Viettel chưa lấy tên Thể Công ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Theo thông tin từ câu lạc bộ Viettel, đội bóng này chưa lấy lại tên Thể Công để thi đấu ở V.League 2021.

Cách đây 11 năm, Thể Công bị xóa tên khỏi bóng đá Việt Nam, chấm dứt 55 năm tồn tại của đội bóng quân đội. Lý do được đưa ra là do những thành tích bết bát của đội bóng ở mùa giải 2009 như một giọt nước tràn ly.

Với những thành tích kém cỏi của Thể Công thời điểm đó, đội bóng nhận rất nhiều sự chỉ trích từ một bộ phận khán giả.

Viettel sẽ hướng đến mùa giải 2021 với nhiều mục tiêu mới. Ảnh: VPF
Viettel sẽ hướng đến mùa giải 2021 với nhiều mục tiêu mới. Ảnh: VPF

Năm 2016, khi Viettel lên chơi ở giải hạng Nhất, khán giả đã đưa cái tên Thể Công trở lại trên các khán đài. Từ băng rôn, cờ, khẩu hiệu đều xướng tên Thể Công. Tất cả đều hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ của Viettel sẽ đưa cái tên Thể Công trở lại. Đặc biệt, tại lễ xuất quân trước thềm mùa giải 2016 của Viettel, đã có đông đảo cựu cầu thủ Thể Công kỳ cựu đến tiếp lửa cho các cầu thủ trẻ.

Ngay sau khi Viettel thăng hạng lên chơi V.League 2019, rồi trước thềm mùa giải 2020 đã có những thông tin về việc Tập đoàn Viettel đã làm thủ tục xin lại tên Thể Công. Nhưng sau tất cả, cái tên Viettel vẫn được giữ lại vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Được biệt, một trong những nguyên nhân chính là do Viettel có hợp đồng với nhiều cầu thủ ngoại.

Sau mùa giải 2020, Viettel lên ngôi vô địch V.League, vấn đề được đặt ra, đây liệu có phải thời điểm thích hợp để cái tên Thể Công trở lại? Thực tế, nhiều cựu cầu thủ Thể Công, các khán giả vẫn ăng mừng chức vô địch của Viettel với một tinh thần Thể Công. Họ nhắc lại truyền thống Thể Công trong ngày Viettel vô địch.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Câu lạc bộ Viettel, đội bóng này chưa lấy lại tên Thể Công mà vẫn sẽ sử dụng tên Viettel thi đấu ở V.League 2021.

Mùa giải 2021, Viettel sẽ hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch V.League và hướng đến sân chơi Châu Á. Đó là những nhiệm vụ mang đến nhiều áp lực. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết sẽ đưa hình ảnh của Viettel cũng như bóng đá Việt Nam thi đấu ở sân chơi Châu Á với những gì tốt đẹp nhất, không để hổ thẹn với bạn bè quốc tế.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Viettel vô địch và bài toán cho VPF nhiệm kỳ 4

Đăng Huỳnh |

VPF đã đưa V.League 2020 về đích an toàn sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề tài chính để duy trì các đội bóng chuyên nghiệp sẽ là bài toán lớn của VPF nhiệm kỳ 4.

Trợ lý Hà Nội mong Viettel sẽ thi đấu tốt ở AFC Champions League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nộichúc mừng Viettel vô địch và mong đội bóng này thi đấu tốt ở AFC Champions League 2021.

Thể Công hay Viettel?

Đăng Huỳnh |

Với chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Viettel với những tiếng hô vang “Thể Công” đang rất gần với chức vô địch V.League 2020.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Viettel vô địch và bài toán cho VPF nhiệm kỳ 4

Đăng Huỳnh |

VPF đã đưa V.League 2020 về đích an toàn sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề tài chính để duy trì các đội bóng chuyên nghiệp sẽ là bài toán lớn của VPF nhiệm kỳ 4.

Trợ lý Hà Nội mong Viettel sẽ thi đấu tốt ở AFC Champions League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nộichúc mừng Viettel vô địch và mong đội bóng này thi đấu tốt ở AFC Champions League 2021.

Thể Công hay Viettel?

Đăng Huỳnh |

Với chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Viettel với những tiếng hô vang “Thể Công” đang rất gần với chức vô địch V.League 2020.