V.League có thực sự chất lượng hơn theo góc nhìn Kiatisak?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cho rằng, khoảng cách giữa các đội bóng V.League hiện nay đang thu hẹp dần.

Khi trở lại Việt Nam lần thứ 3 dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2021, huấn luyện viên Kiatisak đã có những nhận xét về sự khác biệt của giải đấu này so với thời ông còn thi đấu cách đây 20 năm.

Kiatisak nói rằng: "Sự khác biệt của V.League khi tôi còn thi đấu với hiện nay nằm ở chỗ, trước đây chỉ có một vài đội bóng chịu đầu tư cho bóng đá và họ có thể thắng dễ dàng các đội còn lại.

Còn hiện nay, sự chênh lệch đẳng cấp giữa 14 câu lạc bộ là không đáng kể. Bởi vậy, những đội bóng được cho là mạnh cũng chưa chắc thắng dễ các đội bóng bị đánh giá thấp hơn".

Huấn luyện viên Kiatisak còn nhiều mục tiêu cùng Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HA.FC
Huấn luyện viên Kiatisak còn nhiều mục tiêu cùng Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HA.FC

Thực tế, thời kỳ mà Kiatisak đến Việt Nam, V.League cũng bắt đầu bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Bầu Đức chính là người tiên phong cho câu chuyện vung tiền làm bóng đá. Bên cạnh bầu Đức, bầu Thắng là người tiếp theo làm đại diện cho trào lưu vung tiền làm bóng đá với việc đưa các ngôi sao và ngoại binh đến V.League.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã giành liên tiếp các chức vô địch V.League 2003 và 2004. Còn Đồng Tâm Long An cũng giành liên tiếp các chức vô vịch năm 2005,2006. Bình Dương cũng giành chức vô địch liên tiếp các năm 2007, 2008 và sau này là 2014, 2015. Điểm chung của các đội bóng này là đều có các doanh nghiệp mạnh đứng sau để đầu tư cho bóng đá.

Sau này, Hà Nội T&T cuả bầu Hiển cũng nổi lên với 5 chức vô địch V.League rải đều các năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019. Thậm chí nếu tính cả các đội bóng liên quan đến bầu Hiển thì ông có thêm 3 chức vô địch nữa cùng Quảng Nam (2017) và Đà Nẵng (2009, 2012).

Nói đúng hơn thì sau thời hoàng kim của Hoàng Anh Gia Lai, Gạch Đồng Tâm Long An hay Bình Dương, việc các doanh nghiệp đầu tư cho bóng đá trở thành thoái trào. Bên cạnh đó, nhiều ông bầu cũng không còn mặn mà làm bóng đá. Chính vì thế, những đội bóng hoàng kim một thời đã không còn giữ được phong độ tốt.

V.League 2021 nổi lên những ông bầu từ Câu lạc bộ Sài Gòn. 3 doanh nhân Trần Hoà Bình, Nguyễn Cao Trí và Hồ Quốc Minh đã mua câu lạc bộ Sài Gòn từ cuối năm 2019 từ chính bầu Hiển. Hay như các đội bóng TPHCM cũng đã có những sự đầu tư lớn kể từ khi thăng hạng lên chơi V.League 2017.

Ngay như một tân binh như Bình Định cũng đã có những sự đầu tư mạnh mẽ với tham vọng cạnh tranh top đầu. ân binh này có nguồn kinh phí hoạt động khoảng 100 tỉ đồng/năm, sau khi có sự đồng hành của 2 nhà tài trợ lớn. Chưa kể, tân binh ở mùa giải năm ngoái là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua với đầu tư lớn.

Huấn luyện viên Kiatisak đến Việt Nam ở thời điểm mà nhiều đội bóng đầu tư cho bóng đá hơn, tuy nhiên cũng có nhiều đội bóng có thương hiệu không còn đầu tư như trước. Bầu Đức cũng không còn đặt mục tiêu vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai cũng như việc đầu tư thêm lực lượng.

Có thể thấy, V.League ở thời điểm hiện tại đã không còn ồn ào như trước. Nhưng để đánh giá về chất lượng đồng đều hơn, có lẽ Kiatisak cần chờ đến khi dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai trọn vẹn một mùa giải. V.League vẫn chưa chuyên nghiệp thì chưa thể nâng cao được chất lượng.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Kiatisak: "Tôi muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa”

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak thêm một lần nữa bày tỏ mong muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai.

Thầy trò Kiatisak đối đầu đội hạng Nhất ở Cúp Quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu An Giang.

Huấn luyện viên Kiatisak ở lại Việt Nam dịp Tết nguyên đán

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ ăn tết Tết nguyên đán tại Việt Nam trong khi chờ V.League 2021 trở lại.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Kiatisak: "Tôi muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa”

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak thêm một lần nữa bày tỏ mong muốn vô địch V.League cùng Hoàng Anh Gia Lai.

Thầy trò Kiatisak đối đầu đội hạng Nhất ở Cúp Quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu An Giang.

Huấn luyện viên Kiatisak ở lại Việt Nam dịp Tết nguyên đán

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ ăn tết Tết nguyên đán tại Việt Nam trong khi chờ V.League 2021 trở lại.