"Virus" tiêu cực sẽ làm hỏng bóng đá trẻ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Dàn xếp tỉ số, bán độ, nhường điểm... là những vấn nạn khiến bóng đá Việt Nam trả giá đắt. Việc những hiện tượng tiêu cực xảy ra với bóng đá trẻ, cụ thể ở giải U19 Quốc gia 2020 vừa qua là hồi chuông báo động.

Thủ môn Y Êli NiÊ là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Thủ môn người dân tộc Ê-đê này từng giành chức vô địch U15 Quốc gia 2016 cùng U15 Hoàng Anh Gia Lai. Cũng ở giải đấu đó anh được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải.

Năm 2017, với  màn trình diễn xuất sắc cùng U17 Đăk Lăk tại giải U17 quốc gia, anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi lên đội U18 Việt Nam. Sau đó cùng 19 Việt Nam dự giải Vô địch Đông Nam Á cùng năm đó.

Tài năng của Y Êli NiÊ đã thuyết phục được cả huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh được ông thầy người Hàn Quốc gọi vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 30. Đến vòng chung kết U23 Châu Á 2020 thì Y Êli NiÊ chính thức có mặt trong danh sách 23 cầu thủ dự giải. Đó là một cơ hội mới với thủ thành này.

Mọi thứ đã sụp đổ khi Y Êli NiÊ đã nhận án kỷ luật liên quan đến những tiêu cực tại giải U19 Quốc gia 2020 khi đang khoác áo U19 Đắk Lắk. Không chỉ riêng Y Êli NiÊ, 4 cầu thủ khác của U19 Bình Đình đã nhận án kỷ luật vì "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng".

Huấn luyện viên và nhiều cầu thủ U19 Bình Định nhận án kỷ luật. Ảnh: MT
Huấn luyện viên và nhiều cầu thủ U19 Bình Định nhận án kỷ luật. Ảnh: MT

Trước vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là có hay không chuyện các cầu thủ bán độ, dàn xếp tỉ số? Bởi thực tế chuyện tiêu cực tương tự từng xảy ra ở mùa giải 2019 trong trận đấu giữa U19 Phú Yên và U19 Hà Nội.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Quang Tuyến – Thành viên ban tổ chức giải U19 quốc gia 2020 cho biết: "Năm ngoái, VFF đã chuyển hồ sơ, thông tin sang cảnh sát hình sự để điều tra nghi vấn tiêu cực tại giải U19 nhưng cuối cùng không có kết luận nào được đưa ra, khiến chúng tôi không biết cách nào để xử lý...".

Thực tế, VFF đã không đưa ra bất cứ án kỷ luật nào ở thời điểm đó ngoài một thông báo về biểu hiện tiêu cực của cả hai đội.

Một trong những vấn đề mà VFF chú trọng để hướng đến mục tiêu World Cup là tập trung đầu tư, phát triển bóng đá trẻ. Thế nhưng trong liên tiếp 2 năm thì giải U19 Quốc gia lại để lại những hạt sạn lớn không được giải quyết triệt để. Đáng buồn hơn khi đây chính là thế hệ kế cận đội tuyển quốc gia tương lai.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nói rằng: "Hãy quan tâm tới lứa cầu thủ trẻ bởi họ sẽ quyết định tương lai chúng ta có được dự Olympic hay World Cup hay không". Thế nhưng, dường như chúng ta đang buông lỏng những giải trẻ sau những thành công có được ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia.

Thế hệ U19 từng được biết đến với lối chơi cống hiến, đẹp mắt và có phẩm chất đạo đức như U19 Việt Nam 2014 với nòng cốt HAGL, hay U19 Việt Nam năm 2016 với tấm vé dự U20 World Cup. Đó là sản phẩm của thành công của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

Tiếc rằng, với lứa U19 hiện tại, chúng ta thấy sự ám ảnh của "bóng ma" quá khứ hiện về với những vụ án bán độ gây chấn động. Đó cũng là giai đoạn không thể đen tối hơn với bóng đá Việt Nam.

Đáng nói là trong kỷ nguyên hoàng kim của bóng đá Việt Nam, một thủ môn khoác áo U23 Việt Nam như Y Êli NiÊ, được "ăn cơm đội tuyển", được giáo dục đạo đức và có bài học được rút ra từ thế hệ cũ nhưng vẫn dính đến nghi án tiêu cực.

Không thể ngủ quên chiến thắng để rồi "giết chết" cả một thế hệ. Trách nhiệm lúc này thuộc về VFF.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Có hay không chuyện bán độ, dàn xếp tỉ số ở giải U19 Quốc gia 2020?

HOÀI ĐAN |

Biểu hiện tiêu cực nhường điểm trong trận đấu giữa U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại vòng loại giải U19 quốc gia 2020 đã khiến một loạt cầu thủ nhận án kỷ luật.

Thủ môn U23 Việt Nam bị kỷ luật vì tiêu cực

HOÀI ĐAN |

Thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam Y Êli NiÊ đã nhận án kỷ luật liên quan đến những tiêu cực tại giải U19 Quốc gia 2020.

COVID-19 khiến các đội bóng Việt Nam lao đao

ĐÔNG ĐÔNG |

COVID-19 đang khiến bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng, nhất là các câu lạc bộ tham dự cả các giải đấu châu lục như Hà Nội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Có hay không chuyện bán độ, dàn xếp tỉ số ở giải U19 Quốc gia 2020?

HOÀI ĐAN |

Biểu hiện tiêu cực nhường điểm trong trận đấu giữa U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại vòng loại giải U19 quốc gia 2020 đã khiến một loạt cầu thủ nhận án kỷ luật.

Thủ môn U23 Việt Nam bị kỷ luật vì tiêu cực

HOÀI ĐAN |

Thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam Y Êli NiÊ đã nhận án kỷ luật liên quan đến những tiêu cực tại giải U19 Quốc gia 2020.

COVID-19 khiến các đội bóng Việt Nam lao đao

ĐÔNG ĐÔNG |

COVID-19 đang khiến bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng, nhất là các câu lạc bộ tham dự cả các giải đấu châu lục như Hà Nội.