V.League 2020 - thành công và vận may của cầu thủ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

LS V.League 2020 kết thúc trọn vẹn khép lại một mùa giải đáng nhớ với các cầu thủ Việt Nam. Họ gặp may hơn so với nhiều đồng nghiệp ở các nền bóng đá khác.

Giải đấu số 1 Việt Nam trải qua 2 lần tạm hoãn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn thu của các đội bóng, cầu thủ. Một số đội giảm lương của cầu thủ, siết chặt mọi khoản chi phí để “gồng mình” qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên nhìn chung, các cầu thủ Việt Nam vẫn đảm bảo được nguồn thu nhập, khi V.League 2020 kết thúc trọn vẹn.

Chẳng hạn đội vô địch Viettel nhận số tiền thưởng tổng cộng 9 tỉ đồng từ Ban tổ chức giải, đơn vị chủ quản và các Mạnh Thường Quân. Trừ đi một khoản để làm từ thiện, Quế Ngọc Hải cùng các thành viên đội bóng cũng được chia nhau số tiền 8 tỉ đồng. Đây là con số lớn trong hoàn cảnh hiện tại.

Việc bóng đá Việt Nam tiếp dẫn và kết thúc hoàn hảo cũng đảm bảo việc các cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh… liên tục được lên sóng truyền thông. Nhờ đó, họ vẫn đều đặn duy trì được các khoản thu nhập rất cao từ các hoạt động thương mại bên ngoài sân cỏ. Dù V.League có những quảng nghỉ dài, các ngôi sao này vẫn có ý thức rất tốt về mặt nghề nghiệp, để thích ứng với lịch thi đấu dày đặc của mùa giải năm nay.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn nhận được khoản tiền lương khá đầy đủ, trọn vẹn trong năm nay. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Các cầu thủ Việt Nam vẫn nhận được khoản tiền lương khá đầy đủ, trọn vẹn trong năm nay. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Việc V.League kết thúc thành công rực rỡ là điều may mắn cho bóng đá Việt Nam nói chung và các cầu thủ nói riêng, nhất là khi nhìn sang Indonesia, nơi có giải vô địch quốc gia có tính cạnh tranh cao ở khu vực Đông Nam Á.

Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định hủy bỏ giải vô địch quốc gia trong năm nay. Điều đó khiến các cầu thủ, huấn luyện viên mất đi nguồn thu nhập lớn, khiến họ phải đi làm nhân viên bảo vệ, bán cà phê, hàng rong để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình.

Theo AFP, một cầu thủ Indonesia kiếm trung bình 2.000 USD/tháng (hơn 45 triệu đồng), đó là chưa kể các khoản tiền thưởng khác. Giải đấu không thế tiếp tục đồng nghĩa với việc họ phải kiếm công việc khác để có thu nhập. Andri Muliadi, cầu thủ của Borneo FC cho biết đã đưa gia đình về quê hương sinh sống. Trong lúc tạm nghỉ bóng đá, cầu thủ 27 tuổi tích cực quảng bá quán cà phê nhỏ của mình.

Andri Muliadi phải phụ vợ bán cà phê trong giai đoạn giải Indonesia nghỉ vì dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Andri Muliadi phải phụ vợ bán cà phê trong giai đoạn giải Indonesia nghỉ vì dịch COVID-19. Ảnh: AFP.

“Tất cả chúng tôi đều hoảng sợ khi đại dịch ập đến. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chọn một công việc khác để hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn này”, Muliadi chia sẻ.

Theo điều tra, các cầu thủ, huấn luyện viên của 18 đội bóng ở giải vô địch quốc gia Indonesia mất ít nhát 75% nguồn thu nhập trong năm nay. Tuyển Indonesia có thành tích khá bết bát trên đấu trường quốc tế và giải vô địch quốc gia nước này đối mặt với nhiều vấn đề trong những năm qua như bạo lực, tham nhũng.

Tuy nhiên, giải Indonesia vẫn thu hút nhiều danh thủ quốc tế như Michael Essien (cựu cầu thủ Chelsea), Zokora (cựu cầu thủ Tottenham). Những cầu thủ này nhận mức lương cao hơn hẳn so với các cầu thủ người Indonesia.

“Tôi phải chật vật để tìm công việc nuôi 4 đứa con của mình. Bóng đá là kế sinh nhai duy nhất của tôi”, hậu vệ cánh Supardi Nasir, 37 tuổi, đội trưởng của đội Persib Bandung ngậm ngùi chia sẻ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Jack đối đầu Quang Hải ở trận "All stars - Tiếp lửa yêu thương"

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 11.11, Jack cùng các nghệ sĩ đsẽ đối đầu với Quang Hải và các tuyển thủ trong trận đấu “Tiếp lửa yêu thương”, gây quỹ ủng hộ miền Trung.

Cầu thủ Việt Nam chung sức vì đồng bào miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG |

Đứng ra quyên góp tiền, tổ chức các trận đấu gây quỹ, bán đấu giá áo đấu… các cầu thủ đang kêu gọi cùng hành động hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình chịu bão lũ.

Ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG |

Ca sĩ Thủy Tiên đã trực tiếp bay ra Huế để hỗ trợ những người dân đang bị chia cắt do mưa lũ. Các cầu thủ Việt Nam cũng đồng lòng quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Jack đối đầu Quang Hải ở trận "All stars - Tiếp lửa yêu thương"

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 11.11, Jack cùng các nghệ sĩ đsẽ đối đầu với Quang Hải và các tuyển thủ trong trận đấu “Tiếp lửa yêu thương”, gây quỹ ủng hộ miền Trung.

Cầu thủ Việt Nam chung sức vì đồng bào miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG |

Đứng ra quyên góp tiền, tổ chức các trận đấu gây quỹ, bán đấu giá áo đấu… các cầu thủ đang kêu gọi cùng hành động hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình chịu bão lũ.

Ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG |

Ca sĩ Thủy Tiên đã trực tiếp bay ra Huế để hỗ trợ những người dân đang bị chia cắt do mưa lũ. Các cầu thủ Việt Nam cũng đồng lòng quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung.