Việt Hoàng chia tay Hải Phòng: Tiếc vì không vô địch V.League 2016

HOÀI ĐAN |

Trong tâm thư chia tay câu lạc bộ Hải Phòng, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nói tiếc nuối lớn nhất của ông là không thể cùng Hải Phòng vô địch V.league 2016.

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã xác nhận chia tay Hải Phòng khi mùa giải 2019 còn chưa kết thúc. Hợp đồng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng với câu lạc bộ Hải Phòng đã kết thúc từ ngày 30.9.2019.

Anh đã dự tính chia tay ngay khi kết thúc thời hạn, nhưng do còn nặng ân tình với các học trò, nhất là với các cổ động viên đất Cảng nên Hoàng đã tiếp tục cầm đội bóng ở 2 trận cuối của mùa giải.

Sau 5 năm gắn bó với đội bóng đất Cảng, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã mang đến những dấu ấn cả trong công tác chuyên môn và bên ngoài sân cỏ với các cổ động viên.

HLV Trương Việt Hoàng đã chính thức chia tay Hải Phòng. Ảnh: H.A
Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã chính thức chia tay Hải Phòng sau 5 mùa giải gắn bó. Ảnh: H.A

Trong tâm thư chia tay Hải Phòng, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng viết: "Sau 5 mùa giải gắn bó với rất nhiều kỉ niệm buồn vui, những thăng trầm cùng cầu thủ và đội bóng, đã đến lúc bản thân tôi phải dừng lại và tìm kiếm ngã rẽ mới cho tương lai phía trước.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp đến với tất cả các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, lãnh đạo và đặc biệt là các cổ động viên trung thành, nhiệt huyết của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Sự ủng hộ và động viên của các bạn có một ý nghĩa quan trọng trong 5 năm tôi làm việc tại đây. Tôi luôn cảm thấy tự hào, biết ơn và dành sự tri ân đặc biệt cho các tình cảm đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn".

Đặc biệt, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng cho biết, điều tiếc nuối lớn nhất là không thể cùng Hải Phòng lên ngôi vô địch V.League 2019. Đấy là mùa giải mà Hải Phòng đã thi đấu ấn tượng, nhưng họ bị hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa giải. Hải Phòng chỉ giành ngôi á quân mùa giải 2016 dù có cùng điểm số 50 với đội vô địch là Hà Nội.

HLV Trương Việt Hoàng nặng ân tình với những cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: TL
Huấn luyện viênTrương Việt Hoàng nặng ân tình với những cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: TL

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Những tháng ngày dẫn dắt đội bóng đã đưa tôi đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Thành công có, thất bại có. Có vinh quang, hạnh phúc nhưng cũng không thiếu đau đớn, thất vọng, tủi hờn.

Tiếc nuối lớn nhất trong tôi có lẽ là việc không thể giúp đội bóng giành được chức vô địch V.League 2016, một mùa giải mà toàn đội đã chơi với tinh thần đầy quả cảm, đáng khâm phục.

Hi vọng rằng, quyết định này sẽ không phải là một sự khép lại cho mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và các thành viên câu lạc bộ cũng như khán giả Hải Phòng".

Chia tay Hải Phòng, huấn luyện Trương Việt Hoàng sẽ về cầm quân ở đội bóng Viettel từ mùa giải 2020. Việc dẫn dắt hậu duệ của đội bóng lẫy lừng Thể Công cùng rất ý nghĩa với Trương Việt Hoàng. Anh chính là một trong những người từng khoác áo Thể Công, tạo nên một thời hoàng kim của đội bóng áo lính.

Trận đấu cuối cùng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dẫn dắt Hải Phòng ở trận đấu gặp TPHCM ở vòng 26 V.League 2019 trên sân Lạch Tray. Được biết, sau trận đấu các cầu thủ và cổt động viên Hải Phòng dự tính sẽ tổ chức một buổi lễ chia tay huấn luyện viên này.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia 2-0

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển futsal Việt Nam đã giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Australia tại ngày khai mạc giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019.

Duy Mạnh, Đức Huy kể chuyện nhặt bóng sân Mỹ Đình ở chung kết AFF Cup 2008

HOÀI ĐAN |

Sáng 21.10, tại buổi giao lưu với học sinh trường THCS Nam Trung Yên trong chương trình Strong Vietnam, Duy Mạnh, Đức Huy đã kể lại chuyện từng đi nhặt bóng ở sân Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2008.

Tuyết Dung, Huỳnh Như tham gia trải nghiệm thú vị ngày 20.10

HOÀI ĐAN |

Các tuyển thủ nữ Việt Nam: Hải Yến, Huỳnh Như, Tuyết Dung đã có buổi trải nghiệm thú vị tại Sony Show 2019 ở Hà Nội ngày 20.10

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia 2-0

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển futsal Việt Nam đã giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Australia tại ngày khai mạc giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019.

Duy Mạnh, Đức Huy kể chuyện nhặt bóng sân Mỹ Đình ở chung kết AFF Cup 2008

HOÀI ĐAN |

Sáng 21.10, tại buổi giao lưu với học sinh trường THCS Nam Trung Yên trong chương trình Strong Vietnam, Duy Mạnh, Đức Huy đã kể lại chuyện từng đi nhặt bóng ở sân Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2008.

Tuyết Dung, Huỳnh Như tham gia trải nghiệm thú vị ngày 20.10

HOÀI ĐAN |

Các tuyển thủ nữ Việt Nam: Hải Yến, Huỳnh Như, Tuyết Dung đã có buổi trải nghiệm thú vị tại Sony Show 2019 ở Hà Nội ngày 20.10