Kể từ khi Dược Nam Hà Nam Định thăng hạng, lên chơi V.League từ mùa giải 2018, sân vận động Thiên Trường luôn là "chảo lửa". Đây là nơi luôn dẫn đầu V.League với số lượng trung bình 15.000 cổ động viên/trận.
Theo thống kê từ VPF, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều trận đá không khán giả và số lượng trận đấu giảm nhưng sân Thiên Trường vẫn đón lượng khán giả "khủng" nhất ở V.League 2020. Trong số 9 trận sân nhà, Nam Định đã đón tổng cộng 112.000 khán giả đến sân theo dõi, tính trung bình là 12.444 người/trận.
Với những trận đấu "nóng", có sự góp mặt của các đội bóng có nhiều ngôi sao như Hà Nội hay Hoàng Anh Gia Lai... sân Thiên Trường gần như không còn chỗ trống. Khán giả Nam Định luôn mang đến cho các trận đấu ở V.League những cảm xúc đặc biệt.
Cũng vì điều này mà VPF đã chọn sân Thiên Trường mở màn cho Cúp Quốc gia 2020 với trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Đó là thời điểm mà bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch COVID-19, ban điều hành giải muốn tạo điểm nhấn và không đâu lý tưởng hơn sân Thiên Trường.
Thậm chí, trận đấu đó được tổ chức vào một ngày riêng không trùng với bất kỳ trận nào khác để thu hút sự chú ý. Với sự nhiệt thành của khán giả Nam Định, trận đấu đã tạo ra sức lan toả và được truyền thông quốc tế quan tâm. Thông điệp "Cộng đồng an toàn, Bóng đá trở lại" đã tạo cú hích để các giải chuyên nghiệp quốc gia về đích an toàn.
Tại V.League 2021, sân Thiên Trường tiếp tục được chọn để mở màn trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội vào ngày 15.1. Đấy cũng là trận đấu thi đấu riêng một ngày giống như khai mạc Cúp Quốc gia 2020. Đây là một sự sắp xếp mà VPF muốn tạo điểm nhấn cho mùa giải mới.
Câu lạc bộ Hà Nội vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021 với nhiều ngoại binh chất lượng và tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Những ngôi sao như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Quyết, Hùng Dũng... xuất hiện ở "chảo lửa" Thiên Trường sẽ tạo ra sức hút lớn với người hâm mộ.
V.League 2021 sẽ đá theo thể thức từng áp dụng ở mùa giải trước. Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, các đội sẽ phân chia 6 đội nhóm A cạnh tranh chức vô địch và 8 đội nhóm B đua trụ hạng. V.League 2021 sẽ có 1,5 suất lên xuống hạng.
Trong mùa giải 2020, dù V.League phải thay đổi thể thức, giảm số trận đấu nhưng vẫn trả đủ quyền lợi cho nhà tài trợ để không bị cắt giảm tiền, đây là một nỗ lực lớn của VPF và điều này đã thuyết phục các đối tác tiếp tục đồng hành với mùa giải 2021.