Việt Nam vs Thái Lan: Khóa 2 cánh và đánh vào trung lộ của người Thái

VĂN ĐỨC |

Dưới triều đại của huấn luyện viên Akira Nishino, Thái Lan có lối chơi kiểm soát bóng rất khó chịu với các pha đánh biên và đây cũng là điều khiến thầy Park đau đầu để hóa giải.

Sự nguy hiểm của những pha đánh biên của Thái Lan dễ nhận ra ở những chiến thắng gần đây trước UAE và Indonesia. Và bàn thắng mở tỷ số của Chanathip vào lưới Malaysia ở lượt đấu trước cũng là kết quả của một pha lên biên nhuần nhuyễn.

Có bàn dẫn trước nhưng Thái Lan vẫn thua trên sân của Malaysia. Ảnh: AFC
Có bàn dẫn trước nhưng Thái Lan vẫn thua trên sân của Malaysia. Ảnh: AFC

Trận thắng Indonesia 3-0, tiền vệ biên Supachok góp công trong cả 3 bàn thắng của Thái Lan. Trong đó, ngoài cú đúp vào lưới đội chủ nhà, Bunmathan là người thực hiện thành công quả 11m cũng xuất phát từ tình huống tiền vệ biên này tham gia tấn công và bị thủ thành Indonesia phạm lỗi.

Trước đó ở sân Thammasat ngày 5.9, Supachok suýt chút nữa đã khiến Văn Lâm vào lưới nhặt bóng khi Thái Lan khoét sâu vào cánh Trọng Hoàng trong một pha phản công nhanh phút 90+4.

Đến trận thắng UAE gần nhất, 2 bàn thắng của Dangda và Eakkanit Punya cũng xuất phát từ những pha chồng biên rất đơn giản. Và tại Bukit Jalil tối 14.11, bàn mở tỷ số của Chanathip cũng xuất phát bên biên phải khi Tristan Đỗ chồng biên cho Punya thực hiện đường căng ngang vào trong cho Chanathip dứt điểm một chạm tung lưới đội chủ nhà.

Trận lượt đi trên sân Thái Lan, Việt Nam chơi rất tốt và hòa 0-0. Ảnh: H.A
Trận lượt đi trên sân Thái Lan, Việt Nam chơi rất tốt và hòa 0-0. Ảnh: H.A

Thái Lan vẫn trung thành với triết lý bóng ngắn, nhỏ dưới thời HLV Nishino. Tuy nhiên, họ cũng đặc biệt nhanh nhẹn trong các mảng miếng đánh biên.

Rất có thể miếng đánh nguy hiểm này sẽ được chiến lược gia người Nhật Bản áp dụng vào trận “Siêu kinh điển Đông Nam Á" ở Mỹ Đình tối nay. Đội ngũ trợ lý và thầy Park chắc chắn đã nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng đó từ đội bóng kình địch.

Đặc biệt, nhìn lại các trận đấu trước, mặc dù hàng thủ của chúng ta đã chơi tốt nhưng không phải là không có sai số. Ở chiến thắng UAE, bên phía cánh trái của Văn Hậu đã bị khoét vào ít nhất 2 lần.

Nếu không có sự bọc lót kịp thời và phản xạ tuyệt vời của Văn Lâm thì Việt Nam đã không giữ được trắng lưới. Thầy Park chắc chắn sẽ có sự dặn dò kĩ lưỡng với đôi cánh Trọng Hoàng, Văn Hậu để hạn chế những sai lầm không đáng có.

Tuy nhiên, vấn đề của Thái Lan cũng nằm ở chính hành lang cánh của họ, cụ thể ở vị trí Tristan Do. Hậu vệ gốc Việt này thường dâng cao để lộ những khoảng trống mênh mông để đối phương khai thác.

Vấn đề của Thái Lan còn ở sự chậm chạp và khả năng xoay xở không thực sự tốt của 2 Thái Kiều cao to ở vị trí trung vệ, điển hình như pha bóng gỡ hòa của Malaysia trong lượt đấu trước tạo tiền đề cho cuộc ngược dòng thắng 2-1 của người Mã.

