Vì sao Việt Nam bị ép giá bản quyền AFF Cup 2020 đến 5 triệu USD?

HOÀI ĐAN |

Nhiều đơn vị truyền hình Việt Nam đang lưỡng lự với mức giá 5 triệu USD cho bản quyền truyền hình AFF Cup 2020.

Bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 do  LSE (Lagardère Sports and Entertainment) nắm giữ. Theo thông tin mới nhất, đơn vị này báo giá cho các đài truyền hình Việt Nam lên đến 5 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng).

Trước vấn đề này, Bình luận viên Quang Huy bày tỏ quan điểm: "Việc bản quyền AFF Cup cũng như nhiều giải đấu lớn  có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam tăng lên do chính nhu cầu lớn từ khán giả Việt Nam. Có nhiều quốc gia trên thế giới, họ sẵn sàng từ chối phát sóng một giải đấu với lý do không thể cân đối thu chi. Họ coi đó là chuyện bình thường vì là truyền hình trả tiền.

Ở Việt Nam, nhiều đài cũng đã chuyển sang kinh tế thị trường nhưng họ vẫn chịu áp lực và đôi khi ở tâm thế lỗ cũng phải làm. Họ sẽ cân đối lấy cái khác để bù lại. Đây cũng là điều khá may mắn cho khán giả Việt Nam khi được theo dõi nhiều giải đấu lớn nhỏ.

Có một thời gian, khán giả không hào hứng xem các đội tuyển Việt Nam thi đấu, bởi chúng ta thua nhiều, rồi những trận đấu bị nghi ngờ. Thời gian gần đây, các đội tuyển không chỉ có những thành tích tốt, có những chiến thắng mà còn khơi gợi được tinh thần dân tộc, khiến khán giả có cảm xúc. Vì thế nhu cầu xem của khán giả ngày càng lớn.

Các đơn vị nắm giữ bản quyền hiểu được vấn đề này nên cứ đẩy luỹ tiến theo từng năm, tăng giá bản quyền. Đây là việc đã được dự liệu".

Việt Nam đang có nhiều thành tích là nguyên nhân dẫn đến giá bản quyền tăng lên. Ảnh: Đăng Huỳnh
Việt Nam đang có nhiều thành tích là nguyên nhân dẫn đến giá bản quyền tăng lên. Ảnh: Đăng Huỳnh

Bình luận viên Quang Huy cũng đưa ra giải pháp: "Theo tôi, các đài truyền hình cần có sự đoàn kết. Đây là điều mà chúng ta đã kêu gọi nhau lâu rồi thế nhưng vẫn thiếu một nhạc trưởng làm tốt câu chuyện này. Từ quan điểm của một người đang làm ở một đài truyền hình, tôi nghĩ ở các giải đấu tới Việt Nam nên có sự vào cuộc quyết liệt của nhiều đơn vị, chung sức mang lại bản quyền một cách tốt nhất".

VTV và Next Media là 2 đơn vị sở hữu  bản quyền phát sóng AFF Cup 2018. VTV sở hữu bản quyền truyền hình phát trên các nền tảng miễn phí. Next Media thì sở hữu bản quyền phát đối với các nền tảng tính tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, internet, mạng xã hội, mạng di động. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2020, LSE sẽ bán gộp chung thành một gói để bán.

Năm 2018, sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á tại Thường Châu, chúng ta từng bị ép giá mua bản quyền tại ASIAD 18, VTV đã phải bỏ cuộc vì mức giá quá cao. Chính vì thế mà 3 trận đấu vòng bảng, khán giả không được theo dõi. Sau đó, VOV đã được doanh nghiệp hỗ trợ để mua bản quyền từ vòng tứ kết trở đi.

Hiện nay, dù các đài truyền hình Việt Nam sớm khởi động kế hoạch mua bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 nhưng gặp khó vì mức giá "trên trời".

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VFF để ngỏ khả năng thủ môn Đặng Văn Lâm dự AFF Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Nếu câu lạc bộ Muangthong United không đồng ý, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020.

"Dự AFF Cup 2020 bằng đội U23, Thái Lan không có cửa trước Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Sports442.com nhận định nếu Thái Lan cử đội U23 dự AFF Cup 2020 thì sẽ dâng Cúp vô địch cho tuyển Việt Nam.

Thầy Park có nguy cơ mất thủ môn Đặng Văn Lâm ở AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Đặng Văn Lâm có thể không được dự AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Việt Nam do phải thi đấu tại Thai League cho Muangthong United.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

VFF để ngỏ khả năng thủ môn Đặng Văn Lâm dự AFF Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Nếu câu lạc bộ Muangthong United không đồng ý, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020.

"Dự AFF Cup 2020 bằng đội U23, Thái Lan không có cửa trước Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Sports442.com nhận định nếu Thái Lan cử đội U23 dự AFF Cup 2020 thì sẽ dâng Cúp vô địch cho tuyển Việt Nam.

Thầy Park có nguy cơ mất thủ môn Đặng Văn Lâm ở AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Đặng Văn Lâm có thể không được dự AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Việt Nam do phải thi đấu tại Thai League cho Muangthong United.