Võ Huy Toàn và hành trình trở lại đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Trong danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, Võ Huy Toàn lần đầu xuất hiện dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Từ người đóng thế

Năm 2011, lần đầu tiên Võ Huy Toàn lên tập trung đội tuyển trong màu áo U.19 Việt Nam là do thầy Võ Phước tiến cử. Bởi lúc đó đội hình đang thiếu tiền vệ trái. Theo như Huy Toàn từng chia sẻ thì: “Quãng thời gian tập trung cho U19 Việt Nam rất khó khăn. Khi lên tập trung chỉ có đá ma và bắt trọng tài. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ trên sân tập thì cố gắng hết mình".

Ngay trước thời điểm U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á, vị trí tiền vệ trái của U19 Việt Nam gặp chấn thương, Toàn được xếp vào đá thử. Trong trận đấu U19 Việt Nam gặp U21 Thanh Hóa. Huy Toàn đã chơi ấn tượng và ghi bàn thắng, kiến tạo nhiều pha bóng. Anh đã được lựa chọn tham dự giải Đông Nam Á.

Võ Huy Toàn từng để lại dấu ấn lớn dưới thời ông Miura. Ảnh: H.A
Võ Huy Toàn từng để lại dấu ấn lớn dưới thời ông Miura trong màu áo U23 và Đội tuyển quốc gia. Ảnh: H.A

Năm 2012, Huy Toàn được huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đưa từ SHB Đà Nẵng ra Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu ở giải hạng Nhất theo bản hợp đồng cho mượn.

Tuy nhiên, biến cố trong sự nghiệp của anh xảy ra vào tháng 5.2013 khi Hoàng Văn Phúc rời Câu lạc bộ Hà Nội để lên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Người nắm quyền ở Câu lạc bộ Hà Nội là huấn luyện viên Triệu Quang Hà đã loại Huy Toàn.

Huy toàn xách balô về Lâm Đồng và từng có ý định bỏ bóng đá. Thế nhưng, một lần nữa, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức lại cứu vớt sự nghiệp của Toàn khi đồng ý để anh trở lại SHB Đà Nẵng.

Năm 2014, thời điểm đội tuyển Việt Nam vẫn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Toshyia Miura, trong một trận đấu của SHB Đà Nẵng tại V.League, Võ Huy Toàn đã được chọn chưa đầy 1 hiệp thi đấu.

Trong suốt 15 trận đấu trước đó, Huy Toàn thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng ở vị trí hậu vệ cánh trái. Thế nhưng, đúng trận đấu đó, do một cầu thủ tiền vệ của Đà Nẵng gặp chấn thương nên huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã xếp Huy Toàn đá thế ở vị trí tiền vệ. Huy Toàn đã chơi xuất sắc và ghi bàn cho Đà Nẵng. Anh đã thuyết phục được ông thầy người Nhật Bản.

Sau đó, Võ Huy Toàn luôn là quân át chủ bài của ông Miura trong cả màu áo U23 và đội tuyển Việt Nam. Từ ASIAD 2014, AFF Cup 2014, Huy Toàn là cầu thủ đã ghi những bàn thắng quan trọng, là mắt xích quan trọng trong lối chơi của ông Miura xây dựng.

Dấu ấn lớn nhất là việc Huy Toàn đã ghi được 5 bàn thắng cho U23 Việt Nam và trở thành cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games 2015 trên đất Singapore. Huy Toàn cũng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018.

Võ Huy Toàn đã nghỉ một thời gian dài do chấn thương. Ảnh: HĐ
Võ Huy Toàn đã nghỉ một thời gian dài do chấn thương. Ảnh: HĐ

Đến hành trình trở lại đội tuyển

Sau thời huấn luyện viên Miura, tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn  Hữu Thắng. Đó cũng là thời điểm mà Huy Toàn thường xuyên đối mặt với các chấn thương nên đã vắng mặt ở nhiều giải đấu lớn.

Bây giờ, khi mới trở lại sau chấn thương, Huy Toàn đã được lựa chọn trở lại trong đội hình đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đó là một cơ hội mới mở ra với Huy Toàn sau những biến cố.

Huy Toàn đã chia sẻ rằng: “Khi thấy công văn triệu tập lên đội tuyển, tôi mất kiểm soát vài giây. Chính bản thân tôi bất ngờ vì điều này. Tôi không nghĩ mình được thầy Park chú ý khi mới bình phục chấn thương. Cảm giác của tôi lúc này vui sướng và tự hào, vì những nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng”.

Hy vọng Huy Toàn sẽ khẳng định được giá trị bản thân sau những nỗ lực trở lại đội tuyển quốc gia. Nơi anh từng bước ra ánh sáng như một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

"Phong độ của Minh Vương sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời họp báo sau trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng ở vòng 24 V.League 2019, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng phong độ của Minh Vương có thể giúp ích cho tuyển Việt Nam.

Văn Hậu trấn an cổ động viên Việt Nam về cơ hội ra sân tại SC Heerenveen

C.T (Nguồn SC Heerenveen) |

Trả lời báo chí Hà Lan, Đoàn Văn Hậu hứa sẽ luôn nỗ lực tập luyện để có thể ra sân thi đấu sớm nhất tại câu lạc bộ SC Heerenveen.

HLV Park Hang-seo lần đầu gọi Mạc Hồng Quân lên tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã điền tên tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sanh sách tập trung của ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

"Phong độ của Minh Vương sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời họp báo sau trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng ở vòng 24 V.League 2019, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng phong độ của Minh Vương có thể giúp ích cho tuyển Việt Nam.

Văn Hậu trấn an cổ động viên Việt Nam về cơ hội ra sân tại SC Heerenveen

C.T (Nguồn SC Heerenveen) |

Trả lời báo chí Hà Lan, Đoàn Văn Hậu hứa sẽ luôn nỗ lực tập luyện để có thể ra sân thi đấu sớm nhất tại câu lạc bộ SC Heerenveen.

HLV Park Hang-seo lần đầu gọi Mạc Hồng Quân lên tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã điền tên tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sanh sách tập trung của ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022.