V.League 2020 có thể đá tập trung theo khu vực để đối phó với dịch

HOÀI ĐAN |

V.League 2020 có thể thi đấu trở lại với hình thức tập trung để hạn chế việc các nguy cơ từ dịch COVID-19.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, LS V.League 2020 đã phải tạm dừng sau 2 vòng đấu đầu tiên. Dừng V.League 2020 nếu thi đấu không khán giả, thậm chí bỏ hẳn giải đấu trong mùa dịch COVID-19, đó là những ý kiến trái chiều được đưa ra vào thời điểm hiện tại.

Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thì "vòng loại World Cup 2022 dự kiến trở lại trong tháng 10 và AFF Cup 2020 được tổ chức vào cuối tháng 11. Đây là các nhiệm vụ hết sức quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

Việc V.League thi đấu không khán giả hoặc lùi lịch thi đấu là biện pháp bất đắc dĩ, nhằm tránh tập trung đông người trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn tiếp tục bùng phát.

V.League là giải đấu chuyên nghiệp và trong mọi hoàn cảnh, cầu thủ cũng cần phải có các hoạt động nghề nghiệp. Ngoài ra, các câu lạc bộ cũng đang đứng trước khó khăn khi vẫn phải duy trì hoạt động cũng trả lương cho cầu thủ trong thời gian giải đấu tạm nghỉ. Việc này đồng thời cũng tạo ra những ảnh hưởng về mặt thương mại, về sự phát triển và sự ổn định của câu lạc bộ.

Nếu điều này diễn ra trong quá trình dài thì đó thực sự là một khủng hoảng đối với bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Do vậy, chúng tôi đang rất cố gắng để đề ra các giải pháp, cũng như có sự tính toán thật kỹ, để đảm bảo cho đội bóng, các cầu thủ duy trì hoạt động chuyên môn nghề nghiệp".

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đưa ra phương án tổ chức V.League tập trung tại một khu vực. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đưa ra phương án tổ chức V.League tập trung tại một khu vực. Ảnh: VFF

Nhiều đội bóng lo ngại việc cầu thủ di chuyển đến các địa phương khác, đặc biệt bằng máy bay sẽ khó tránh khỏi nguy cơ lây lan. Huấn luyện viên Văn Sỹ của Nam Định cho rằng, nếu tổ chức trên sân không khán giả thì nên tạm dừng đến khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Bởi nếu dịch vẫn còn thì tổ chức trên sân không khán giả vẫn không để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khoẻ của cầu thủ. Hơn nữa, bóng đá không có khán giả sẽ mất đi nhiều ý nghĩa.

Trong khi VPF đang cần sự chia sẻ của các đội bóng thì ban điều hành V.League 2020 vẫn đang xây dựng nhiều phương án để giải đấu có thể tiếp tục được diễn ra khi dịch COVID-19 suy giảm.

VFF và VPF đã có buổi gặp mặt để đưa ra những phương án khác nhau nhằm có thể tổ chức trở lại V.League 2020.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết: "V.League đã trải qua 2 vòng đấu được tổ chức dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, việc di chuyển giữa các điểm thi đấu có thể gây ra nguy cơ nhiễm bệnh. Khi dịch COVID-19 lên đỉnh điểm thì chúng tôi quyết định tạm hoãn giải đấu. Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch giảm xuống, chúng tôi có một ý tưởng để các câu lạc bộ hạn chế di chuyển bằng máy bay.

Thay vào đó, các đội di chuyển bằng ô tô. Chúng tôi đang tính toán đến giải pháp thi đấu tập trung, hạn chế di chuyển bằng máy bay, giải vẫn có thể diễn ra mà cầu thủ vẫn đảm bảo đạt được phong độ".

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Căn cứ vào đâu Chủ tịch CLB Quảng Nam đòi "xoá sổ" V.League 2020?

HOÀI ĐAN |

Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam Nguyễn Húp đã có ký kiến đòi "xoá sổ" LS V.League 2020 vì dịch COVID-19.

Công Phượng "hồi sinh" mạnh mẽ sau hai vòng đấu tại V.League 2020

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho thấy sự tái hòa nhập nhanh chóng với môi trường V.League sau hai chiến thắng của câu lạc bộ TP.HCM.

HLV Park Hang-seo đã "xem giò" những ai sau 2 trận V.League 2020?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dự khán 4 trận đấu tại 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào đâu Chủ tịch CLB Quảng Nam đòi "xoá sổ" V.League 2020?

HOÀI ĐAN |

Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam Nguyễn Húp đã có ký kiến đòi "xoá sổ" LS V.League 2020 vì dịch COVID-19.

Công Phượng "hồi sinh" mạnh mẽ sau hai vòng đấu tại V.League 2020

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho thấy sự tái hòa nhập nhanh chóng với môi trường V.League sau hai chiến thắng của câu lạc bộ TP.HCM.

HLV Park Hang-seo đã "xem giò" những ai sau 2 trận V.League 2020?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dự khán 4 trận đấu tại 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020.