malaysia.

3. Lwin Moe Aung (Myanmar)

Trong những thất vọng của Myanmar tại AFF Cup 2018, một số tài năng trẻ đã nổi lên và gây được ấn tượng khicác đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn có phần rệu rã.

Một trong số các gương mặt đó chính là Lwin Moe Aung, anh đã ra sân ở cả bốn trận đấu cho Myanmar và hoạt động cực kỳ chăm chỉ ở khu giữa sân.

Tại vòng loại U23 Châu Á sắp tới, cầu thủ đang khoác áo Ayeyawady United sẽ được trao nhiều trọng trách hơn khi anh là số ít cái tên có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhất của U23 Myanmar.

4. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Trong hơn 13 tháng tuyệt vời cùng đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế, có thể nhận định Nguyễn Quang Hải chính là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện tại bên cạnh Chanathip Songkrasin của Thái Lan.

Tiền vệ tấn công của Hà Nội FC sẽ tiếp tục làm việc không biết mệt mỏi với cái chân trái ma thuật của mình. Ảnh: Fox Sport.
Tiền vệ tấn công của Hà Nội FC sẽ tiếp tục làm việc không biết mệt mỏi với cái chân trái ma thuật của mình. Ảnh: Fox Sport.

Sau khi giúp Golden Dragons lần thứ hai giành AFF Cup, đồng thời nhận luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, cầu thủ 21 tuổi tiếp tục là trụ cột trong hành trình đáng nhớ của đội bóng áo đỏ tại AFC Asian Cup 2019 khi vào đến tận vòng tứ kết.

5. Sin Kakada (Campuchia)

Trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup năm ngoái với Malaysia, với việc Chan Vathanaka vắng măt, Sin Kakada đã gây chú ý với màn trình diễn ấn tượng bên cánh trái.

Mặc dù còn nhiều chỗ cần phải khắc phục nhưng tài năng 18 tuổi này hoàn toàn có thể tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda.

6. Akhyar Rashid (Malaysia)

Kể từ khi thi đấu bùng nổ tại CLB Kedah từ năm 2017, Akhyar Rashid là cái tên thường xuyên được nhắc đến bên cạnh người đàn anh dạn dày kinh nghiệm Safawi và đã đóng góp khá nhiều vào thành tích Á quân AFF Cup 2018 vừa qua.

Akhyar Rashid
Akhyar Rashid.

Hành trình sắp tới tại vòng loại U23 Châu Á, sẽ không ai có thể chỉ bảo tốt hơn cho Akhyar Rashid bằng huấn luyện trưởng U23 Malaysia, ông Ong Kim Swee.

7. Firza Andika (Indonesia)

Firza Andika hiện đang khoác áo CLB Tubize của Bỉ. Anh là một trong ba cầu thủ U23 Indonesia đang thi đấu ở các đội bóng Châu Âu bên cạnh Egy (Lechia Gdansk) và Ezra Walian (RKC Waalwijk).

vững chắc nơi hàng thủ của đội bóng xứ Vạn đảo trong nhiều năm tới.

8. Supachai Jaided (Thái Lan)

Để chỉ ra người vừa thi đấu hay tại đội bóng chủ quản nhưng cũng cực kỳ xuất sắc tại đội tuyển quốc gia trong suốt một năm qua thì chỉ có thể là Supachai Jaided.

Các đối thủ đôi khi đã đánh giá thấp Supachai Jaided bởi vóc dáng cồng kềnh cùng kiểu chạy kỳ lạ của anh cho đến khi bị trừng phạt bởi tiền đạo đang khoác áo Buriram United. Chân sút 20 tuổi rất nhiều lần kết liễu đối thủ bằng kỹ năng chạy chỗ thông minh, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp cũng như những cú sút cực kỳ hiểm hóc.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Ông Park Hang-seo và U23 Việt Nam: Vinh quang mới chỉ bắt đầu!

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 20h00 tối nay (22.3), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Brunei ở trận ra quân tại Vòng loại bảng K- U23 Châu Á 2020.

Báo Indonesia chỉ ra "tử huyệt" của U23 Việt Nam trước U23 Châu Á

Cát Tường |

Theo tờ Indosport, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu mà đội tuyển U23 Indonesia có thể khai thác để giành chiến thắng tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Brunei vòng loại U23 Châu Á ở đâu?

C.T |

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Brunei tại vòng loại U23 Châu Á 2020 trên nhiều kênh sóng của VTC, VOV hay VTV.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Park Hang-seo và U23 Việt Nam: Vinh quang mới chỉ bắt đầu!

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 20h00 tối nay (22.3), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Brunei ở trận ra quân tại Vòng loại bảng K- U23 Châu Á 2020.

Báo Indonesia chỉ ra "tử huyệt" của U23 Việt Nam trước U23 Châu Á

Cát Tường |

Theo tờ Indosport, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu mà đội tuyển U23 Indonesia có thể khai thác để giành chiến thắng tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Brunei vòng loại U23 Châu Á ở đâu?

C.T |

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Brunei tại vòng loại U23 Châu Á 2020 trên nhiều kênh sóng của VTC, VOV hay VTV.