Huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải đã qua đời tại nhà riêng trưa ngày 7.5, sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Huấn luyện viên Lê Thụy Hải sinh năm 1946, khi còn chơi bóng thuộc lứa cầu thủ cựu trào của bóng đá Việt Nam. Ông khởi nghiệp, gắn bó và thành danh với tư cách một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu trong màu áo Tổng cục Đường sắt và xuất phát từ cái nôi Trường Huấn luyện kỹ thuật thể dục thể thao Trung ương, nơi sản sinh ra những tên tuổi lớn là "cây đa, cây đề" của bóng đá Việt Nam như Trương Tấn Nghĩa, Lê Thế Thọ, Trần Duy Long, Lê Đình Chính….
Huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải lần đầu tiên cầm quân ở V.League là ở mùa giải 2004 khi dẫn dắt LG Hà Nội ACB, sau nhiều năm làm đào tạo trẻ và bóng đá nữ. Ông được biết đến là nhà cầm quân có chuyên môn và rất cá tính. Những phát ngôn có phần thẳng thắn và sâu sắc của ông Hải "lơ" rất nổi tiếng với bóng đá Việt Nam.
Huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải đã gặt hái được rất nhiều chiến tích. Trong đó đáng chú ý nhất là 3 chức vô địch V.League (2007, 2018, 2014) cùng Bình Dương. Trong sự nghiệp huấn luyện, ông còn dẫn dắt nhiều đội bóng ở V.League như Đà Nẵng (2005), Thể Công Viettel (2009), Ximăng The Vissai Ninh Bình (2010), Thanh Hóa (2011), Hải Phòng (2012) rồi trở về FLC Thanh Hóa giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật trước khi nghỉ hưu.
Năm 2010, ông Lê Thụy Hải đã ghi dấu ấn trong "làng" bóng đá khi về dẫn dắt Ninh Bình và trở thành huấn luyện viên nội được hưởng lương cao nhất 100 triệu đồng/tháng. Ông Hải cũng là người đấu trang, mở ra một trang mới cho giới huấn luyện viên ở Việt Nam, khi ký hợp đồng được nhận các quyền lợi về lương, thưởng và tiền "lót tay".
Điều đặc biệt là ông là huấn luyện viên hiếm hoi làm việc ở V.League không có bằng A do AFC cấp. Chính vì vậy mà có nhiều thời điểm, ông Hải được các đội bóng đăng ký dưới chức danh Giám đốc kỹ thuật.
Năm 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bất ngờ khi biết tin huấn luyện viên Lê Thụy Hải phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến tuỵ. Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh hiểm nghèo, cựu danh thủ này trút hơi thở cuối cùng vào trưa 7.5.2021.