V.League sắp trở lại: Người đi giao hữu, kẻ "đóng cửa" luyện công

KHẮC ANH |

Mỗi đội bóng tại V.League đều có những kế hoạch riêng khi giải đấu còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ trở lại.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 không dừng lại ở việc các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp bị tạm dừng. Khi xây dựng kế hoạch tập luyện trong quãng thời gian chờ gần 2 tháng, nhiều huấn luyện viên của các đội bóng rất khó tìm “quân xanh” để tổ chức giao hữu. Phương án được đưa ra là tập chay với giáo án điều chỉnh liên tục.

Trong danh sách các đội bóng “đóng cửa luyện công”, Đà Nẵng và Quảng Nam là 2 cái tên đầu tiên được nhắc đến. Do nằm trong tâm dịch nên hầu như cầu thủ Đà Nẵng sinh hoạt tập trung ở đại bản doanh tại Đà Sơn. Các cầu thủ được cho nghỉ tại chỗ trong một khoảng thời gian rồi bắt đầu công việc tập luyện trở lại như bình thường.

 
Câu lạc bộ Đà Nẵng duy trì luyện tập. Ảnh: Viết Định

Chỉ một số ít cầu thủ, thành viên ban huấn luyện có gia đình trong địa bàn thành phố sẽ được về nhà nhưng phải hạn chế tối đa việc ra đường. Mới đây, kết quả xét nghiệm của các thành viên câu lạc bộ Đà Nẵng đã cho kết quả âm tính.

Quảng Nam sau khi thực hiện việc cách ly tại chỗ 14 ngày đã cho cầu thủ trở về nhà nghỉ ngơi trong vòng 3 tuần. Họ tập trung trở lại trong khoảng hơn 1 tuần vừa qua và việc sinh hoạt, tập luyện diễn ra bình thường. Do Tam Kỳ không phải địa phương có nhiều ca nhiễm bệnh nên các cầu thủ chỉ được yêu cầu hạn chế đến những nơi đông người.

Một số đội bóng phía Bắc như Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An hay Than Quảng Ninh vẫn tập luyện bình thường và hầu như không được nghỉ một quãng dài. Cá biệt như đội bóng xứ Nghệ chỉ nghỉ chưa đến 4 ngày sau khi vòng 11 kết thúc. Quá trình tập luyện sau đó, các học trò của huấn luyện viên Ngô Quang Trường chỉ nghỉ ngơi vào cuối tuần.

Riêng với câu lạc bộ Thanh Hoá, những ồn ào xung quanh việc đội bóng xứ Thanh muốn dừng chơi V.League thực tế lại không hề ảnh hưởng đến việc tập luyện của họ. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công thời gian gần đây thường xuyên cho toàn đội tập thể lực tại Sầm Sơn với hình thức chạy trên biển hoặc bơi lội vào buổi sáng. Sau đó, cả đội sẽ quay trở lại với bài tập chiến thuật trên sân cỏ vào buổi chiều.

 
Thanh Hoá luyện tập với cường độ cao. Ảnh: Thanh Xuân

Ông Công cho biết sẽ phải điều chỉnh dần dần khối lượng tập luyện và trả các cầu thủ về trạng thái thoải mái khi ngày V.League tái khởi tranh cận kề. Trước mắt, Thanh Hoá vẫn sẽ duy trì trạng thái tập nặng trong vài ngày tới đây.

Một số đội bóng khác có đôi chút thuận lợi hơn như TP.HCM hay Viettel. TP.HCM dễ dàng tìm được một “quân xanh” không quá mạnh nhưng cũng không yếu là Bà Rịa Vũng Tàu. Họ có một trận đấu giao hữu nhưng phải dừng sớm vì thời tiết không đảm bảo an toàn.

Câu lạc bộ Viettel nhận lời đá giao hữu với U22 Việt Nam chiều ngày 27.8. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sử dụng tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình trong 2 hiệp đấu 40 phút. Điều này giúp các ngôi sao như Bruno, Ngọc Hải, Trọng Hoàng… có được cảm giác thi đấu tốt hơn.

 
Câu lạc bộ Viettel có trận giao hữu với U22 Việt Nam chiều 27.8. Ảnh: Thanh Xuân

VPF đã ấn định lịch thi đấu Cúp Quốc gia, V.League cũng như giải hạng Nhất. Theo đó, Cúp Quốc gia là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tái khởi tranh vào ngày 11 và 12.9 ở vòng tứ kết. Vòng bán kết thi đấu ngày 16.9 và trận chung kết diễn ra ngày 20.9. Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ thi đấu ngày 25.9, sau đó 1 ngày là thời điểm vòng 12 V.League 2020 khởi tranh.

KHẮC ANH
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn Đặng Văn Lâm khát khao tham dự World Cup

MAI PHƯƠNG |

Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ khát khao lớn nhất là cùng đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup.

Thầy Park và tấm huân chương trong lòng người hâm mộ

MAI PHƯƠNG |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam và liên tục giành những chiến công ấn tượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Những nhân tố quan trọng ghi điểm trong mắt thầy Park

KHẮC ANH |

Minh Bình, Văn Lắm, Ngọc Ánh hay Hai Long, Lý Công Hoàng Anh là những cầu thủ ghi bàn trong các trận đấu tập nội bộ của U22 Việt Nam.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thủ môn Đặng Văn Lâm khát khao tham dự World Cup

MAI PHƯƠNG |

Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ khát khao lớn nhất là cùng đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup.

Thầy Park và tấm huân chương trong lòng người hâm mộ

MAI PHƯƠNG |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam và liên tục giành những chiến công ấn tượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Những nhân tố quan trọng ghi điểm trong mắt thầy Park

KHẮC ANH |

Minh Bình, Văn Lắm, Ngọc Ánh hay Hai Long, Lý Công Hoàng Anh là những cầu thủ ghi bàn trong các trận đấu tập nội bộ của U22 Việt Nam.