Vì sao U23 Việt Nam chọn Bahrain đá nội bộ trước thềm giải U23 Châu Á 2020?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ có trận thi đấu nội bộ với đội tuyển U23 Bahrain vào chiều nay (3.1) để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam chọn đấu giao hữu "đóng" với U23 Bahrain vì đội bóng này cũng đã có mặt tại Bangkok để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Trận đấu này được đánh giá là màn tổng duyệt đối với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi bước vào cuộc cạnh tranh dự báo sẽ rất nhiều thử thách tại bảng D, với sự góp mặt của U23 UAE, U23 Jordan và U23 Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

U23 Bahrain là đối thủ quen thuộc với U23 Việt Nam. Chúng ta từng đánh bại họ ở vòng 1/8 ASIAD 2018. Ở vòng bảng ASIAD 2010, U23 Việt Nam cũng thắng 3-1.

Thế hệ U20 World Cup của Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh... đã từng đánh bại Bahrain ở cấp độ U19 tại Vòng chung kết U19 Châu Á 2016. Ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam từng 4 lần gặp Bahrain, trong đó thắng 3 và thua 1.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những tính toán kỹ lượng cho giải đấu tại Thái Lan. Ảnh: H.P
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những tính toán kỹ lượng cho giải đấu tại Thái Lan. Ảnh: H.P

Để chuẩn bị cho U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam không tham gia bất cứ trận đấu giao hữu quốc tế nào. Trận đấu với U23 Bahrain sẽ là bài "test" duy nhất của ông Park với các vị trí của U23 Việt Nam.

Còn nhớ, trước thềm giải U23 Châu Á 2018 cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã có những trận đấu quốc tế quan trọng. Tại giải giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan, U23 Việt Nam đã đối đầu Myanmar, U23 Uzbekistan và U23 Thái Lan. Sau đó, đội trận đấu giao hữu quốc tế với câu lạc bộ Ulsan Hyundai (Hàn Quốc).

Đó đều là những trận đấu giúp ông Park xây dựng và cho các cầu thủ làm quen sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Đấy cũng là chìa khoá thành công mà U23 Việt Nam đã mang đến ở giải đấu sau đó ở Thường Châu.

Sở dĩ U23 Việt Nam không tiến hành các trận giao hữu trước thềm Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 vì vừa trải qua kỳ SEA Games 30. Đây là giải đấu mà ông Park phần nào đã có những sự chuẩn bị cho giải đấu tại Thái Lan. Đặc biệt, ông Park đã phần nào thành công với việc chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 thành công trong một số trận đấu.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi ý thức được rõ ràng, U23 Châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ vào kết quả lần này. Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế cố gắng không bao giờ để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng.

Tôi và cùng tuyển thủ quyết tâm sẽ làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho Việt Nam”.

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U23 UAE vào ngày 10.1.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đình Trọng bị gạch tên ở U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trung vệ Đình Trọng đã không có tên trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Hình ảnh đầu tiên của U23 Việt Nam tại Thái Lan đầu năm mới 2020

H.Đ |

U23 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Thầy Park không ngán 2 đối thủ Tây Á của U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

U23 Việt Nam sẽ chạm trán 2 đại diện đến từ Tây Á là U23 UAE và U23 Jordan tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, đối thủ còn lại là U23 Triều Tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đình Trọng bị gạch tên ở U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trung vệ Đình Trọng đã không có tên trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Hình ảnh đầu tiên của U23 Việt Nam tại Thái Lan đầu năm mới 2020

H.Đ |

U23 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Thầy Park không ngán 2 đối thủ Tây Á của U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

U23 Việt Nam sẽ chạm trán 2 đại diện đến từ Tây Á là U23 UAE và U23 Jordan tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, đối thủ còn lại là U23 Triều Tiên.