Việt Nam vs Thái Lan: Thầy Park có cần làm tất cả để ngăn "Messi Thái Lan"?

VIỆT HÙNG |

Hàng thủ Thái Lan rất dè chừng Quang Hải, điều tương tự khi phòng ngự của Việt Nam phải hóa giải ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Ở trận lượt đi, Thái Lan bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Việt Nam. Ở một vài khoảnh khắc, họ còn suýt thua và may mắn giữ được 1 điểm trên sân nhà.

Điểm trừ ở trận đấu đó là ngôi sao Chanathip Songkrasin, tiền vệ là "chìa khóa" trong lối chơi của người Thái. "Messi Jay" mất đi tính sáng tạo và các pha bóng bùng nổ, mờ nhạt trong 90 phút.

Ảnh: Goal.
Ảnh: Goal

Chanathip rất nguy hiểm khi có khoảng trống với những tình huống đi bóng lắt léo tạo đột biến. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã bố trí một đội hình chơi theo kiểu vây ráp, không cho nhận bóng và ngay thời điểm "Messi Jay" có bóng thì áp sát, sẵn sàng phạm lỗi.

Bên cạnh những cú tắc bóng đẳng cấp của Tuấn Anh, hàng thủ lùi sâu với số đông của Việt Nam đã làm "tắt điện" Chanathip.

Akira Nishino hiểu rằng không thể để cậu học trò phải rơi vào hoàn cảnh tương tự ở Mỹ Đình. Một mặt, Supachok sẽ được đá lùi sâu hơn một chút để tạo cầu nối với Chanathip. Khi cần, chính tài năng trẻ của Buriram United sẽ trở thành ngòi nổ hoặc điểm hút người, tạo khoảng trống. Nhờ vậy, Chanathip sẽ có thêm sợi dây liên lạc với Dangda. Bộ ba tấn công này của Thái Lan rất đáng sợ khi có được sợi dây liên lạc.

Tuấn Anh chơi tốt trong trận lượt đi. Ảnh: FOX.
Tuấn Anh chơi tốt trong trận lượt đi. Ảnh: FOX.

Khi Chanathip bị quây ở tuyến giữa, HLV Nishino sẽ để những vệ tinh khác nguy hiểm không kém làm "kép chính". Nếu tuyến tiền vệ của Việt Nam để hở "Messi Jay", bóng sẽ lại được gửi đến địa điểm của ngôi sao này.

Sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, huấn luyện viên Nishino đã rút ra được nhiều bài học khi phụ thuộc quá nhiều vào Chanathip. Và ở Mỹ Đình tối nay, người Thái sẽ chơi khác.

Thái Lan đang toan tính, thầy Park cũng không thiếu những miếng đánh theo kiểu "chơi chiêu". Trong trận lượt đi, Tuấn Anh đã làm tốt khi khóa được Chanathip ở nhiều tình huống tay đôi. Nhưng sẽ là mạo hiểm nếu để một mình tiền vệ này làm nhiệm vụ đó vào tối nay.

Một cầu thủ được giao kèm tay bo với đối thủ sẽ không thể dành 100% thời gian làm việc đó. Chưa kể việc Thái Lan có thể để Chanathip đóng "kép phụ" trong vài tình huống.

Ảnh: Bangkok Post.
Ảnh: Bangkok Post.

Chiến thuật "lên cùng lên, về cùng về" như mọi khi sẽ được áp dụng. Khi phát động tấn công, hàng tiền vệ 5 người sẽ cùng dâng cao để làm điểm ban bật bóng cho những mũi nhọn. Khi bị tấn công, tất cả sẽ cùng về để hỗ trợ nhau, tạo ra 3 lớp vững chắc trước khung thành Văn Lâm.

Với cách chơi bền bỉ này, chưa chắc trong trận đấu tối nay người theo Chanathip đã là Tuấn Anh. Việc đảo vị trí giữa các cầu thủ là sở trường của thầy Park và không loại trừ việc ông có thể kéo Quang Hải về như cách đã làm ở Asian Cup 2019 để hóa giải Chanathip.

Hùng Dũng có thể được giao nhiệm vụ mới. Ảnh: Goal.
Hùng Dũng có thể được giao nhiệm vụ mới. Ảnh: Goal.

Nhìn chung, dù được đá tại Mỹ Đình và có nhiều lợi thế nhưng Việt Nam không ở thế thượng phong trước người Thái. Một sai lầm sẽ phải trả giá bằng cả trận đấu. Trong bối cảnh vòng loại vẫn còn 3 trận nữa, mọi thứ đều có thể xảy ra nếu chủ quan.

Trận "Siêu kinh điển" của Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào 20h00 tối nay (ngày 19.11).

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nhận định Việt Nam vs Thái Lan: Siêu kinh điển Đông Nam Á tại Mỹ Đình

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước cuộc tiếp đón Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, người hâm mộ tuyển Việt Nam đang rất tự tin vào 1 chiến thắng cho "Rồng vàng". Ba điểm trước người Thái sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo củng cố ngôi đầu, qua đó có cơ hội giành vé sớm vào vòng loại tiếp theo.

Đến cả FIFA còn chờ đợi “siêu kinh điển” Việt Nam và Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết nhận định về những cặp đấu của vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tối nay (19.11), trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tỏ ra rất chờ đợi vào trận “derby” Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Trang chủ AFC “đặt kèo” Việt Nam giành 3 điểm trước Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đánh giá đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều lợi thế giành chiến thắng trong trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tối nay (19.11).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận định Việt Nam vs Thái Lan: Siêu kinh điển Đông Nam Á tại Mỹ Đình

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước cuộc tiếp đón Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, người hâm mộ tuyển Việt Nam đang rất tự tin vào 1 chiến thắng cho "Rồng vàng". Ba điểm trước người Thái sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo củng cố ngôi đầu, qua đó có cơ hội giành vé sớm vào vòng loại tiếp theo.

Đến cả FIFA còn chờ đợi “siêu kinh điển” Việt Nam và Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết nhận định về những cặp đấu của vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tối nay (19.11), trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tỏ ra rất chờ đợi vào trận “derby” Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Trang chủ AFC “đặt kèo” Việt Nam giành 3 điểm trước Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đánh giá đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều lợi thế giành chiến thắng trong trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tối nay (19.11).