V.League dự kiến lùi sang năm 2022, các đội bóng V.League phản ứng ra sao?

AN NGUYÊN |

Một số câu lạc bộ lên tiếng phản đối việc dời lịch thi đấu V.League 2021 sang tháng 2.2022, bởi việc kéo dài giải đấu ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tài chính, hợp đồng cầu thủ cũng như công tác chuyên môn của các đội bóng.

Theo kế hoạch ban đầu, vòng 13 V.League 2021 sẽ trở lại vào ngày 31.7. Sau đó giai đoạn 2 sẽ đá tập trung tại 9 cụm sân ở khu vực phía Bắc và kết thúc vào ngày 22.8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành buộc VPF phải tiếp tục hoãn các giải đấu chuyên nghiệp vô thời hạn.

Mới đây nhất, VPF đã tính đến phương án lùi giai đoạn 2 V.League 2021 sang tháng 2.2022. Đề xuất này căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19 cũng như kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia cuối năm 2021 (thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup và AFF Cup).

Tuy nhiên, một số câu lạc bộ đã lên tiếng phản đối bởi việc kéo dài giải đấu ảnh hưởng rất nhiều đến các yếu tố tài chính, hợp đồng và chuyên môn của các đội bóng.

Các câu lạc bộ V.League không đồng ý với phương án lùi lịch thi đấu giải vô địch quốc gia sang năm 2022. Ảnh: Hoài Thu
Các câu lạc bộ V.League không đồng ý với phương án lùi lịch thi đấu giải vô địch quốc gia sang năm 2022. Ảnh: Hoài Thu

Chia sẻ với Lao Động, ông Trần Toán - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Nam Định cho biết: "Nam Định không đồng ý với phương án lùi lịch thi đấu V.League. Việc không thi đấu trong khoảng thời dài như vậy kéo theo nhiều rủi ro khác như chi phí sinh hoạt, lương thưởng cầu thủ sẽ phát sinh thêm, gây khó khăn cho đội bóng có tài chính eo hẹp như Nam Định.

Nếu như đến thời điểm hết tháng 1.2022 mà dịch bệnh vẫn có nguy cơ cao và giải đấu không diễn ra thì khi đó phương án xử lý như thế nào hay chỉ làm công văn huỷ giải là xong? Thiệt hại của các câu lạc bộ ai chịu trách nhiệm, chưa nói đến việc phương án này cũng chỉ là dự kiến và không có gì chắc chắn cả".

Trong khi đó, người làm chuyên môn như huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ Đà Nẵng cũng có nhiều trăn trở: "Một giải đấu mà hoãn từ tháng 5 đến tận tháng 2 năm sau thì quá lâu. Mọi công tác chuẩn bị đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kế hoạch tập luyện, thi đấu rồi đến hợp đồng của các ngoại binh,... Chưa kể việc dời sang năm sau đá nốt mùa giải cũ, sau đó còn phải tính đến mùa giải mới, rõ ràng có nhiều vấn đề bất cập".

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nói đến những bất cập trong việc lùi V.League 2021. Ảnh: V.Đ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nói đến những bất cập trong việc lùi V.League 2021. Ảnh: V.Đ

"Việc kéo dài giải đấu liên quan đến câu chuyện hợp đồng, lương bổng của cầu thủ. Như chúng tôi kí hợp đồng với ngoại binh hết năm (hết tháng 12), trường hợp V.League dời sang tháng 2 năm sau thì các ngoại binh họ không đá tiếp là chuyển đến đội bóng khác thì như thế nào? Rồi khi đến đội bóng mới ngoại binh đó có được thi đấu hay không?

VPF, VFF cần thiết phải có những cuộc họp, những quyết định và có thêm điều lệ khác phù hợp với các đội bóng. Đây là câu chuyện không hề đơn giản", ông Văn Sỹ Hùng - Phó giám đốc phục trách chuyên môn của Sông Lam Nghệ An cho hay.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

V.League 2021 có thể hoãn hết năm, HAGL chờ năm 2022 đua vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Việc V.League 2021 hoãn đến hết năm, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ phải chờ sang năm 2022 để cạnh tranh chức vô địch.

V.League muốn trở lại, các câu lạc bộ cần chung tay

AN NGUYÊN |

Muốn đưa V.League trở lại, không chỉ cần nỗ lực của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghip Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà còn từ chính 14 đội bóng tham dự giải đấu.

Câu lạc bộ Sài Gòn thử việc cựu vua phá lưới V.League

AN NGUYÊN |

Để bổ sung nhân sự cho giai đoạn 2 V.League 2021, câu lạc bộ Sài Gòn đang tiến hành thử việc tiền đạo Bolaji Oseni.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

V.League 2021 có thể hoãn hết năm, HAGL chờ năm 2022 đua vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Việc V.League 2021 hoãn đến hết năm, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ phải chờ sang năm 2022 để cạnh tranh chức vô địch.

V.League muốn trở lại, các câu lạc bộ cần chung tay

AN NGUYÊN |

Muốn đưa V.League trở lại, không chỉ cần nỗ lực của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghip Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà còn từ chính 14 đội bóng tham dự giải đấu.

Câu lạc bộ Sài Gòn thử việc cựu vua phá lưới V.League

AN NGUYÊN |

Để bổ sung nhân sự cho giai đoạn 2 V.League 2021, câu lạc bộ Sài Gòn đang tiến hành thử việc tiền đạo Bolaji Oseni.