Hoàng Anh Gia Lai tấn công đáng sợ
"Chúng tôi đã quên đi ký ức trận thua Hà Nội năm trước. Hoàng Anh Gia Lai năm nay rất khác", Dụng Quang Nho – cầu thủ đá chính ở trận Hoàng Anh Gia Lai thua Hà Nội 0-4 trên sân nhà ở giai đoạn 2 mùa trước chia sẻ. Điều này được thể hiện rõ ở những chỉ số thống kê.
Từ đầu giải, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất với 18 bàn thắng. Chỉ có 2/9 trận đấu họ không thể ghi bàn, 7 trận còn lại, trận nào họ cũng ghi từ 2 bàn trở lên, bất kể sân nhà hay sân khách. Điều đó cho thấy khả năng tấn công đa dạng, hiệu quả của đội bóng phố Núi.
Nếu chia trận đấu kéo dài làm 6 mốc thời gian, thống kê cho thấy Hoàng Anh Gia Lai có khả năng ghi bàn ở mọi thời điểm của trận đấu. Họ ghi 5 bàn trong khoảng thời gian từ phút 1 đến 15; 3 bàn từ phút 46 đến 60; 4 bàn từ phút 61 đến 75 và 4 bàn từ phút 76 đến 90. Từ phút 16 đến 30 và 31 đến 45, mỗi cột mốc đội bóng phố Núi đều ghi 1 bàn.
Nhìn vào thống kê có thể thấy, Hoàng Anh Lai chơi đặc biệt tốt trong 15 phút trận đấu và khoảng 30 phút cuối trận. Họ ghi đến 13/18 bàn trong thời gian này. Điều đó phần nào phản ánh triết lý của Kiatisak: Chơi tấn công mạnh mẽ với tinh thần không từ bỏ đến phút cuối cùng.
Dĩ nhiên, để làm được điều đó, thể lực của Hoàng Anh Gia Lai đã được nâng lên đáng kể. Sự có mặt của chuyên gia người Thái Lan – Bundit đã cải thiện rõ rệt sức mạnh, sức bền và sự dẻo dai cho đội chủ sân Pleiku. Những bài tập của ông đã giúp Công Phượng, Văn Toàn… hoạt động với cường độ cao trong cả trận đấu.
Mùa trước, Hoàng Anh Gia Lai ghi 27 bàn/20 trận. Tuy nhiên, 17 bàn trong số đó đến trong hiệp 1. Còn hiệp 2, đội bóng phố Núi thường thi đấu bế tắc, khi thể lực đi xuống, không còn khả năng gây áp lực cao lên đối phương. Điều này thậm chí còn khiến họ thua ngược. Chẳng hạn ở trận gặp Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai đã dẫn 2-0 chỉ sau 30 phút nhưng cuối cùng đã thua lại 2-3.
Nền tảng là hàng phòng ngự
Hoàng Anh Gia Lai cũng là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất V.League. Họ mới thủng lưới 6 bàn (ngang với Đà Nẵng), trong đó có 5 trận giữ sạch lưới. Kiatisak từng nói rõ, với ông bóng đá đẹp phải đi đôi với hiệu quả. Nếu chơi đẹp nhưng đội không giành chiến thắng cũng không đẹp hẳn.
Do đó, hàng phòng ngự được ông rất chăm chút, xây dựng một hệ thống có chiều sâu với mục tiêu muốn giành chiến thắng, trước tiên phải không để thủng lưới. Hệ thống gồm thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, bộ ba rung vệ Kim Dong-su, Memovic, Hữu Tuấn cùng 2 cầu thủ chạy biên Hồng Duy, Văn Thanh đã chơi rất ăn ý từ đầu mùa.
Từ đầu giải, hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai không để thủng lưới ở đầu mỗi hiệp đấu (phút 1 đến 15 và 46 đến 60). Họ nhận 4 bàn thua ở các phút 31 đến 45 và 61 đến 75. Đặc biệt trong giai đoạn cuối trận đấu (phút 76 đến 90), hàng thủ chơi rất tập trung, an toàn khi chỉ nhận 1 bàn thua. Đó là tình huống để Thanh Trường lẻn xuống ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở trận thắng Nam Định 4-3.
Những điều đó cho thấy, Hoàng Anh Gia Lai của Kiatisak là đội bóng rất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu muốn giành chiến thắng tại Pleiku, Hà Nội phải có một trận đấu thật sự xuất sắc.