V.League 2021 tiếp tục thay đổi thể thức, chia 2 "mâm" vô địch và trụ hạng

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 có thể sẽ tiếp tục thay đổi thể thức chia nhóm sau giai đoạn lượt đi như mùa giải 2020.

Hôm nay 20.11, Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất là thể thức thi đấu của V.League 2021.

Trao đổi với báo chí sau hội nghị, Chủ tịch VPF - ông Trần Anh Tú cho biết: "VPF đã thống nhất, V.League 2021 sẽ tiếp tục diễn ra theo thể thức chia nhóm tranh vô địch và trụ hạng ở giai đoạn lượt về giống như mùa giải 2020.

Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc 2 phương án phân nhóm 6 đội nhóm A, 8 đội nhóm B hoặc 8 đội nhóm A, 6 đội nhóm B. Trong cuộc họp Ban chấp hành VFF chiều 20.11 sẽ quyết định phương án tối ưu nhất".

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú trao đổi với báo chí về thể thức thi đấu ở V.League 2021. Ảnh: Minh Dân
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú trao đổi với báo chí về thể thức thi đấu ở V.League 2021. Ảnh: Minh Dân

Ngoài ra, việc quyết định số đội xuống hạng cũng sẽ căn cứ vào số lượng đội ở nhóm B. V.League 2020, chỉ có 1 đội xuống hạng do nhóm B có 6 đội. Nếu ở mùa giải 2021, nhóm B có 8 đội, rất có thể số suất xuống hạng sẽ từ 1,5 đến 2 suất.

Trước đó, ông Trần Anh Tú cho biết 2 lý do chính mà VPF muốn tiếp tục duy trì thể thức thi đấu của mùa giải 2020 cho mùa giải 2021. Thứ nhất, quỹ thời gian để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 rất khó khăn do hàng loạt giải quốc tế của các đội tuyển quốc gia từ 2020 chuyển sang 2021 do dịch COVID-19. Thứ hai, thể thức mới làm cho giải thực sự hấp dẫn do sự cạnh tranh để đoạt chức vô địch hay tránh suất xuống hạng sẽ gay cấn ngay từ đầu mùa giải, vô hình trung loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Về công tác tài chính và tài trợ, ông Trần Anh Tú cho biết hiện nay VPF đã và đang tiến hành đàm phán với các nhà tài trợ cho các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021. Ông Tú khẳng định việc kêu gọi tài trợ đã coi như xong, có thể "thở phào nhẹ nhõm".

Ở những mùa giải trước đây, công tác vận động tài trợ luôn là vấn đề khiến VPF đau đầu. Trong 3 mùa giải liên tiếp 2018, 2019 và 2020, V.League đã thay đổi đến 3 nhà tài trợ dù khi ký kết có cam kết gắn bó lâu dài.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Chuyển nhượng V.League 2021: Khi các ông thầy mới là hợp đồng “bom tấn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường chuyển nhượng V.League 2021 đang diễn ra sôi động và những bản hợp đồng được chờ đợi nhất lại nằm ở vị trí huấn luyện viên chứ không phải cầu thủ.

Viettel chưa lấy tên Thể Công ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo thông tin từ câu lạc bộ Viettel, đội bóng này chưa lấy lại tên Thể Công để thi đấu ở V.League 2021.

Công Phượng, bầu Đức và HAGL sẽ ra sao ở V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đang đứng trước việc có hay không gọi Công Phượng quay trở lại HAGL để thi đấu ở V.League 2021.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chuyển nhượng V.League 2021: Khi các ông thầy mới là hợp đồng “bom tấn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường chuyển nhượng V.League 2021 đang diễn ra sôi động và những bản hợp đồng được chờ đợi nhất lại nằm ở vị trí huấn luyện viên chứ không phải cầu thủ.

Viettel chưa lấy tên Thể Công ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo thông tin từ câu lạc bộ Viettel, đội bóng này chưa lấy lại tên Thể Công để thi đấu ở V.League 2021.

Công Phượng, bầu Đức và HAGL sẽ ra sao ở V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đang đứng trước việc có hay không gọi Công Phượng quay trở lại HAGL để thi đấu ở V.League 2021.