V.League 2020 bị ảnh hưởng COVID-19, nhiều đội bóng thiệt hại kinh tế lớn

HOÀI ĐAN |

Việc V.League 2020 bị hoãn bởi dịch COVID-19 khiến nhiều đội bóng thiệt hại về kinh tế.

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tạm dừng các trận đấu tại V.League 2020 trong tháng 3.

Ở 2 vòng đấu đầu tiên, các trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả, điều này gây thiệt hại lớn về kinh tế của nhiều đội bóng.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF cho rằng: "Việc dừng giải hoặc đá không khán giả ảnh hưởng nhiều đến các câu lạc bộ. Điều này giống như guồng máy đang hoạt động tự nhiên tắc nghẽn lại. 2 vòng vừa rồi đá không khán giả thì những đội như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định thiệt thòi rất nhiều về tài chính. Đặc biệt là đội Nam Định, tiền vé là nguồn thu rất lớn của câu lạc bộ đã bị thất thu".

Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định ở vòng 1 LS V.League 2020 diễn ra trên sân Hàng Đẫy kém đi phần hấp dẫn khi vắng “cầu thủ số 12“. Ảnh: Hoài Thu
Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định ở vòng 1 LS V.League 2020 diễn ra trên sân Hàng Đẫy kém đi phần hấp dẫn khi vắng “cầu thủ số 12“. Ảnh: Hoài Thu

Theo thống kê của Ban điều hành V.League 2019, sân vThiên Trường (Nam Định) dẫn đầu danh sách với trung bình khoảng 15.000 người/trận. Sân Hàng Đẫy của Hà Nội xếp thứ 2 khi đón trung bình khoảng 8.300 người/trận. Sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai là 8.000 người/trận...

Năm 2019, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai ở sân Hàng Đẫy đã chứng kiến cảnh "vỡ sân" sau 20 năm ở V.League. Điều này xảy ra tương tự ở Thiên Trường khi Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách trước Nam Định.

Sau 2 vòng đấu, cả 2 sân đông khán giả nhất là Hàng Đẫy và Thiên Trường đều thất thu, ước tính vào khoảng 500 -700 triệu đồng tiền vé/trận.

Như TPHCM, việc mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng như Công Phượng, Tiến Dũng đã giúp đội bóng tiến thêm một bước trong việc "định giá trị", qua việc tăng giá vé vào sân gấp rưỡi mùa trước. Để sở hữu tấm vé đẹp nhất ở khán đài A1, fan của TP.HCM phải chi 150.000 đồng. Các khán đài A2, A3 hay B, C, D lần lượt có mệnh giá 100.000, 70.000 và 50.000 đồng.

Ngoài ra, TPHCM cũng bán vé xem cả mùa và loại vé này cũng tăng cao so với năm ngoái. Cụ thể khán đài A1 sân Thống Nhất là 1.365.000 đồng so với con số 1.000.000 đồng ở mùa giải trước.

Việc 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020 diễn ra trên sân không khán giả đã khiến TPHCM mất một lượng tiền bán vé lớn. Đó là chưa kể, trong quãng thời gian nghỉ vì dịch, các câu lạc bộ vẫn phải nuôi quân. Ngoài ra là các vấn đề liên quan đến việc trả quyền lợi nhà tài trợ cũng như các dự án quảng cáo, thương mại khác...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng "hồi sinh" mạnh mẽ sau hai vòng đấu tại V.League 2020

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho thấy sự tái hòa nhập nhanh chóng với môi trường V.League sau hai chiến thắng của câu lạc bộ TP.HCM.

HLV Park Hang-seo đã "xem giò" những ai sau 2 trận V.League 2020?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dự khán 4 trận đấu tại 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020.

Sức sống ngoại binh ở V.League

Đăng Huỳnh |

Tiền đạo Đỗ Merlo bật cao hơn tất cả, đánh đầu ghi bàn giúp Nam Định giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha bóng đó là hình ảnh thu nhỏ của vòng 2 V.League 2020.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công Phượng "hồi sinh" mạnh mẽ sau hai vòng đấu tại V.League 2020

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho thấy sự tái hòa nhập nhanh chóng với môi trường V.League sau hai chiến thắng của câu lạc bộ TP.HCM.

HLV Park Hang-seo đã "xem giò" những ai sau 2 trận V.League 2020?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dự khán 4 trận đấu tại 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020.

Sức sống ngoại binh ở V.League

Đăng Huỳnh |

Tiền đạo Đỗ Merlo bật cao hơn tất cả, đánh đầu ghi bàn giúp Nam Định giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha bóng đó là hình ảnh thu nhỏ của vòng 2 V.League 2020.