V.League 2022 và đoạn kết buồn của Hoàng Anh Gia Lai

ĐÌNH THẢO |

7 mùa giải kể từ khi bầu Đức đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường… lên chơi tại V.League, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có mình bất kì danh hiệu nào ở sân chơi quốc nội.

Từ trụ hạng tới…trụ hạng

2015 là mùa giải bầu Đức đôn hàng loạt cầu thủ trẻ, lứa cầu thủ được xem là tài năng nhất và là sản phẩm cho chính lò Hoàng Anh Gia Lai đào tạo ra lên sân chơi V.League.

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường… khi đó đã tạo nên một “cơn sốt” thật sự với bóng đá Việt Nam khi bất kì sân vận động nào họ đến thi đấu đều chật kín khán giả, và bất kì đội bóng nào đối đầu Hoàng Anh Gia Lai cũng muốn đánh bại "những đứa trẻ nhà bầu Đức".

Thế nhưng V.League không phải là sân chơi dễ chinh phục. Mùa giải năm đó Hoàng Anh Gia Lai phải rất chật vật mới có thể trụ hạng. Thậm chí khi mùa giải đang diễn ra và đội bóng của mình đang ngụp lặn dưới nhóm cuối bảng xếp hạng, bầu Đức cũng phải nói rằng “Hoàng Anh Gia Lai cứ đá hay, đá đẹp thì có xuống hạng cũng không sao”.

Đó như một sự chuẩn bị tâm thế cho tình huống xấu nhất có thể xảy đến với đội bóng của mình.

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường...dành cả thanh xuân của mình để lo trụ hạng. Ảnh: VPF
Những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường...dành cả thanh xuân của mình để lo trụ hạng. Ảnh: VPF

Mùa giải 2015 cũng mở ra một thời kì mà như tiền vệ Trần Minh Vương của đội bóng phố Núi từng cảm thán trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Đến bây giờ, câu nói ấy vẫn hiển hiện với Hoàng Anh Gia Lai, dù cho người đang dẫn dắt họ là huấn luyện viên Kiatisak.

Chuỗi 8 trận không thắng đến thời điểm này của V.League 2022 đẩy Hoàng Anh Gia Lai từ đội bóng có thể cạnh tranh huy chương đến nguy cơ có thể rớt xuống nhóm “cầm đèn đỏ”.

Đoạn kết buồn với “đội bóng quốc dân”

Hoàng Anh Gia Lai từng mang đến những hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam, được xem là “nguồn cảm hứng” để các lò đào tạo khác chú trọng hơn công tác đào tạo trẻ, vốn là gốc rễ của bóng đá chuyên nghiệp.

Đó là lý do, đội chủ sân Pleiku luôn được xem là “đội bóng quốc dân” bởi sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ cũng như sự lan tỏa bóng đá đẹp tại sân chơi V.League.

Sau V.League 2022, hợp đồng của họ với đội bóng phố Núi được cho là sẽ kết thúc. Khi đó, mỗi cầu thủ sẽ có những lựa chọn của riêng mình, cũng có thể là ở lại gắn bó với đội bóng cùng chế độ hậu hĩnh như bầu Đức từng tuyên bố với báo chí.

Tuy vậy, thanh xuân của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường… ở Hoàng Anh Gia Lai không mang về cho họ bất kì danh hiệu nào ở sân chơi chuyên nghiệp, điều mà bất kì cầu thủ nào cũng khát khao trong sự nghiệp của mình.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từng là đội bóng được yêu thích nhất tại Việt Nam, nhưng thời điểm hiện tại họ nhận về không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Ảnh: Đ.T
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từng là đội bóng được yêu thích nhất tại Việt Nam: Đ.T

Cũng ở mùa giải này, Hoàng Anh Gia Lai từ chỗ là đội bóng được yêu thích số 1 tại Việt Nam cũng đã đối mặt với không ít chí trích, thậm chí là nghi ngờ về thái độ thi đấu. Một cơn khủng hoảng niềm tin thực sự đã đến với đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak sau chuỗi 8 trận không thắng và nguy cơ về một cuộc đua để trụ hạng lại tiếp tục hiển hiện với Hoàng Anh Gia Lai.

Nếu Hoàng Anh Gia Lai kết thúc V.League 2022 với một thành tích đáng thất vọng thì hẳn sẽ là một đoạn kết buồn cho một thế hệ bóng đá tài năng của bóng đá Việt Nam. Họ từng gây ấn tượng mạnh ở sân chơi khu vực và cả châu lục, là trụ cột và góp công mang về nhiều thành tích cho các đội tuyển Việt Nam, từ U19, U23 tới tuyển Việt Nam.

Nhưng họ lại không danh hiệu ngay ở chính câu lạc bộ của mình, sau 7 mùa giải ở sân chơi chuyên nghiệp!

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức bàn chuyện hợp tác giữa Hoàng Anh Gia Lai và Cerezo Osaka

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngày 14.10, bầu Đức cùng ban lãnh đạo và ban huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai đã làm việc với phái đoàn của câu lạc bộ Cerezo Osaka (Nhật Bản) để bàn chuyện hợp tác trong tương lai.

Vì sao bầu Đức quyết giữ Kiatisak cho Hoàng Anh Gia Lai?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak được xem là hạt nhân trong kế hoạch xây dựng đội bóng Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn mới của bầu Đức, trước thực tế việc đội bóng phố Núi có thể chia tay một loạt các cầu thủ trụ cột sau V.League 2022.

Kiatisak từ chối tuyển Thái Lan để gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Công ty quản lý của Kiatisak nhấn mạnh, chiến lược gia này không mặn mà với việc trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan. Thay vào đó, ông sẽ gia hạn hợp đồng 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Bầu Đức bàn chuyện hợp tác giữa Hoàng Anh Gia Lai và Cerezo Osaka

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngày 14.10, bầu Đức cùng ban lãnh đạo và ban huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai đã làm việc với phái đoàn của câu lạc bộ Cerezo Osaka (Nhật Bản) để bàn chuyện hợp tác trong tương lai.

Vì sao bầu Đức quyết giữ Kiatisak cho Hoàng Anh Gia Lai?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak được xem là hạt nhân trong kế hoạch xây dựng đội bóng Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn mới của bầu Đức, trước thực tế việc đội bóng phố Núi có thể chia tay một loạt các cầu thủ trụ cột sau V.League 2022.

Kiatisak từ chối tuyển Thái Lan để gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Công ty quản lý của Kiatisak nhấn mạnh, chiến lược gia này không mặn mà với việc trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan. Thay vào đó, ông sẽ gia hạn hợp đồng 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai.