V.League 2020 hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

V.League 2020 tiếp tục hoãn vô thời hạn và chỉ lăn bóng trở lại khi hết dịch COVID-19.

Ngày 31.3, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành họp trực tuyến để lấy ý kiến về phương án tổ chức V.League 2020 trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, tất cả thống nhất quan điểm V.League 2020 chỉ diễn ra trong điều kiện an toàn. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF cho biết: “Diễn biến dịch thay đổi từng ngày nên hiện rất khó để đưa ra một phương án cụ thể. Chúng tôi thống nhất sẽ chờ diễn biến dịch để quyết định phương án tổ chức trên cơ sở sự đồng thuận của đa số.

Trong thời gian tới, VPF sẽ tiếp tục bàn kế hoạch để chuẩn bị, tránh trường hợp bị động khi hết dịch để bóng đá có thể trở lại sớm nhất”.

VPF họp trực tuyến cùng đại diện các câu lạc bộ. Ảnh: VPF
VPF họp trực tuyến cùng đại diện các câu lạc bộ. Ảnh: VPF

Đã có đến 8/14 câu lạc bộ ủng hộ kế hoạch thi đấu tập trung tại miền Bắc khi giải được phép trở lại. Trước đó, khi VPF đưa ra phương án lấy ý kiến, có đội bóng ủng hộ phương án gồm Hà Nội, Viettel, Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hoá và Quảng Ninh.

Trong cuộc họp hôm nay, đại diện hai câu lạc bộ TP.HCM và Sài Gòn cho biết sẽ ủng hộ phương án thi đấu tập trung nếu việc tổ chức đảm bảo an toàn, được các cấp chính quyền cho phép.

Đại diện câu lạc bộ Sài Gòn cho biết, việc trì hoãn hoặc không tổ chức được giải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến câu lạc bộ. Trong khi đó, một số câu lạc bộ như Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nêu quan điểm có thể thi đấu không có đội xuống hạng.

Đà Nẵng đề nghị thi đấu không có đội xuống hạng để cắt hợp đồng với các ngoại binh, giảm tốn kém chi phí. Đà Nẵng cũng cho rằng việc thi đấu tập trung tại 1 điểm sẽ không công bằng về chuyên môn, tài chính.

Đại diện câu lạc Quảng Nam cho biết nếu thi đấu tập trung sẽ gặp khó khăn với nhà tài trợ do hợp đồng có điều khoản bao gồm việc phải đá trên sân Quảng Nam. Trước đó, Chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Húp đã đưa ra ý kiến trước báo chí là có thể bỏ luôn V.League 2020.

Theo các câu lạc bộ, mốc thời gian từ 15.4 - 29.5 không khả thi, do đó V.League 2020 cần tiếp tục chờ diễn biến dịch để chốt thời gian thi đấu. TP.HCM kiến nghị lùi V.League 2020 tới ngày 10.5.

Riêng trường hợp Hoàng Anh Gia Lai do chỉ đạo của bầu Đức đã không tham dự cuộc họp cùng VPF và 13 đội bóng. Trả lời báo chí, bầu Đức tỏ ra khá gay gắt, thậm chí ra lệnh cấm đại diện đội bóng tham gia cuộc họp. Theo quan điểm của ông thì đây không phải thời điểm để nói chuyện bóng đá.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

6/14 câu lạc bộ ủng hộ V.League 2020 đá tập trung tại miền Bắc

HOÀI ĐAN |

Theo khảo sát, có đến 6/14 câu lạc bộ ủng hộ kế hoạch tổ chức V.League 2020 tại khu vực phía Bắc.

Tổ chức thi đấu LS V.League 2020: Tranh cãi về tính khả thi lẫn đúng sai

Đăng Huỳnh - ĐĂNG VĂN |

Ngày 25.3, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi đến các câu lạc bộ tham dự V.League 2020 về phương án thi đấu trở lại theo hình thức tập trung, theo 2 lựa chọn: Phương án 1, từ ngày 15.4 đến ngày 29.5 và phương án 2, từ ngày 1.5 đến ngày 28.6. Tuy nhiên, thời gian này cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.

Cầu thủ có bị giảm lương khi V.League 2020 tạm dừng?

HOÀI ĐAN |

Việc V.League 2020 tạm dừng khiến cho các câu lạc bộ gặp khó khăn về tài chính. Tuy vậy, chưa có đội bóng nào tính đến việc giảm lương cầu thủ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

6/14 câu lạc bộ ủng hộ V.League 2020 đá tập trung tại miền Bắc

HOÀI ĐAN |

Theo khảo sát, có đến 6/14 câu lạc bộ ủng hộ kế hoạch tổ chức V.League 2020 tại khu vực phía Bắc.

Tổ chức thi đấu LS V.League 2020: Tranh cãi về tính khả thi lẫn đúng sai

Đăng Huỳnh - ĐĂNG VĂN |

Ngày 25.3, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi đến các câu lạc bộ tham dự V.League 2020 về phương án thi đấu trở lại theo hình thức tập trung, theo 2 lựa chọn: Phương án 1, từ ngày 15.4 đến ngày 29.5 và phương án 2, từ ngày 1.5 đến ngày 28.6. Tuy nhiên, thời gian này cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.

Cầu thủ có bị giảm lương khi V.League 2020 tạm dừng?

HOÀI ĐAN |

Việc V.League 2020 tạm dừng khiến cho các câu lạc bộ gặp khó khăn về tài chính. Tuy vậy, chưa có đội bóng nào tính đến việc giảm lương cầu thủ.