Vì sao Việt Nam có thể đăng cai AFF Cup 2020?

ĐĂNG HUỲNH |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nếu AFF Cup 2020 phải chọn ra một quốc gia đăng cai thì Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây đã thông báo, lịch thi đấu AFF Cup 2020 có thể diễn ra từ ngày 25.11 đến 31.12. Thời điểm tổ chức các trận đấu ngay sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Từ năm 2018, AFF Cup đã diễn ra theo thể thức mới, không có đội chủ nhà đăng cai vòng bảng mà sẽ thi đấu tại sân nhà - sân khách. 2 bảng đấu (5 đội), mỗi đội được đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, thông qua kết quả bốc thăm ngẫu nhiên.

Quy định mới của AFF giúp thu hút khán giả đến sân cổ vũ các đội tuyển. Các cổ động viên ở mỗi quốc gia đều có cơ hội tới xem và cổ vũ đội tuyển hi đấu trên sân nhà.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, có những lo ngại về việc di chuyển giữa các quốc gia khó khăn và có thể lây lan dịch bệnh. Do đó mà AFF đã tính đến việc đưa giải đấu trở lại theo thể thức cũ, ban tổ chức sẽ chọn từ 1 tới 2 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu ở vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà, sân khách vòng bán kết, chung kết.

Tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 với đội hình mạnh nhất. Ảnh: AFF Cup
Tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 với đội hình mạnh nhất. Ảnh: AFF Cup

Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia đang kiểm soát tốt dịch COVID-19. Nhờ đó mà các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã được tổ chức trở lại từ ngày 23.5, có mở cửa cho khán giả. Điều này đã mang đến hiệu ứng tích cực, hình ảnh của bóng đá Việt Nam đã được lan toả với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trả lời báo chí, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết xét theo tình hình hiện nay thì rõ ràng Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Bóng đá Việt Nam cũng đã trở lại, đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy chúng ta làm tốt công tác phòng chống dịch. Nếu AFF Cup 2020 phải chọn ra một quốc gia đăng cai giải đấu này, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo VFF cho biết, hiện nay AFF vẫn chưa tổ chức cuộc họp nào bàn tới vấn đề tổ chức giải đấu. VFF vẫn chờ cập nhật thường xuyên các thông báo mới nhất.

Trước đó, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 6 khoá 8 một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu vô địch  của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Chúng ta đang là đương kim vô địch nên vấn đề hình ảnh, uy tín cần được đảm bảo cao. Hơn nữa, người hâm mộ rất quan tâm sân chơi này nên với cách bố trí lịch thi đấu mới của V.League, hạng Nhất sẽ cho phép đội tuyển Việt Nam có được lực lượng tốt nhất tham dự AFF Cup 2020".

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Thái Lan đổi kế hoạch, quyết soán ngôi Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất sẽ đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020 để soán ngôi của đội tuyển Việt Nam.

VFF nhấn mạnh mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Một trong những mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đang hướng đến là chức vô địch AFF Cup 2020.

VFF có dám cử đội tuyển U23 Việt Nam dự AFF Cup 2020?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, thế nên khó có chuyện cử đội U23 tham dự thay thế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đội tuyển Thái Lan đổi kế hoạch, quyết soán ngôi Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất sẽ đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020 để soán ngôi của đội tuyển Việt Nam.

VFF nhấn mạnh mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Một trong những mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đang hướng đến là chức vô địch AFF Cup 2020.

VFF có dám cử đội tuyển U23 Việt Nam dự AFF Cup 2020?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, thế nên khó có chuyện cử đội U23 tham dự thay thế.