Thầy Park đã nắm rõ “tử huyệt” của Thái Lan. Ảnh: Hoài Thu
Thầy Park đã nắm rõ “tử huyệt” của Thái Lan. Ảnh: Hoài Thu

Huấn luyện viên Park Hang seo cũng đã biết “tử huyệt” này của người Thái. Phát biểu trong buổi họp báo, ông thầy người Hàn cho biết:

"Ở trận đấu Malaysia thắng ngược Thái Lan 2-1, chúng tôi đã phát hiện được điểm yếu của họ. Với hàng thủ Thái Lan, chúng ta có thể khai thác được. Họ lúng túng trước những pha đập nhả một hai của đối thủ.

Tôi không thể nói chi tiết được nữa. Nhưng chắc chắn, chúng tôi đã biết điểm yếu của Thái Lan rồi".

Duy Mạnh tự tin trước trận đấu với Thái Lan. Ảnh: H.A
Duy Mạnh tự tin trước trận đấu với Thái Lan. Ảnh: H.A

Với lợi thế sân nhà đội tuyển Việt Nam sẵn sàng trả món nợ với người Thái đã vay ở chính vòng loại thứ 2 World Cup 2018 cách đây 4 năm, khi thất bại 0-3 và 0-1.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19.11 trên sân Mỹ Đình.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Chờ thầy Park tiếp tục phá "dớp"

HOÀNG VINH |

Hàng triệu người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đang nóng lòng chờ huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đánh bại đội tuyển Thái Lan vào tối 19.11, qua đó phá "dớp" chưa từng giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong các cuộc đọ sức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thầy Park Hang-seo loại cầu thủ Việt kiều Martin Lo khỏi SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gút danh sách đợt tiếp theo của U22 Việt Nam khi loại 5 cầu thủ, trong đó có tiền đạo Việt kiều Martin Lo.

Trước đại chiến Thái Lan, tuyển Việt Nam “nhận tin vui” từ FIFA

ĐÌNH THẢO |

Trước thềm đại chiến với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào tối mai (ngày 19.11), đội tuyển Việt Nam đã nhận thông tin cực vui từ bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế  giới (FIFA).

Việt Nam vs Thái Lan: Hà Minh Tuấn là "quà độc" ông Park tặng người Thái?

HOÀI THU |

Sau gần 6 tháng huấn luyện viên Park Hang-seo xem giò và rèn rũa Hà Minh Tuấn, đã đến lúc cầu thủ thuộc biên chế Quảng Nam xuất trận.

Thủ môn Kawin so sánh đội tuyển Thái Lan phong độ hơn dưới thời Kiatisak

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Kawin của đội tuyển Thái Lan cho rằng các cầu thủ trưởng thành hơn, thay đổi nhiều cả về lối chơi và phong độ so với thời được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kiatisak.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tuyển Việt Nam trong trận đối đầu Thái Lan

Phương Anh |

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã tiếp tục loại 2 cầu thủ, còn lại 23 người trong danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu ngày 19.11 với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Chờ thầy Park tiếp tục phá "dớp"

HOÀNG VINH |

Hàng triệu người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đang nóng lòng chờ huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đánh bại đội tuyển Thái Lan vào tối 19.11, qua đó phá "dớp" chưa từng giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong các cuộc đọ sức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thầy Park Hang-seo loại cầu thủ Việt kiều Martin Lo khỏi SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gút danh sách đợt tiếp theo của U22 Việt Nam khi loại 5 cầu thủ, trong đó có tiền đạo Việt kiều Martin Lo.

Trước đại chiến Thái Lan, tuyển Việt Nam “nhận tin vui” từ FIFA

ĐÌNH THẢO |

Trước thềm đại chiến với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào tối mai (ngày 19.11), đội tuyển Việt Nam đã nhận thông tin cực vui từ bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế  giới (FIFA).

Việt Nam vs Thái Lan: Hà Minh Tuấn là "quà độc" ông Park tặng người Thái?

HOÀI THU |

Sau gần 6 tháng huấn luyện viên Park Hang-seo xem giò và rèn rũa Hà Minh Tuấn, đã đến lúc cầu thủ thuộc biên chế Quảng Nam xuất trận.

Thủ môn Kawin so sánh đội tuyển Thái Lan phong độ hơn dưới thời Kiatisak

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Kawin của đội tuyển Thái Lan cho rằng các cầu thủ trưởng thành hơn, thay đổi nhiều cả về lối chơi và phong độ so với thời được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kiatisak.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tuyển Việt Nam trong trận đối đầu Thái Lan

Phương Anh |

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã tiếp tục loại 2 cầu thủ, còn lại 23 người trong danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu ngày 19.11 với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.