Võ sĩ Trương Đình Hoàng: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở King's Cup"

Cát Tường |

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng - nhà vô địch SEA Games 28 đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở trận đấu tại King's Cup sắp tới.

Tối nay (5.6), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân tại King's Cup 2019 gặp chủ nhà Thái Lan. Với quyết tâm khẳng định ngôi vương Đông Nam Á, cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều quyết tâm giành một chiến thắng.

Được biết đến là một người đam mê bóng đá, võ sĩ Trương Đình Hoàng luôn theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam. Vận động viên từng vô địch boxing SEA Games 28 có tình yêu đặc biệt dành cho "Rồng vàng", đặc  biệt kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền.

Đánh giá về chiến lược gia người Hàn Quốc, Trương Đình Hoàng nói: "Những đóng góp của HLV Park Hang-seo là quá tuyệt vời. Kể từ khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì lối đá cũng như tinh thần của các cầu thủ "lột xác" hẳn, thi đấu rất bản lĩnh và lì lợm".

 
Công Phượng và đồng đội đã sẵn sàng trước trận gặp Thái Lan. Ảnh VFF

Thực tế, kể từ khi thầy Park lên nắm quyền, các đội tuyển Việt Nam đều liên tiếp gặt hái thành công. Đầu năm 2018, người hâm mộ vỡ òa cảm xúc với ngôi Á quân U23 Châu Á, tiếp đó là lọt tới top 4 ASIAD, giành chức vô địch AFF Cup hay nằm trong số 8 anh hào của Asian Cup 2019.

Trái ngược với những thành công của ĐT Việt Nam, bóng đá Thái Lan gần như "dậm chân tại chỗ" trong những năm gần đây. Thậm chí, ở cấp độ U23, các cầu thủ trẻ của Thái Lan còn hai lần nhận thất bại trước U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Mới nhất, người Thái gục ngã trước với tỉ số không tưởng 0-4 trước Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á 2020. Dù vậy, trên con đường đăng quang AFF Cup 2018 hay những bước tiến tại Asian Cup 2019, ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park vẫn chưa một lần đụng độ kình địch Thái Lan. Vì lẽ đó, đội tuyển Thái Lan quyết định mời thầy trò ông Park Hang-seo tới dự giải đấu giao hữu tại xứ chùa Vàng.

 
Võ sĩ Trương Đình Hoàng có màn ra mắt đấu trường chuyên nghiệp rất ấn tượng. Ảnh TĐH

Đánh giá về cuộc so tài giữa Thái Lan và Việt Nam tại King's Cup 2019, võ sĩ người Đắk Lắk nói: "Nếu chúng ta vẫn giữ phong độ như những giải đấu trước (AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 - PV) thì tôi đánh giá cao đội tuyển Việt Nam hơn Thái Lan ở thời điểm hiện tại".

"Tuy nhiên, đó chỉ là đấu trường khu vực, để vươn tầm Châu Á tôi nghĩ ĐT Việt Nam cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sắp tới, khi World Cup được nâng lên 48 đội (World Cup 2026), thì cơ hội của chúng ta ở đấu trường quốc tế sẽ lớn hơn. Nếu giữ được lối chơi cũng như đào tạo trẻ tốt, chúng ta hoàn toàn có khả năng giành một suất dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh", nhà vô địch SEA Games 28 nói thêm.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 5.6 tại sân vận động Buriram (Thái Lan). Đội thắng ở trận đấu nói trên sẽ có suất tham dự trận chung kết, còn đội thua sẽ cạnh tranh hạng Ba tại King's Cup 2019.

Trương Đình Hoàng sinh năm 1990, là một vận động viên boxing của đội tuyển Việt Nam. Tại SEA Games 28, võ sĩ quê Đắk Lắk từng xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở hạng cân 75 kg.

Mới đây, Trương Đình Hoàng đã có màn ra mắt ấn tượng trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Nam vương boxing đánh bại đối thủ Thái Lan - Arthit Bunphloeng ở hạng siêu trung 76kg ngay trong hiệp một.

Chiến thắng ở trận đấu đầu tiên tại sân chơi chuyên nghiệp WBA mở ra cánh cửa thi đấu tại đấu trường quyền anh đỉnh cao cho võ sĩ người Đắk Lắk.

Ngoài ra, Trương Đình Hoàng cũng đã quyết định trở lại đội tuyển boxing Quốc gia để tập luyện, tham dự SEA Games 30 vào cuối năm.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan nhận "doping thưởng" nếu hạ tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup

Cát Tường |

Nếu thắng tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup 2019, đội tuyển (ĐT) Thái Lan sẽ nhận mức thưởng cực lớn.

Công Phượng gửi tâm thư cho CĐV nhí trước khi lên ĐT Việt Nam dự King's Cup

Cát Tường |

Trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đã gửi tới CĐV nhí của Incheon United bức tâm thư để xin lỗi.

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng trở lại, hướng tới HCV quyền anh

Cát Tường |

"Nam vương" boxing Việt Nam - Trương Đình Hoàng chia sẻ bản thân vẫn rất đam mê với quyền anh và sẽ hướng tới trận chung kết tại SEA Games 30.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Thái Lan nhận "doping thưởng" nếu hạ tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup

Cát Tường |

Nếu thắng tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup 2019, đội tuyển (ĐT) Thái Lan sẽ nhận mức thưởng cực lớn.

Công Phượng gửi tâm thư cho CĐV nhí trước khi lên ĐT Việt Nam dự King's Cup

Cát Tường |

Trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đã gửi tới CĐV nhí của Incheon United bức tâm thư để xin lỗi.

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng trở lại, hướng tới HCV quyền anh

Cát Tường |

"Nam vương" boxing Việt Nam - Trương Đình Hoàng chia sẻ bản thân vẫn rất đam mê với quyền anh và sẽ hướng tới trận chung kết tại SEA Games 30.