Viettel thua Ulsan Hyundai và bài học quý cho đội bóng áo lính

MINH ĐỨC |

Thất bại trước Ulsan Hyundai trong trận ra quân AFC Champions League không phải thảm họa, ngược lại còn là cơ hội để Viettel hoàn thiện chính mình.

Bước vào trận đấu với tâm thế biết mình, biết người, Viettel đã triển khai chiến thuật phòng ngự nhất quán: Lùi sâu đội hình, nỗ lực cầm cự bằng số đông ở tuyến giữa để ngăn lối đá kiểm soát bóng trong không gian hẹp của Ulsan Hyundai. Trên hàng công, tiền đạo Caique cũng tích cực gây áp lực, tạo thành lớp phòng ngự từ xa để Viettel bảo vệ khung thành.

Phía đối diện, Ulsan Hyundai vẫn duy trì được sức mạnh và khả năng áp đảo đối phương nhờ lối chơi gây áp lực chủ động, được xây nền đắp móng từ thời Kim Do-hoon và được người tiền nhiệm Hong Myung-bo kế thừa xuất sắc. Dẫu vậy, trước một hàng thủ Viettel chơi kỷ luật, kiên cường, nhà đương kim vô địch AFC Champions League đã bất lực phần lớn thời gian của trận đấu.

Viettel thi đấu quả cảm trước đối thủ mạnh. Ảnh: Truyền hình FPT
Khối phòng thủ khoa học giúp Viettel vượt qua sóng gió đầu trận và kéo dài gần đến hết trận. Tuy nhiên, Ulsan Hyundai đã chứng minh đẳng cấp nhờ chất lượng chơi bóng vượt trội, bản lĩnh ở những tình huống then chốt và một chút may mắn.

Tưởng chừng đại diện của Việt Nam đã ra về với 1 điểm lịch sử, nhưng ở phút bù giờ đầu tiên, từ pha phạt góc của đội bạn, Thanh Bình đã đưa bóng về lưới nhà trong sự tiếc nuối của bản thân, đồng đội và người hâm mộ. Ít phút còn lại của trận đấu không đủ để đại diện V.League tìm bàn gỡ hòa.

Thực tế đây là trận đấu mà Viettel đã thi đấu vượt xa kỳ vọng. Đội bóng áo lính không bị "ngợp" trong lần đầu vươn ra biển lớn, mà trái lại thi đấu chắc chắn và không hề nao núng dù đối thủ là nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Không đội bóng nào muốn thua ngay trận ra quân, trong lần đầu dự một giải đấu lớn. Dù vậy, thất bại trước Ulsan Hyundai vẫn là trải nghiệm quý giá với Viettel nếu nhìn trên góc độ tích cực. Thua một trận lớn, nhưng Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội đã vỡ ra bài học. Hành trình tại AFC Champions League chỉ mới bắt đầu, nên Viettel còn rất nhiều cơ hội để thể hiện.

Bài học quý giá cho đại diện Việt Nam trên hành trình sắp tới. Ảnh: Truyền hình FPT

Trước khi đăng quang năm 2020, Ulsan Hyundai có tới 4 mùa giải bị loại ở vòng bảng hoặc vòng 16 đội. Thất bại cay đắng đã tôi luyện bản lĩnh cho Ulsan Hyundai, và Viettel có thể trông đợi vào điều tương tự nếu Tiến Dũng và các đồng đội tiếp tục nỗ lực. Trận thua đại diện Hàn Quốc sẽ là những va vấp cần thiết để cầu thủ trưởng thành hơn. Năng lực và kinh nghiệm chỉ có thể được bồi đắp, tích lũy qua thời gian chứ không thể đốt cháy giai đoạn.

Thua chung cuộc 0-1 đầy đáng tiếc, Viettel FC chưa thể có được điểm số lịch sử tại AFC Champions League. Tạm gác thất bại sang một bên, giờ là lúc họ chuẩn bị cho 2 trận đấu trước mắt, với những đối thủ vừa sức hơn là Kaya FC (Philippines, ngày 29.6) và BG Pathum (Thái Lan, ngày 2.7). Toàn bộ các trận đấu của Viettel FC sẽ được tường thuật trực tiếp và trên Truyền hình FPT và kênh VTC3.

Lịch thi đấu của Viettel tại AFC Champions League
Lịch thi đấu của Viettel tại AFC Champions League
MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Jurgen Gede tự hào vì tinh thần chiến đấu của Viettel

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Jurgen Gede dành nhiều lời khen về màn trình diễn và tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Viettel trước Ulsan Hyundai tại AFC Champions League.

Viettel đánh rơi 1 điểm ngày ra quân AFC Champions League

MINH ĐỨC (NGUỒN: TRUYỀN HÌNH FPT) |

Nếu không lơ là để thủng lưới với pha đá phản của Thanh Bình ở phút 90+1, Viettel đã có được trận hòa lịch sử trước đương kim vô địch Ulsan Hyundai ở ngày ra quân tại AFC Champions League.

Viettel suýt cầm hoà nhà vô địch AFC Champions League

AN NGUYÊN |

Viettel đánh rơi 1 điểm ở phút bù giờ trước Ulsan Hyundai sau tình huống đá phản lưới nhà rất đáng tiếc của trung vệ Thanh Bình.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Huấn luyện viên Jurgen Gede tự hào vì tinh thần chiến đấu của Viettel

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Jurgen Gede dành nhiều lời khen về màn trình diễn và tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Viettel trước Ulsan Hyundai tại AFC Champions League.

Viettel đánh rơi 1 điểm ngày ra quân AFC Champions League

MINH ĐỨC (NGUỒN: TRUYỀN HÌNH FPT) |

Nếu không lơ là để thủng lưới với pha đá phản của Thanh Bình ở phút 90+1, Viettel đã có được trận hòa lịch sử trước đương kim vô địch Ulsan Hyundai ở ngày ra quân tại AFC Champions League.

Viettel suýt cầm hoà nhà vô địch AFC Champions League

AN NGUYÊN |

Viettel đánh rơi 1 điểm ở phút bù giờ trước Ulsan Hyundai sau tình huống đá phản lưới nhà rất đáng tiếc của trung vệ Thanh Bình.