V.League - Việc có ích “tiếp sức” cựu danh thủ Lê Văn Phúc

TAM NGUYÊN |

Chương trình “V.League - Việc có ích” đến thăm ông Lê Văn Phúc - cựu danh thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Hà Nội và đội tuyển quốc gia.

Trong căn phòng nhỏ ở ngõ 149 phố Mai Hắc Đế (Hà Nội), cựu danh thủ của bóng đá Hà Nội không giấu được xúc động.

Dù đã 24 năm từ sau biến cố khiến cơ thể không còn lành lặn, nhưng ánh mắt của ông vẫn luôn toát lên vẻ lạc quan, ngạo nghễ của một cựu danh thủ một thời,

Cựu danh thủ Lê Văn Phúc còn được biết đến với biệt danh Phúc “vổ”, sinh ngày 9.10.1949, tại Hà Nội. Sự nghiệp thể thao của ông bắt đầu khi 17 tuổi. Điều thú vị là trước khi trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng, ông Phúc từng có thời gian tập luyện điền kinh và sớm bộc lộ tố chất.

Chính những ngày tháng gánh đất, chạy đồi là bước đệm để ông trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh nổi tiếng khi thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Thời gian tập luyện điền kinh tại trung tâm Nhổn, ông Phúc thường “đá tập” với đội tuyển quốc gia.

Cựu danh thủ Lê Văn Phúc (áo trắng) ghi dấu ấn với phong cách chơi bóng đặc biệt của mình. Ảnh: Tư liệu VPF
Cựu danh thủ Lê Văn Phúc (trái) ghi dấu ấn với phong cách chơi bóng đặc biệt của mình. Ảnh: Tư liệu VPF

Không mất nhiều thời gian để lọt vào “mắt xanh” của ban huấn luyện đội bóng, để rồi, ông được đặc cách lên thẳng đội 1 với các đàn anh Lê Thế Thọ, Tô Đình Phàn, Hoàng Kính Dịp, Hoàng Ngọc Minh, Lê Đình Chính, Lê Thụy Hải, Lê Mai Tú…

Khi còn thi đấu đấu đỉnh cao, cựu danh thủ Lê Văn Phúc để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ. Sở hữu tốc độ của dân điền kinh, cái đầu tinh quái cùng kĩ thuật hoàn hảo, ông Phúc vượt trội so với những cầu thủ đá cùng vị trí lúc bấy giờ. Mỗi lần tăng tốc, chạy nước rút là một lần ông khiến khán đài dậy sóng.

Đặc biệt, ông Phúc còn có tuyệt chiêu “móc Sài Gòn”, động tác đòi hỏi kĩ thuật cao mà trước đó chỉ có một người làm được, là huyền thoại Tòng Cháy ở đội Công An Hà Nội. Đó là động tác tung người móc bóng ngay trong tầm khống chế của đối phương khi bị vượt qua.

Cũng vì vậy, ông luôn chắc suất đá chính bên cánh phải ở đội tuyển quốc gia. Thậm chí, phong cách chơi bóng của “quái kiệt” này còn ghi dấu ấn với cả quan khách quốc tế. Điều thú vị là cựu danh thủ này chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp, dù chơi ở vị trí tương đối nhạy cảm.

Từng là một cầu thủ đa tài, sở hữu tốc độ ấn tượng, nhưng đã 24 năm trôi qua, ông Phúc không thể tự di chuyển. Tai nạn giao thông hồi năm 2000 khiến ông bị liệt nửa thân dưới.

Cựu danh thủ Lê Văn Phúc (trái) khi còn thi đấu. Ảnh tư liệu: VPF
Cựu danh thủ Lê Văn Phúc (trái) khi còn thi đấu. Ảnh tư liệu: VPF

Đối mặt với những khó khăn và bản thân phải phụ thuộc vào người khác, nhưng ông Phúc vẫn giữ khí chất lạc quan, yêu đời và luôn dõi theo dòng chảy, sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

“Ngày nay, các cháu có nhiều điều kiện từ kinh tế, trang thiết bị tập luyện tốt và có những bước phát triển lớn. Là cựu cầu thủ, tôi luôn mong các thế hệ về sau đưa bóng đá nước nhà tiếp tục phát triển, trở thành số 1, số 2 châu Á và tiếp đến là ra sân chơi thế giới. Đó là điều mong mỏi của không chỉ riêng tôi mà là của tất cả thế hệ cầu thủ đi trước” - ông nhắn nhủ.

Cùng chương trình V.League - Việc có ích tới thăm ông Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty VPF - Võ Văn Hùng, được tiếp đón trong sự chân tình đầy hảo sảng. Những kỷ niệm cũ ùa về trong tâm thức của một trong những “quái kiệt” của bóng đá Việt Nam thập niên 70, 80 thế kỷ trước.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hai thái cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32

Bài Lê Vinh - ảnh Thanh Vũ |

Cùng trở về với tấm huy chương, nhưng tâm trạng, cảm xúc của đội U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ lại trái ngược nhau...

"V.League - Việc có ích" lan tỏa những giá trị tích cực của bóng đá

TAM NGUYÊN |

VPF tại mùa giải 2023 đang triển khai thực hiện chương trình “V.League - Việc có ích”.

Bóng đá Việt Nam và thời điểm cho sự thay đổi

tam nguyên |

Theo lẽ tự nhiên, mọi sự vật, sự việc đều trải qua sự thay đổi để phát triển, tuy nhiên, sự chuyển đổi đó phải đúng thời điểm. Phải đến đúng thời khắc đó, không phải trước, cũng không phải sau. Phải hội tụ đủ, đúng các điều kiện cần thiết, không thiếu, không thừa. Nóng vội sẽ không thành, mà chậm trễ lại hỏng thời cơ...

Tồn kho chiếm 78% tổng tài sản Kính mắt Việt Nam

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản Công ty TNHH Kính mắt Việt Nam (Kính mắt Việt Nam) khoảng 161 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 126 tỉ đồng, tương ứng khoảng 78% tổng tài sản công ty.

Cảnh báo tổ chức phản động Việt Tân viết bài kích động tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Thông báo chính thức từ Bộ Công an khẳng định: “Việt Tân” cùng với “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và “Triều đại Việt” là các tổ chức khủng bố, đề nghị mọi người không tham gia, chia sẻ các bài viết của các tổ chức phản động lưu vong nói trên, đặc biệt là “Việt Tân”, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của tổ chức này nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong Nhân dân.

Đất rừng, villa được rao bán siêu rẻ trên mạng xã hội

Thu Giang |

Chỉ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng/m2, nhiều mảnh đất rừng, villa ở lân cận TP Hà Nội đang được rao bán với mức giá rẻ giật mình.

1 công nhân nguy kịch, hôn mê vụ sập sàn bêtông giữa đêm ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một trong 3 công nhân nhập viện trong vụ sập sàn bêtông hồi 1h sáng ngày 25.5 bị thương nặng, đang hôn mê, thở máy.

Tương lai vị thế của đồng USD

Khánh Minh |

Vị thế của đồng USD được đặt dấu hỏi trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung, hậu quả từ xung đột Nga - Ukraina và tranh cãi về nợ công Mỹ.

Hai thái cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32

Bài Lê Vinh - ảnh Thanh Vũ |

Cùng trở về với tấm huy chương, nhưng tâm trạng, cảm xúc của đội U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ lại trái ngược nhau...

"V.League - Việc có ích" lan tỏa những giá trị tích cực của bóng đá

TAM NGUYÊN |

VPF tại mùa giải 2023 đang triển khai thực hiện chương trình “V.League - Việc có ích”.

Bóng đá Việt Nam và thời điểm cho sự thay đổi

tam nguyên |

Theo lẽ tự nhiên, mọi sự vật, sự việc đều trải qua sự thay đổi để phát triển, tuy nhiên, sự chuyển đổi đó phải đúng thời điểm. Phải đến đúng thời khắc đó, không phải trước, cũng không phải sau. Phải hội tụ đủ, đúng các điều kiện cần thiết, không thiếu, không thừa. Nóng vội sẽ không thành, mà chậm trễ lại hỏng thời cơ...